Hải Phòng: Phát hiện "bác sĩ" thẩm mỹ dùng bằng giả
GiadinhNet - Trước thông tin bác sĩ của Thẩm mỹ viện quốc tế Green - Nguyễn Văn Thuần đã quảng cáo sai chức năng và dùng bằng giả để hoạt động gây ảnh hưởng xấu tới uy tín đơn vị, phía Bệnh viện quốc tế Green (quận Lê Chân, Hải Phòng) khẳng định không liên quan.
Theo phản ánh của một số khách hàng, khi đến cơ sở Thẩm mỹ viện quốc tế Green ở số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng, họ được một bác sỹ tên Nguyễn Văn Thuần quảng cáo về các dịch vụ làm đẹp, tạo hình từ mát-xa, chăm sóc da, triệt lông đến những thủ thuật phức tạp như nâng ngực, nâng mũi…
Để khách hàng tin tưởng, vị bác sỹ này còn giới thiệu mình là bác sĩ chuyên ngành da liễu và laser thẩm mỹ được đào tạo bài bản ở trường ĐH Y Hải Phòng.
Theo lý giải của bác sỹ Thuần, cơ sở Thẩm mỹ viện quốc tế Greeen ở lô 28A Lê Hồng Phong là đơn nguyên chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dưới sự chỉ đạo và điều hành của Bệnh viện Quốc tế Green. Trong đó, các dịch vụ làm đẹp gồm: Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, thẩm mỹ nội, ngoại khoa, chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu với công nghệ vượt bậc phục hồi làn da, dịch vụ xông hơi bấm huyệt theo phương pháp y học cổ truyền với trang thiết bị tân tiến nhất thế giới, mặt bằng khu dịch vụ 1000m2, không gian thiết kế tiêu chuẩn khách sạn xanh 5 sao….".
Cơ sở thẩm mỹ viện quốc tế Green nơi có "bác sỹ" dùng bằng giả
Chưa hết, vị bác sỹ này còn cho xem bằng đại học của mình với các thông tin Nguyễn Văn Thuần, SN 1977, tốt nghiệp loại Khá, hệ chính quy ĐH Y Hải Phòng với chuyên ngành đa khoa được cấp năm 2005.
Sau khi đối chiếu, xác minh thông tin trên với trường ĐH Y Hải Phòng, sự thật cho thấy trong danh mục các bác sỹ đã tốt nghiệp tại trường ĐH Y Hải Phòng cả 2 hệ chuyên tu và chính quy không có tên bác sỹ này cũng như số hiệu bằng mà ông Thuần đã cho xem.
Trước thông tin phản ánh nghi vấn bác sỹ của cơ sở thẩm mỹ viện quốc tế Greeen (lô 28A đường Lê Hồng Phong) dùng bằng giả hành nghề, hoạt động vượt quá phạm vị cho phép, Sở Y tế và PA03 Công an TP.Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền tiến hành kiểm tra cơ sở này.
Phía Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã gần như không còn trang thiết bị dùng để tạo hình hay can thiệp sâu thẩm mỹ, chỉ còn vài lọ mỹ phẩm dành cho việc chăm sóc da và một số nhân viên đang ở đó xưng là học viên học nghề.
Theo quy định, những cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp không phải mô hình khám chữa bệnh phải cấp phép nên chỉ cần có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ chăm sóc da, phun xăm, chứng chỉ phòng chống lây nhiễm là có thể hoạt động. Tuy nhiên, nếu có dịch vụ khám chữa bệnh thẩm mỹ thì bắt buộc phải có bằng bác sĩ. Tính đến thời điểm này, phía Sở Y tế chưa tiếp nhận thông báo nào từ cơ sở thẩm mỹ viện này về việc hoạt động trên địa bàn. Hiện việc tiến hành xử phạt hành chính đối với cơ sở này vẫn chưa thực hiện được do vị bác sỹ này đang bị tạm giữ tại công an quận Ngô Quyền do liên quan sử dụng bằng giả.
Bác sĩ Phạm Văn Đông phụ trách Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ quốc tế Green tại BV Quốc tế Green thừa nhận nhiều khách hàng lầm tưởng Khoa với cơ sở ở đường Lê Hồng Phong
Chiều 21/9, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Green (738 – Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: "Phòng khám Thẩm mỹ viện Green ở số 7, lô 28A Lê Hồng Phong không thuộc bệnh viện mà có quan hệ hợp tác kinh doanh với công ty HAPACO (đơn vị chủ đầu tư của BV Quốc tế Green). Cụ thể, công ty chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất; còn ông Thuần phụ trách tuyển dụng, đào tạo nhân viên cho cơ sở thẩm mỹ viện về chăm sóc da với xoa bóp bấm huyệt, không phẫu thuật. Nếu có khách nhu cầu tạo hình thì cơ sở được phép giới thiệu đến các bệnh viện hoặc các trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ có giấy phép. Trong BV hiện đang có Khoa Ngoại tổng hợp – Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được Bộ Y tế cấp phép và có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tạo hình, bằng cấp chuyên môn đầy đủ. Tôi khẳng định lại: Trung tâm này không liên quan gì đến bệnh viện và khoa phòng nào của bệnh viện cả. Ai làm sai thì người ấy phải chịu".
Phía công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết, bước đầu, tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Thuần (SN 1977, quê xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) khai nhận đã đi mua bằng đại học. Hiện địa điểm, giá cả cũng như phương thức mua bằng rởm đang được điều tra làm rõ.
Minh Lý
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.