Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp

Thứ tư, 18:11 22/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Để chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp được an toàn trong dịch COVID-19, các trường THCS, THPT ở Hải Phòng đã chuẩn bị chu đáo thiết bị phòng chống dịch, thậm chí phương án chia lớp để giãn cách cũng được tính tới.

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 1.

Ngay khi nhận thông báo từ Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc học sinh sẽ học trở lại từ 23/4, rất nhiều phụ huynh, học sinh đều có chung tâm trạng nôn nóng và mừng rỡ. Theo kế hoạch, trước mắt ngày 23/4, học sinh khối 9 THCS và khối 12 THPT sẽ học trở lại, tiếp đến ngày 27/4 học sinh các cấp, khối còn lại sẽ trở lại trường.

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 2.

Trường THCS Chu Văn An, Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại

Thầy Hoàng Văn Tùng – Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Văn Phong, huyện Cát Hải chia sẻ: "Học sinh và phụ huynh mong ngóng ngày đi học lắm. Thi thoảng họ lại hỏi khi nào được trở lại trường. Trường Văn Phong là trường đặc thù học cả 2 cấp tiểu học và THCS nên học sinh không đông. Riêng khối 9 của trường chỉ có 01 lớp duy nhất với 25 học sinh nên để thực hiện theo khuyến nghị của Bộ GD&ĐT giãn cách 1,5m/học sinh thì vẫn đáp ứng được. 

Trước đây, 1 tiết các cô dạy trong 1 lớp nhưng giờ chia lớp thì các cô phải dạy thành 2 tiết. Có thể trường chia lớp sang 2 buổi (sáng và chiều) để học sinh chỉ học một buổi nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn khi đến lớp học. Tuy nhiên, nếu các cấp, các khối học cùng lúc thì việc giãn cách sẽ gặp khó vì thiếu phòng học".

Ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội trong sáng 22/4 tại một số trường THPT Thái Phiên, THCS Chu Văn An, THPT Cát Hải, Tiểu học và THCS Cát Hải, Tiểu học Cát Bi, THCS Đằng Hải, THCS Đằng Lâm..., công tác đón học sinh trở lại học đã được các trường thực hiện chu đáo.

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 3.

Thầy giáo trường THPT Thái Phiên đang lau dọn phòng học để đón học sinh trở lại trường

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 4.

Khu bồn rửa tay ngoài sân được trường THPT Cát Hải lắp đặt phục vụ học sinh

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 5.

PGĐ Sở GD&ĐT Hải Phòng thao tác điểm danh và đo thân nhiệt trên máy điện tử được lắp đặt ngoài cửa phòng học của trường THPT Thái Phiên

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 6.

Máy quét thẻ điểm danh và đo thân nhiệt cho học sinh của trường THPT Thái Phiên

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 7.

Giáo viên trường THCS Chu Văn An đang lau dọn phòng học để đón học sinh trở lại

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 8.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Đỗ Văn Lợi kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh học trở lại của trường Tiểu học và THCS Văn Phong

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 9.

Công tác phun khử các phòng học của trường Tiểu học và THCS Văn Phong

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 10.

Trường Tiểu học Cát Bi phun khử các phòng học từ 22/4-26/4

Nhiều trường chia sẻ, khi nhận được thông tin của Sở GD&ĐT về việc học trở lại ngày 23/4, họ đã chủ động liên hệ với trung tâm y tế các địa phương để phun khử khuẩn trường lớp. 

Từ đầu giờ sáng, các thầy cô đã có mặt tại trường thực hiện vệ sinh trường lớp, bố trí đầy đủ nước dung dịch khử khuẩn, máy đo thân nhiệt sẵn sàng đón học sinh trở lại. Các bàn rửa tay, sát khuẩn được đặt ngay ngắn trước các dãy phòng học. Nhiều trường còn lắp thêm các bồn rửa tay ngay dưới sân trường, trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt cho các lớp. 

Trường THPT Thái Phiên còn lắp đặt thiết bị đo thân nhiệt, quản lý học sinh có kết nối với điện thoại của phụ huynh học sinh, mọi thông tin về tình hình sức khỏe và việc học tập của các em sẽ được gửi về điện thoại của phụ huynh, giúp các các bậc cha mẹ yên tâm khi cho con em trở lại trường.

Bày tỏ niềm vui khi các con được đi học trở lại, chị Nguyễn Thị Tuyết, 44 tuổi, quận Ngô Quyền cho biết: "Tôi mong mỏi ngày này lâu quá rồi. Học online thì cũng chỉ giúp ôn luyện, củng cố kiến thức, môi trường giao tiếp với bè bạn, thầy cô không có nên các con chán. Hải Phòng chưa có ca dương tính nào, công tác kiểm soát dịch của thành phố lại đang rất tốt nên chúng tôi yên tâm khi các con đi học trở lại".

Về việc có thể thực hiện giãn cách xã hội theo khuyến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cô giáo Đ.T., 45 tuổi (quận Hải An), đánh giá: "Việc bố trí khoảng cách ngồi của mỗi học sinh tối thiểu 1,5m theo tinh thần của Bộ GD&ĐT chỉ phù hợp với lớp 9 vì giáo viên có thể chia theo nhóm để dạy. Cùng 1 tiết, cô dạy Văn, Anh, Toán chia ra 3 phòng để dạy cho 3 nhóm, hết tiết học sẽ đổi cho nhau. Tuy nhiên, khi các khối cùng học thì không làm được vì lấy đâu ra phòng mà dạy…".

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 11.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Đỗ Văn Lợi thông tin chỉ đạo của Sở với các trường về phương án giảng dạy, đón học sinh trở lại đợt này

Về phương án giảng dạy, củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19, ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: "Khi học sinh đi học trở lại, trong những tuần đầu, các trường sẽ tập trung ôn tập kiến thức, kiểm tra định kỳ cho học sinh. Đặc biệt với những học sinh do điều kiện khó khăn không học được trên truyền hình hay online, các thầy cô sẽ tập hợp các em xây dựng biện pháp hỗ trợ, bù đắp kiến thức. 

Qua kiểm tra, nắm bắt, Sở nhận thấy các trường đều có sự chuẩn bị chu đáo về thiết bị y tế phòng dịch, thậm chí may thêm khẩu trang phát cho học sinh cũng như xây dựng phương án an toàn sẵn sàng đón học sinh trở lại trường".

Hải Phòng: Học trở lại sau dịch COVID-19, nhiều trường tính tới việc chia lớp - Ảnh 12.

Đồ họa: Hoàng Việt

Minh Lý


Minh Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Xã hội - 4 giờ trước

Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Xã hội - 8 giờ trước

Từ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Xã hội - 9 giờ trước

Dịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.

Top