Hải Phòng: Dân làng bao vây công ty vì môi trường sống bị “bức tử”
GiadinhNet - Mùi khét, mùi hóa chất từ hoạt động sản xuất của công ty dệt may TNHH Đầu tư Thương mại dệt may POLY bốc lên gây tức ngực, khó thở, đau đầu, buồn nôn, kèm theo đó là khói bụi đã ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống của hàng trăm hộ dân làng Ngô Hùng xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng). Trước nguy cơ bị “bức tử” vì tình trạng ô nhiễm, tối ngày 23/3 cả dân làng kéo nhau ra “bao vây” công ty, yêu cầu dừng hoạt động.
Công ty TNHH đầu tư thương mại dệt may POLY – nơi bị dân làng bao vây vì gây ô nhiễm môi trường sống xung quanh thuê đến và thuê nhà xưởng của công ty CP thương mại Minh Khai để sản xuất kinh doanh.
Trong quá trình hoạt động, công ty đã nhiều lần để mùi khét nồng nặc phát tán ra môi trường. Cụ thể: ngày 21/8/2014, ngày 01/09/2015 và ngày 09/03/2016, UBND xã An Hồng đã mời công ty đến họp giải quyết và yêu cầu công ty ngừng sản xuất để khắc phục sự cố gây ô nhiễm.

Dây chuyền sản xuất của công ty POLY quá cũ và lạc hậu
Ngày 11/3/2016 công ty có công văn xin được tiếp tục sản xuất và cam kết trong quá trình sản xuất sẽ không gây ảnh hưởng tới môi trường sống của nhân dân xung quanh nữa. Tuy nhiên, đến 20 giờ ngày 23/3/2016, mùi khét của quá trình nấu vải lại tiếp tục bốc ra, bủa vây khu dân cư.
Trước tình trạng trên, nhân dân đã kéo tới công ty yêu cầu dừng ngay hoạt động sản xuất và lập biên bản tại chỗ về việc: Công ty đốt vải gây mùi khó chịu làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Bà Chinh người làng Ngô Hùng bức xúc cho biết: "Qúa trình sản xuất nấu vải gây ra mùi khét, gây tức ngực khó thở, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân dân xung quanh. Đã thế, công ty này còn vi phạm hết lần này tới lần khác."
Hiện trường nhà máy
Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch UBND xã An Hồng cho biết: Phản ánh của nhân dân làng Ngô Hùng là hoàn toàn chính xác.
Chiều ngày 24/3, UBND xã đã tổ chức họp đối thoại lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất, có kế hoạch khắc phục sửa chữa các hạng mục bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền nhả nước phê duyệt, tổ chức quan trắc, đánh giá tác động môi trường có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Công ty chỉ được sản xuất trở lại khi các chỉ số đánh giá về môi trường nằm trong chỉ số quy chuẩn cho phép.
Minh Lý- Long Vân/Báo Gia đình & Xã hội