Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai thanh niên dính lao lý vì “yêu” bé gái lớp 4

Thứ tư, 11:21 29/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng sự non nớt của cô bé học sinh lớp 4, Nguyễn Văn Tùng (SN 1996, trú ở phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Phạm Duy Tùng (SN 1999, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) nảy sinh ý nghĩ và hành động đen tối. Hậu quả, hai thanh niên này đã bị công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

 

Hai đối tượng cùng tên Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL
Hai đối tượng cùng tên Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL

 

Hậu quả đã được báo trước?

Câu chuyện bé M (SN 2004, học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học trên địa bàn TP Hải Phòng) bị hai thanh niên hiếp dâm khiến cả khu phố Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An) xôn xao. Người dân lên án các hung thủ đã làm chuyện xằng bậy hại đời cô bé mới 10 tuổi, cũng đồng thời cho rằng, chính vì sự thiếu quan tâm sát sao trong việc quản lý con của gia đình nạn nhân đã đẩy sự việc đến bi kịch.

Ông Ðinh Văn Phương - phụ trách an ninh khu dân cư Kiều Sơn cho biết, nhiều người dân đã lường trước được hậu quả có thể xảy ra đối với bé M. Theo đó, bé gái 10 tuổi này có cơ thể phát triển sớm hơn với bạn bè trang lứa. Gia đình M mới chuyển về khu dân cư Kiều Sơn sinh sống khoảng 3 năm trở lại đây. Hoàn cảnh M khá đặc biệt, bố mẹ bỏ nhau từ khi mới sinh bé M được 4 ngày tuổi. Sau đó, mẹ M đã giao con cho ông bà ngoại nuôi. Nhà M có hai anh em, M là con út. Hàng ngày ông ngoại M vẫn thường đưa đón cháu đến trường đi học.

Ông Phương nói: Khi nghe tin Nguyễn Văn Tùng bị công an bắt do liên quan tới bé M, ông không ngạc nhiên lắm vì cách đó vài tuần, chính bố mẹ Tùng đã sang nhà ông bà ngoại M trao đổi, cảnh báo trước với gia đình về những điều không hay sẽ xảy ra với bọn trẻ. Theo như gia đình Tùng, M và Tùng thường xuyên qua quán Interner đầu phố (nơi Tùng đang làm thuê) chơi. M còn quá nhỏ, thơ ngây, nhưng trong cách thể hiện tình cảm của Tùng thì quá giới hạn. Bố mẹ Tùng đã cảm nhận có sự bất thường nên thường xuyên nhắn cho bên ông bà M quan tâm tới cháu hơn.

Ông Đoàn Văn Chững - Trưởng khu dân cư Kiều Sơn cho hay, Nguyễn Văn Tùng trước là người khá hiền lành, chưa có tiền án tiền sự, không gây gổ với ai bao giờ. Gia đình Tùng thuộc thành phần lao động thuần túy, nề nếp. Nhận thấy mối quan hệ giữa Tùng và bé M có thể gây hậu quả nguy hại nên phía gia đình Tùng đã làm đơn xin cho Tùng đi bộ đội đợt tới. Trong lúc chờ làm thủ tục thì Tùng đã đi quá giới hạn với bé M, bị công an bắt tạm giam vì hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nếu các gia đình quản lý con tốt hơn...

Theo một người dân khu Kiều Sơn thì trước đây bé M hay được ông ngoại đưa đón nhưng gần đây họ thấy M tự đi xe đạp điện đi học. Không chỉ thế, M còn được gia đình trang bị điện thoại loại đẹp mang đi học.

Theo tài liệu điều tra của PC45 (Công an TP Hải Phòng), từ tháng 3/2014, qua Facebook, M đã làm quen với Nguyễn Văn Tùng và Phạm Duy Tùng. Khoảng 6h ngày 15/10, M chủ động gọi điện rủ Nguyễn Văn Tùng chở đi học. Theo hẹn, M đi xe đạp điện đến đầu ngõ 33 (khu phố Kiều Sơn) chờ Tùng rồi cả hai chở nhau đến trường học của M. Hôm đó, do đến trường sớm, cổng trường còn đóng nên M rủ Tùng lên Cầu Rào ngắm cảnh rồi cả hai về nhà Tùng chơi. Tại đây, mọi người đi vắng nên Tùng đã dụ dỗ M vào phòng của mẹ, sau đó lợi dụng sự thơ ngây của cháu bé nên đã thực hiện hành vi xâm hại. Thực hiện xong hành vi bỉ ổi này, Tùng đưa M đến quán Internet chơi, đến 10h cùng ngày mới để M về nhà.

Tuy nhiên, thay vì về nhà, bé M đi xe đạp điện ra đường Lê Lợi, dùng điện thoại gọi cho Phạm Duy Tùng nhờ… xăm hình. Theo hẹn, M đến khu vực vòng xuyến Cầu Rào 2 đứng chờ. Một lát sau, Phạm Duy Tùng đi bộ ra khu vòng xuyến gặp M và cả hai lang thang đi chơi. Đến 19h30 cùng ngày, Tùng đưa M đến nhà trọ của một người quen ở khu phố Phú Hải (phường Anh Dũng) mượn phòng để xăm hình cho M trên cánh tay phải. Xong việc, cả hai lại tiếp tục đi chơi. Đến 23h cùng ngày, khi cả hai quay lại nhà trọ vừa xăm, Phạm Duy Tùng đã thực hiện hành vi giao cấu với M.

Thấy cháu gái đi học đến khuya không về, gia đình M đi tìm thì phát hiện Phạm Duy Tùng và M đang ở nhà trọ. Gia đình M đã bắt giữ Phạm Duy Tùng và báo cơ quan công an đến giải quyết. Từ lời khai của M, công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Văn Tùng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

PC45 đang phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trên trước pháp luật.

 Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top