Hải sản cao cấp giá giảm mạnh, có loại rẻ hơn gần 1 triệu đồng/kg

| Giá cả thị trường

Nhiều loại hải sản cao cấp nhập khẩu đang giảm giá mạnh. Thậm chí, giá cua hoàng đế còn giảm gần 1 triệu đồng mỗi 1kg so với mức đỉnh hồi tháng 8 năm nay.

Cuối năm, phần lớn mặt hàng thực phẩm đều chung xu hướng tăng giá bởi nhu cầu tiêu dùng tăng. Thế nhưng, những ngày gần đây, nhiều mặt hàng hải sản cao cấp nhập khẩu lại quay đầu giảm về mức khá thấp.

Tại các cửa hàng hải sản hay trên chợ online, cua hoàng đế (hàng đang bơi) trọng lượng từ 2-6kg có giá từ 1,3-1,5 triệu đồng/kg, chân cua hoàng đế cũng giảm về mức 1,2-1,4 triệu đồng/kg; tôm hùm Alaska trọng lượng 1-6kg/con giá giảm còn 1 triệu đồng/kg, loại 0,5kg/kg giá 890.000 đồng/kg.

Tương tự, cá hồi Na Uy hồi tháng 6 năm nay, giá mua nguyên dao động từ 430.000-470.000 đồng/kg (trọng lượng 5-7kg/con), loại phile giá 750.000-770.000 đồng/kg. Nay các mặt hàng này giảm lần lượt về mức giá 300.000-400.000 đồng/kg với cá nguyên con và 450.000-500.000 đồng/kg với cá phile. Tức, giá cá hồi đã giảm khoảng 70.000-350.000 đồng/kg tùy loại.

Hải sản cao cấp giá giảm mạnh, có loại rẻ hơn gần 1 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Cua hoàng đế đang giảm giá khủng (Ảnh: Anh Tú)

Trao đổi với PV.VietNamNet, anh Lê Anh Tú - chủ cửa hàng hải sản Ekago ở Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết, thời điểm tháng 8 năm nay, cua hoàng đế trọng lượng 2-5 kg/con có giá 2,2-2,35 triệu đồng/kg, nay giảm còn 1,5 triệu đồng/kg. Tức 1kg cua hoàng đế rẻ hơn mức giá đỉnh hồi tháng 8 từ 700.000-850.000 đồng/kg.

Hay bào ngư Hàn Quốc từ 1,25 triệu đồng/kg (loại 12-14 con/kg) giảm còn 990.000 đồng/kg.

Ngoài ra, đợt này phần lớn các mặt hàng hải sản cao cấp nhập khẩu đều giảm giá từ 5-10%, anh cho hay.

Theo anh Tú, giá giảm một phần do nguồn cung dồi dào; như cua hoàng đế đang vào chính vụ đánh bắt nên giá luôn hạ nhiệt so với những tháng giữa năm. Ngoài ra, còn bởi sức tiêu thụ đang yếu, các cửa hàng phải giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Hải sản cao cấp giá giảm mạnh, có loại rẻ hơn gần 1 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Nhiều mặt hàng hải sản nhập khẩu giá giảm mạnh nhưng sức tiêu thụ vẫn khá chậm (Ảnh: Anh Tú)

"Kinh tế khó khăn, dân thắt chặt chi tiêu nên những mặt hàng hải sản cao cấp nhập khẩu cũng khó tiêu thụ hơn", anh Tú nói.

Thị trường hải sản cao cấp chuẩn bị bước vào đợt cao điểm cuối năm. Thông thường vào dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nhu cầu những mặt hàng này thường tăng đột biến. Song năm nay, anh Tú dự đoán sức mua sẽ chỉ ngang bằng, hoặc giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Đinh Thị Hồng, chủ cửa hàng hải sản nhập khẩu ở Thanh Xuân (Hà Nội), cũng thừa nhận, dù giá cua hoàng đế giảm còn 1,4 triệu đồng/kg (về gần đáy của năm 2020 - mức giá rẻ nhất kể từ khi loại hải sản này xuất hiện tại thị trường Việt Nam), nhưng tiêu thụ vẫn chậm.

"Tầm này năm ngoái, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng mọi người bắt đầu mua nhiều để đem biếu tặng, tổ chức tiệc liên hoan cuối năm. Còn nay, đơn hàng đặt mua khá èo uột", chị nói. Như hôm nay, cả ngày chị Hồng bán chưa nổi 10 con cua hoàng đế.

Dịp cuối năm, lượng hải sản tiêu thụ chắc chắn sẽ tăng hơn ngày thường. Tuy vậy, chị cũng không quá lạc quan khi mọi người đều có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Ý kiến của bạn
Mặt bằng giá cho thuê nhà riêng tại phường Thanh Xuân tăng mạnh

Mặt bằng giá cho thuê nhà riêng tại phường Thanh Xuân tăng mạnh

Giá cả thị trường -

GĐXH - Hiện nay, tại các khu vực đông dân cư như phường Thanh Xuân, nhiều người lựa chọn giải pháp thuê nhà riêng, nhà nguyên căn để có được không gian sống ổn định. Nhờ rất nhiều những ưu điểm mà hình thức cho thuê nhà nguyên căn phường Thanh Xuân ngày càng thu hút được sự quan tâm của khách hàng là những người trẻ hoặc các gia đình nhỏ.

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng, quy hoạch?

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng, quy hoạch?

Giá cả thị trường -

GĐXH - Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm dấy lên những dự báo về một chu kỳ biến động mới của thị trường bất động sản. Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), để làm rõ những xu hướng đáng chú ý này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.