Hải Phòng: Rùng mình chân gà nổi trắng mặt sông Đa Độ

| Xã hội

GiadinhNet – Trước sự việc chân gà nổi phủ trắng mặt sông Đa Độ (thôn Đại Điền, xã Tân Viên, An Lão, Hải Phòng), các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thu gom, xử lý.

Thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng cho biết, sáng ngày 20/7, chính quyền xã Tân Viên và các phòng, ban chức năng huyện An Lão phối hợp với Ban quản lý sông Đa Độ đã yêu cầu các hộ dân nuôi cá xã Mỹ Đức tổ chức vớt, thu gom và tiêu hủy toàn bộ số chân gà nổi trên mặt sông Đa Độ. Việc thu gom và tiêu hủy số chân gà trên được hoàn tất vào chiều cùng ngày.

Hải Phòng: Rùng mình chân gà nổi trắng mặt sông Đa Độ - Ảnh 1.

Mặt sông Đa Độ phía xã Tân Viên, huyện An Lão bị chân gà thối bức tử

Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip phản ánh tình trạng mặt sông Đa Độ đoạn thuộc khu vực trại chăn nuôi gà, thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng bị phủ trắng bởi hàng vạn chiếc chân gà nổi lềnh bềnh, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Trước phản ánh trên, chính quyền xã Tân Viên, huyện An Lão đã vào cuộc xác minh, kiểm tra và bước đầu nhận định nguyên nhân của việc ô nhiễm trên do một số hộ nuôi cá trên địa bàn thu mua chân gà làm thức ăn cho cá, sau đó đổ thẳng xuống sông. Tuy nhiên, do thức ăn quá nhiều, không tiêu thụ hết nên số chân gà trên bị thối rữa, nổi trên mặt sông, bốc mùi.

Hải Phòng: Rùng mình chân gà nổi trắng mặt sông Đa Độ - Ảnh 2.

Mùi hôi thối từ đống chân gà bốc lên khiến người dân khu vực sợ hãi

Theo phản ánh trực tiếp từ các hộ dân sống gần trang trại chăn nuôi gà ở xã Mỹ Đức, trước kia, nhiều chủ trang trại còn đem cơm nguội, nội tạng, thịt và chân lợn, mỡ thừa từ các nhà hàng đến đây đổ xuống sông cho cá ăn. Gần đây, cứ vài ba hôm họ lại đổ từng bao tải chân gà, không rõ nguồn gốc từ đâu quẳng xuống lòng sông.

Chị M. – một hộ trong khu Trại Gà nói: "Việc đổ thức ăn thừa xuống lòng sông gây ô nhiễm môi trường kéo dài đã gần 2 năm nay. Trước đây, họ đổ cả ngày lẫn đêm, nhưng giờ chỉ đổ về đêm. Thường thì họ chở cả ô tô chân gà đến bờ sông phía xã Mỹ Đức đổ, sau số thức ăn này trôi dạt về bên Tân Viên. Mấy hôm trước, chân gà nổi khắp bờ sông thôn Đại Điền, kéo dài hàng cây số, gặp thời tiết nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên càng khó chịu".

Hải Phòng: Rùng mình chân gà nổi trắng mặt sông Đa Độ - Ảnh 3.

Một khúc sông bị phủ trắng bởi đống chân gà thối

Một người dân cho biết thêm, nước sông khu vực này ô nhiễm rất nặng, quanh năm bốc mùi khó chịu, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trồng trọt và chăn nuôi. Mỗi khi xả nước ở các đầm nuôi cá vào các cánh đồng thường làm chết lúa, giảm năng suất lúa. Còn số chân gà không rõ nguồn gốc, nếu mang theo dịch bệnh các nơi đổ vào nguồn nước, gà vịt được chăn nuôi ở khu vực trên cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại, mỗi khi xả nước thì toàn bộ nước trong đầm xả thẳng ra bên ngoài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sạch của thành phố.

Hải Phòng: Rùng mình chân gà nổi trắng mặt sông Đa Độ - Ảnh 4.

Hiện tại, sông Đa Độ đã không còn xác chân gà nào

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Trãi - Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thừa nhận, thực trạng nước sông quanh khu vực chân gà nổi có màu đen, có nguy cơ ô nhiễm môi trường bởi nơi đây tập trung nhiều trang trại, gia trại nuôi gia súc, gia cầm. "Nhiều năm nay, công ty đã có những giải pháp bảo vệ nguồn nước, điều tiết bằng công tác vận hành công trình, khống chế, đẩy ra khỏi hệ thống, không cho nước ở khu vực này chảy vào Đa Độ", ông Trãi lý giải.

Theo quan sát của nhóm phóng viên báo Gia đình & Xã hội, khu vực đầm cá và cống chặn đoạn sông này chỉ cách nhà máy nước sạch Cầu Nguyệt hơn 1 km.

Sau khi chính quyền 2 xã tiến hành trục vớt, thu gom và xử lý, hiện bề mặt sông Đa Độ khu vực thôn Đại Điền không còn một chiếc chân gà nào, từng đám bèo tây được quây lưới sát bờ, nước sông tại đây cũng đã dần trong xanh trở lại.

Đinh Huyền - Đức Hiếu

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.