Hải Phòng: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 chuyên gia người Hàn Quốc

| Y tế

GiadinhNet - Kết quả xét nghiệm lần 2 với chuyên gia người Hàn Quốc cho thấy đã âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 chuyên gia người Hàn Quốc - Ảnh 1.

Xác nhận thông tin với Báo Gia đình & Xã hội, Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh cho biết: Trường hợp chuyên gia người Hàn Quốc tên Kim.J.D, SN 1985 (quốc tịch Hàn Quốc) bị phát hiện nghi nhiễm COVID-19 khi về tới sân bay Incheon (Hàn Quốc) đã qua xét nghiệm lần 2 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 chuyên gia người Hàn Quốc - Ảnh 2.

Công ty LG Innotek Việt Nam đã thông báo kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 của chuyên gia mình tới Sở Y tế Hải Phòng

Bà Xanh cho biết thêm, hiện những trường hợp F1 của ca nghi nhiễm người Hàn đã được lấy mẫu phẩm xét nghiệm và cách ly y tế tại Khoa Bệnh Nhiệt đới.

Trước đó, ngày 1/8, Sở Y tế Hải Phòng nhận được công văn từ phía công ty LG INNOTEK Việt Nam (huyện An Dương, Hải Phòng) báo cáo về trường hợp người Hàn Quốc bị phát hiện nghi nhiễm COVID-19 khi bay từ Việt Nam sang.

Theo trình báo này, ông Kim không đi tới các vùng có dịch trong khoảng thời gian 1 tháng nay, chỉ ở Hải Phòng làm việc.

Hải Phòng: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 chuyên gia người Hàn Quốc - Ảnh 3.

Những trường hợp F1 liên quan chuyên gia người Hàn đã được lấy xét nghiệm và chờ kết quả

Ngày 30/7, ông Kim bay về nước và được phát hiện dương tính với COVID-19 qua xét nghiệm nhanh tại sân bay. Kết quả này được thông báo qua điện thoại với quản lý người Hàn mà không có công văn chính thức.

Theo đó, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã tiến hành rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp từng tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này. Cùng ngày, TTYT quận Hải An đã khoanh vùng và đưa đi cách ly 3 trường hợp (đều là người Hàn Quốc), đồng thời tổ chức phun khử khuẩn nơi ở của những trường hợp này.

Hải Phòng: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 chuyên gia người Hàn Quốc - Ảnh 4.

TTYT quận Hải An tổ chức phun khử khu nhà chuyên gia người Hàn ở trước khi về nước

Ngày 1/8, ông Kim được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tại Hàn Quốc và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn thành có 15 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, còn 4 trường hợp đang chờ kết quả.

Trong ngày hôm nay, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc 122 mẫu của các trường hợp cách ly y tế, kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Minh Lý

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.