Hải Phòng: Bé 7 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm tại phòng khám tư

| Y tế

GiadinhNet - Sau khi kết thúc mũi tiêm tại phòng khám nhi của bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), bé Vũ N.Q về nhà được hơn một tiếng thì tử vong.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/12, sau khi tiêm thuốc tại Phòng khám Nhi - Bác sĩ Tuấn (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), cháu V.N. Q (7 tháng tuổi) đã tử vong tại nhà riêng ở xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Trước đó, cháu Q có biểu hiện ho, sốt, khó thở được bố mẹ chở đến phòng khám của bác sĩ Tuấn. Sau khi khám bệnh, bác sĩ Tuấn đã kê thuốc cho cháu uống. Sau 2 ngày điều trị thuốc không đỡ, gia đình đã đến khám lại và bé Q. được tiêm thuốc lúc 6h tối ngày 18/12.

Hải Phòng: Bé 7 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm tại phòng khám tư - Ảnh 2.

Phòng khám tư của bác sĩ Tuấn tại thị trấn Vĩnh Bảo

Sau khi tiêm xong, gia đình đưa bé Q. về nhà. Tuy nhiên, khoảng hơn tiếng sau, cháu Q. tử vong.

Liên quan vụ việc trên, đại diện Phòng Y tế huyện Vĩnh Bảo cho biết: Ngày 18/12/2020, đơn vị có nhận được tin bé Q ở thôn Tạ Ngoại 2, xã An Hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân. Phòng đã cùng thanh tra Sở Y tế xuống kiểm tra, xác minh vụ việc. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xử lý để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Q.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.