Hải Phòng: CLB Thầy thuốc trẻ VN tham gia chăm sóc sức khỏe người nghèo
GiadinhNet- Nhằm chăm lo, chia sẻ với người nghèo cũng như giúp người dân trang bị kiến thức để tự bảo vệ sức khỏe cho mình, Quận đoàn Kiến An (Hải Phòng) đã phối hợp với CLB Thầy thuốc trẻ VN tổ chức khám và tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn phường Đồng Hòa (Kiến An, HP).
Sáng 17/6, Quận đoàn Kiến An, TP. Hải Phòng phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) thầy thuốc trẻ quận Kiến An (gồm bác sỹ 4 đơn vị Bệnh viện đa khoa Kiến An, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng, Bệnh viện Nhi Hải Phòng và Trung tâm y tế quận Kiến An) khám và phát thuốc miễn phí cho người già và trẻ em trên địa bàn phường Đồng Hòa, quận Kiến An.
Trong ngày, bác sỹ các đơn vị tổ chức thăm khám và phát thuốc miễn phí tại điểm Trạm y tế phường Đồng Hòa, quận Kiến An có 100 người già, 45 trẻ em thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, … tham gia.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Hiền, 62 tuổi bị bệnh đái tháo đường, huyết áp cao dẫn đến tai biến méo mồm, lệch mặt, khó phát âm, … sau khi đến thăm khám và được bác sỹ tư vấn về bệnh. Cụ Phạm Thị Xóa, 76 tuổi, trú tại cụm 2, phường Đồng Hòa được bác sỹ của Bệnh viện Kiến An thăm khám bệnh. Do thể trạng của cụ người rất gầy nhưng lại có tiểu sử huyết áp cao, tim mạch không ổn định nên bác sỹ khuyên cụ nên kiểm tra tim, mạch thường xuyên, kết hợp với thuốc theo bệnh để đảm bảo sức khỏe.
Còn nhiều trường hợp bị dị tật như trường hợp bé Hoàng Tiến Đạt, 8 tuổi lớp 1A trường tiểu học Đồng Hòa bị tràm, chân bị dị tật khó khăn trong vấn đề đi lại; Bé Bảo Anh, hơn 10 tháng tuổi, trú tại Đống Khê, Đồng Hòa bị hở hàm ếch; cũng được bác sỹ Bệnh viện Nhi thăm khám, phát thuốc và tư vấn về bệnh để bố mẹ nắm bắt thể trạng bệnh có hướng điều trị đúng.
Người dân nghèo địa bàn phường Đồng Hòa được đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn vào KCB. Ảnh: TV
Bác sỹ Vũ Xuân Hùng công tác tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng chia sẻ: Thời tiết hiện nay diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài, người dân phải đối mặt với nhiều loại bệnh. Đặc biệt, những người nghèo việc khám và điều trị sẽ khó khăn, vất vả hơn rất nhiều. Để chăm lo, chia sẻ với người nghèo trên địa bàn phường Đồng Hòa, các bác sỹ sẽ giúp người dân trang bị kiến thức để tự bảo vệ sức khỏe của chính mình khi gặp thời tiết thất thường như hiện nay. Qua đó, giúp các cán bộ y tế biết đồng cảm, chia sẻ với khó khăn của người bệnh và coi đau đớn của người bệnh như đau đớn của chính bản thân mình.
Được biết chương trình được tổ chức khá thường xuyên trên địa bàn quận trong nhiều năm qua và thu hút được sự tham gia của nhiều bạn sinh viên tình nguyện trên địa bàn.
M.Lý
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.