Hải Phòng: Cả 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đã âm tính

| Y tế

GiadinhNet - Qua 8 lần xét nghiệm, cả 3 bệnh nhân số 2385, 2391 và 2392 đã ổn định và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Cả 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đã âm tính - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, tại lần xét nghiệm thứ 8 (ngày 15/3), BN2392 - em gái BN2385 (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Cả 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đã âm tính - Ảnh 2.

Sau 8 lần xét nghiệm, BN2392 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Cùng với đó, BN2391 - bạn trai BN2385 cũng đã âm tính tại các lần xét nghiệm ngày 21/2, 3/3 và 15/3. Riêng BN2385 - điều dưỡng BV Giao thông vận tải Hải Phòng kể từ lần xét nghiệm thứ 4 trở đi (3/3) đều cho kết quả âm tính.

Hiện, BN2385 đã khỏi, được chuyển ra khu cách ly tiếp tục theo dõi. BN2391 và BN2392 vẫn được điều trị tại phòng áp lực âm.

Sức khỏe 2 bệnh nhân này đều ổn định, không có biểu hiện lâm sàng.

Tính đến thời điểm này, tròn 24 ngày Hải Phòng chưa phát hiện trường hợp mắc mới nào.

Trước đó, ngày 22/2, Hải Phòng ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm 2 nhân viên y tế thuộc BV Giao thông vận tải Hải Phòng và em gái nữ điều dưỡng ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

M.Lý

Hải Phòng: Cả 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đã âm tính - Ảnh 4.
Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.