Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19

GiadinhNet - Khi về Hải Phòng, ca nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 có gặp gia đình và con gái. Theo đó, ngành giáo dục Hải Phòng chỉ đạo khẩn cho học sinh các trường trên địa bàn xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy tạm nghỉ học để khoanh vùng, chống dịch.

Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Sở Y tế Hải Phòng vừa cho biết, liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại Hải Phòng sau khi trở về từ nước ngoài, ngành Y tế Hải Phòng đã khẩn trương rà soát và phát hiện 21 trường hợp F1. Ngay trong đêm, việc lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung 21 trường hợp được triển khai. Hiện, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, tất cả đã âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Khu vực dân cư gần khách sạn Paris đường Lê Hồng Phong tạm thời đang phong tỏa

Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Trường Mầm non Đại Hợp, Kiến Thụy phải tạm đóng cửa do có 1F1 liên quan ca mắc COVID-19 trên địa bàn

Cũng liên quan 2 ca mắc COVID-19 này, Hải Phòng cũng đã phong tỏa 5 địa điểm nơi 2 trường hợp này đã đến và ở lại, gồm: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, khách sạn Paris (đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), 1 nhà nghỉ tại huyện Kiến Thụy, khu vực nhà mẹ đẻ ca bệnh tại thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuy và nhà lái xe taxi chở người ca bệnh này.

Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Người dân khu Việt Tiến 1, xã Đại Hợp hạn chế ra ngoài khi địa bàn có ca mắc COVID-19

Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Lối vào khu dân cư Việt Tiến 1, xã Đại Hợp đã lập chốt kiểm soát từ trong đêm 25/5

Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Có 5 hộ gia đình gần nhà lái xe Bùi V. T ở thôn Đại Lộc 2, xã Đại Hợp bị phong tỏa

Tại thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, công tác phong tỏa toàn bộ khu dân cư nơi gia đình chị Đ.T.T.P sinh sống cũng đã được triển khai thần tốc trong đêm 25/5.

Theo lãnh đạo xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, hiện xã đã truy vết được 6F1 và 101 F2. Các F1 được đưa đi cách ly tập trung ngay trong tối 25/5 và lấy mẫu xét nghiệm. Đáng chú ý, trong số các F1 có cháu Nguyễn Thị P.U, SN 2016 - con của chị Đ.T.T.P hiện đang học lớp mầm non 4 tuổi tại trường Mầm non Đại Hợp (phân khu 2). Lớp học này có 20 cháu. Theo đó, sáng nay, ngành giáo dục thành phố đã chỉ đạo cho học sinh 3 cấp trên địa bàn từ Mầm non, Tiểu học, THCS và thêm trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tạm nghỉ học.

Ông Đinh Quang Tấn, Bí thư Đảng ủy phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết: "Cả đêm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường đã truy vết được 11 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca mắc này và hiện có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Phường hiện đang thực hiện chỉ đạo của quận là trực tiếp phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm trong khu phong tỏa với 9 hộ dân và 39 trường hợp".

Trước đó, đêm 25/5, ngành Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn những trường hợp từng liên quan, tiếp xúc với 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Hải Phòng khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, hỗ trợ hướng dẫn phòng chống dịch.

Minh Lý – Kiều Lê

Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 7.
Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top