Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai thầy thuốc tình nguyện hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Thứ tư, 13:30 04/02/2015 | Y tế

GiadinhNet - Với tâm niệm “Cứu người là trên hết”, y sĩ Dũng và bác sĩ Lực khiêm tốn nói về hành động hiến máu cứu sống một sản phụ của mình: “Chỉ là một việc làm nhỏ, có gì đáng kể đâu!”. Với họ, đây là việc làm rất nhỏ, là lẽ đương nhiên của mỗi thầy thuốc.

 

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đã tới tặng hoa và bằng khen cho bác sĩ Dương Chí Lực và y sĩ Huỳnh Anh Dũng.	Ảnh: T.G
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đã tới tặng hoa và bằng khen cho bác sĩ Dương Chí Lực và y sĩ Huỳnh Anh Dũng. Ảnh: T.G

 

Cứu xong, mới phát hiện bệnh nhân là bạn học hồi phổ thông

Trưa 29/1, chị Trần Thị Loan (25 tuổi, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vào Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh chuẩn bị sinh. Đến chiều cùng ngày, chị trở dạ và sinh bé gái nặng 3 kg. Tuy nhiên, khi khâu vết mổ, các bác sĩ phát hiện tử cung của chị Loan không thể co hồi được, máu ra rất nhiều, nguy cơ đến tính mạng.

Thấy sức khỏe của sản phụ có biểu hiện xấu, kíp mổ đã thông báo cho các y, bác sĩ nếu ai cùng nhóm máu B thì đến hiến để truyền gấp cho bệnh nhân vì thời điểm hiện tại ngân hàng máu sống của bệnh viện đã hết nhóm máu B.

Nghe thông báo, biết mình có cùng nhóm máu, bác sĩ Dương Chí Lực- Phó khoa Nội tổng hợp và y sĩ Huỳnh Anh Dũng- Khoa Đông y đã ngay lập tức đến đăng ký hiến mỗi người 250 ml máu truyền cho chị Loan. Nhờ được truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã hồi tỉnh. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung, kết quả chị Loan đã qua cơn nguy kịch.

“Nguyên tắc sau khi sinh là tử cung của người phụ nữ phải co lại, tuy nhiên đây là một trường hợp hiếm.Tình trạng này vô cùng nguy hiểm, nếu để mất máu lâu sẽ ảnh hưởng tới tính mạng người bệnh. Việc cần làm gấp là phải truyền máu, tuy nhiên nhóm máu B khá hiếm, do đó tìm người cùng nhóm máu không phải là một điều đơn giản. Thật may mắn là trong bệnh viện lại có tới hai người trùng nhóm máu này”, bác sĩ Trần Nguyên Phú-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Khi được hỏi về việc hiến máu cứu sản phụ, bác sĩ Dương Chí Lực chỉ cười hiền, nói: “Đây là việc mà ai cũng nên làm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, mình cứ cho đi, sau này sẽ có người trả lại cho mình. Đó là quy luật nhân quả ở đời”.

Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế, bác sĩ Dương Chí Lực về Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh công tác tới nay đã 6 năm. Bác sĩ cho hay, hồi còn sinh viên, bác sĩ từng rất nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo. Khi về công tác tại đây, trong những đợt hiến máu nhân đạo do các đoàn thể phát động, anh rất hào hứng tham gia. “Khi nghe thông tin có sản phụ đang cần truyền gấp nhóm máu B, tôi đã tức tốc tới làm thủ tục để kịp thời cứu người”, bác sĩ Dương Chí Lực cho biết thêm thông tin. Điều bất ngờ là khi truyền máu xong thì anh mới nhận ra bệnh nhân chính là bạn học thời phổ thông. Đúng là “cuộc hội ngộ có một không hai”.

