Hải Phòng: Khánh thành 2 cây cầu trong ngày Tết dương lịch

| Xã hội

GiadinhNet - Sau 8 tháng khởi công xây dựng, sáng ngày 01/01/2018, UBND thành phố Hải Phòng khánh thành 02 cây cầu Đăng và cầu Hàn, thay cho 2 cầu này, trước đây là cầu phao. Sự kiện đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân thành phố trong nhiều thập kỷ qua, nhất là nhân dân 2 huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

02 cây cầu quan trọng nối 2 huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, kết nối với các tuyến đường 351, 352, 354, 402, quốc lộ 37 và quốc lộ 10. Đồng thời cũng là con đường ngắn nhất từ nội thành Hải Phòng đi huyện Vĩnh Bảo. Hai cây cầu này đều là các cầu phao đã xây dựng từ lâu, xuống cấp nghiêm trọng trong khi người và phương tiện tham gia giao thông qua đây có mật độ ngày càng nhiều.


Lãnh đạo TP. Hải Phòng cắt băng khánh thành cầu Hàn

Lãnh đạo TP. Hải Phòng cắt băng khánh thành cầu Hàn

Trước tính cấp bách cần phải xây dựng 2 cây cầu, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép UBND TP Hải Phòng triển khai theo cơ chế đặc thù đối với dự án. Theo đó, quá trình thực hiện dự án sẽ triển khai cuốn chiếu các thủ tục thiết kế và thi công đối với từng hạng mục công trình được giao thầu từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng. 2 công trình này được khởi công xây dựng từ ngày 01/05/2017.

Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng đã lựa chọn các đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện 2 dự án. Cụ thể đơn vị thi công cầu Hàn là liên danh Công ty CP tập đoàn đầu tư – xây dựng HJC và công ty CP Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long. Nhà thầu thi công cầu Đăng là công ty TNHH Thiết bị xây dựng Hồng Hà.

Ông Nguyễn Hữu Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư – xây dựng HJC, đại diện liên danh nhà thầu thi công xây dựng công trình cầu Hàn cho biết: Trong suốt quá trình thi công, đơn vị đã tập trung thi công 3 ca liên tục. Tại công trường cầu Hàn, đơn vị đã huy động 200 cán bộ công nhân viên thường xuyên lao động trên công trường. Lượng máy móc, thiết bị huy động vào công trình gấp 3 lần những công trình có quy mô tương tự.


Những chiếc xe cuối cùng lưu thông trên cầu phao Hàn cũ

Những chiếc xe cuối cùng lưu thông trên cầu phao Hàn cũ

Theo thiết kế, cầu Hàn và cầu Đăng có chiều dài lần lượt là 256m và 252m, bề rộng cầu 12m. Kích thước khoang thông thuyền 32x5m. Kết cầu nhịp giản đơn sử dụng dầm super – T bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi đường kính 1,2m. Đường vuốt dốc 2 đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Khối lượng thi công cho mỗi cây cầu khoảng 2200m dài cọc khoan nhồi, gần 8000m3 bê tông, gần 500 tấn thép, chế tạo lắp dựng 35 phiến dầm super- T. Tổng mức đầu tư cầu Đăng là 172 tỷ đồng và cầu Hàn là 170 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Tại lễ khánh thành: Ông Lê Văn Thành – Bí thư thành phố Hải Phòng phát biểu: Thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của các nhà thầu, đơn vị thi công và nhân dân trong quá trình triển khai công việc. Sau khi công trình đi vào sử dụng, các địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương triển khai nâng cấp các tuyến đường nối kết để hệ thống giao thông được đồng bộ, từng bước hiện đại…

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.