Hải Phòng vươn mình ra biển lớn
GiadinhNet - Chưa khi nào làn sóng đầu tư vào thành phố Cảng lại nhộn nhịp như năm 2016. Chỉ trong vòng 2 năm, hàng loạt dự án từ các tập đoàn lớn mạnh trong và ngoài nước đã tập trung về Hải Phòng đầu tư.
Không chỉ thuận lợi về địa lý, giao thông, dịch vụ cảng biển, Hải Phòng còn đang vươn mình chuyển dịch, thay đổi diện mạo và phát huy lợi thế vốn có của mình, xứng tầm khu đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia. Việc thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt gần 3 tỉ đô la Mỹ chỉ trong 8 tháng cho thấy Hải Phòng đã và đang là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư.
Phát huy lợi thế
Không khó để nhận ra sự thay đổi của Hải Phòng trong vòng 2 năm trở lại đây khi hàng loạt các công trình hiện đại được các tập đoàn lớn như Vingroup. Sungroup, Him Lam, FLC... đến và đầu tư. Không chỉ đầu tư về hạ tầng đô thị, các trung tân thương mại (TTTM), những tập đoàn này còn quan tâm tới lĩnh vực dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, giáo dục, y tế nhằm mang đến cho người dân thành phố Cảng một đời sống tốt đẹp hơn.
Khởi điểm đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của nhà đầu tư Vingroup với TTTM Vincom Lê Thánh Tông, khu du lịch nghỉ dưỡng đảo Vũ Yên, Bệnh viện Vinmec, Trường học Vinschool, thậm chí cả lĩnh vực nông nghiệp sạch, khu nhà ở cao tầng…Sự xuất hiện của Vingroup như một làn gió mới cho thành phố. Chỉ trong vòng 1 năm, TTTM Vincom Lê Thánh Tông cùng hệ thống nhà biệt thự liền kề Vinhouse được hoàn thành khiến người dân thành phố rất phấn khởi. Họ mừng không phải vì có thêm TTTM hay thêm khu nhà ở cao cấp văn minh mà mừng vì thành phố cũng đã có sự thay đổi trong việc chào đón nhà đầu tư. Rồi tiếp đến là dự án KĐT Xi măng bên bờ sông huyền thoại của thành phố, đảo Vũ Yên, Bệnh viện Quốc tế Vinmec…lần lượt ra đời càng khiến người dân tin tưởng vào cách làm của các nhà lãnh đạo thành phố; gắn bó mảnh đất này hơn và đặc biệt họ mừng vì cuối cùng thành phố cũng đã giữ được chân “khách”.
Sau Vingroup, hàng loạt các tập đoàn lớn như Sungroup, FLC, BRG, Him Lam lần lượt chọn Hải Phòng làm điếm đến. Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ đầu tư nội địa, nhiều doanh nghiệp đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kong đã đồng loạt chọn Hải Phòng và đầu tư gần 3 tỉ đô la Mỹ. Theo đó, hàng loạt dự án như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khách sạn 5 sao, khu du lịch, khu vui chơi giải trí… đang dần hiện lên trong tương lai gần.
Trải thảm đỏ chào đón các nhà đầu tư
Ngày 19/9/2016, một sự kiện lớn đánh dấu sự khởi sắc của kinh tế Hải Phòng khi Hội nghị xúc tiến đầu tư 2016 (thu hút 170 doanh nghiệp trong, ngoài nước cùng gần 500 đại biểu đến từ TW) đã được UBND TP Hải Phòng tổ chức, với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chọn chủ đề “Hải Phòng - điểm đến của nhà đầu tư”, thành phố Cảng đã thu hút được gần 13 tỉ đô la Mỹ đầu tư của 27 doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, công nghệ, trị giá 147 nghìn tỉ USD. Các doanh nghiệp trong nước chọn lĩnh vực bất động sản, khu nghỉ dưỡng, giải trí và du lịch, nông sản.
Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, Hải Phòng là đô thị loại 1, có vị trí đặc biệt quan trọng nằm ở trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, có cảng biển và sân bay quốc tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, là trung điểm giao thương quốc tế miền Bắc, hội đủ các điều kiện phát triển thành TTTM quốc tế của cả vùng một thương cảng, thành phố của hội nhập. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã có nhiều cố gắng đổi mới phương thức lãnh đạo. Kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm đã có bước phát triển mạnh mẽ, nguồn thu ngân sách tăng cao, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 3 tỉ USD, dẫn đầu cả nước. Đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có nhiều khởi sắc: các tập đoàn VinGroup và Him Lam đầu tư trên 30 nghìn tỉ đồng; nhiều doanh nghiệp đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào thành phố.
Chia sẻ về niềm vui đón nhận các tập đoàn, doanh nghiệp về Hải Phòng đầu tư, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: “Hội nghị xúc tiến đầu tư là cơ hội tốt để Hải Phòng và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế cùng nhau khẳng định và chia sẻ quyết tâm phát huy tối đa những thế mạnh vốn có của thành phố Cảng. Với tinh thần đó, thành phố mong muốn kinh tế địa phương đổi mới mạnh mẽ, xây dựng bộ máy chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả, thuận tiện cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; cùng nhau chia sẻ và đón nhận những cơ hội đầu tư mới tại Hải Phòng”.
Quan tâm đến môi trường và an sinh xã hội cho người dân
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị đã khen ngợi sự quan tâm, nỗ lực tìm kiếm, thu hút đầu tư của Đảng bộ, chính quyền TP Hải Phòng cũng như sự quan tâm các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến với Hải Phòng, phát huy những thế mạnh, tiềm năng của thành phố Cảng.
Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư sản xuất, khai thác phải chú trọng đặc biệt tới vấn đề môi trường và an sinh xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhắn nhủ chính quyền cần cởi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư yên tâm làm ăn lâu dài. Thủ tướng tỏ ý hài lòng trước công tác đảm bảo an ninh của TP Hải Phòng trong những năm qua. Nhờ đó, các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi đến đây để kinh doanh. Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư có lời nói và hành động thống nhất, không chậm trễ trong triển khai dự án sau khi được trao giấy phép. Trong đầu tư chú ý đến bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương.
Minh Lý
91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba
Giáo dục - 48 phút trướcGĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường
Xã hội - 59 phút trướcGĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.
Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang
Xã hội - 11 giờ trướcCông an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.
Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy
Xã hội - 15 giờ trướcPhát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.
Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại
Xã hội - 17 giờ trướcNgày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.
Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp
Đời sốngGĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.