Sức khỏe của người bệnh là trên hết

 

Con gái của chị Loan trong vòng tay của bà ngoại. Bà Hòe cho biết, cháu bú tốt và hay nhoẻn miệng cười.
Con gái của chị Loan trong vòng tay của bà ngoại. Bà Hòe cho biết, cháu bú tốt và hay nhoẻn miệng cười.

 

Bác sĩ Dương Chí Lực bộc bạch: Trong qua trình điều trị, bệnh nhân nào vượt qua cơn nguy kịch, nếu “người nhà vui một thì chúng tôi vui mười”.

Khi thấy sản phụ Loan khỏe mạnh lại sau giây phút đối mặt với tử thần, bác sĩ Lực xúc động không nói nên lời. “Với các thầy thuốc, sức khỏe của bệnh nhân là trên hết. Trong thực tế cũng có nhiều lần bản thân mình day dứt, bởi bệnh viện tuyến dưới cũng có nhiều hạn chế nhất định. Cơ sở vật chất kỹ thuật vẫn chưa thể bằng tuyến trên, do đó, nhiều bệnh nhân khi tới đây không thể ở lại điều trị và phải chuyển viện. Lúc đó bản thân mình cũng cảm thấy có lỗi và áy náy”, bác sĩ Dương Chí Lực chia sẻ.

Cũng giống như bác sĩ Dương Chí Lực, y sĩ Huỳnh Anh Dũng cũng rất khiêm tốn và kiệm lời khi nói về nghĩa cử hiến máu cứu sống sản phụ Loan. “Biết tin bệnh nhân cần máu thì mình giúp ngay, bởi mạng người là quan trọng nhất”, y sỹ Huỳnh Anh Dũng  bộc bạch. Tốt nghiệp Trường Y- Dược cổ truyền Hà Nội, y sĩ Huỳnh Anh Dũng về công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh đã được 3 năm. Chàng y sĩ trẻ có nụ cười hiền, gương mặt sáng, luôn nở một nụ cười thường trực khi trò chuyện. Anh chia sẻ, tình thế lúc đó vô cùng cấp bách. Nếu như chờ người nhà của sản phụ tới hiến máu thì e rằng sẽ không kịp. Khi nghe thông báo, anh không chút do dự tới làm thủ tục. Lúc truyền máu, trong lòng anh luôn cầu mong bệnh nhân sớm qua cơn nguy kịch để có thể đoàn tụ cùng cô con gái bé bỏng.

Bà Trương Thị Hòe, mẹ ruột sản phụ Loan và gia đình rất xúc động trước việc làm của bác sĩ Lực và y sĩ Huỳnh Anh Dũng: “Khi thấy con gái bị băng huyết, tử cung không co hồi được, lòng tôi vô cùng lo lắng và bất an, lỡ xảy ra mệnh hệ gì thì không biết đứa cháu gái vừa sinh sẽ như thế nào? May mà có các thầy thuốc tình nguyện hiến máu kịp thời. Gia đình chúng tôi biết ơn nhiều lắm”.

Cũng theo bà Hòe, hiện tại sức khỏe của chị Loan và bé gái vừa sinh tiến triển rất tốt. Còn khá mệt mỏi sau khi sinh, chị Loan chỉ biết cười và bảo rằng mình đã được sống lại lần thứ 2. “Tính mạng tôi lúc đó như sợi chỉ mành treo chuông, nhờ những giọt máu kịp thời của hai bác sĩ, tôi đã trở về từ cõi chết. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới người bạn phổ thông là bác sĩ Lực và y sĩ Dũng”, chị nói.

 

“Bác sĩ Dương Chí Lực và y sĩ Huỳnh Anh Dũng là những người có chuyên môn rất tốt, luôn được bạn bè và các đồng nghiệp trong cơ quan yêu mến. Việc làm hiến máu cứu sống sản phụ là rất ý nghĩa và nhân văn. Bệnh viện và Sở Y tế Hà Tĩnh đã tặng Bằng khen động viên bác sĩ Dương Chí Lực và y sĩ Huỳnh Anh Dũng”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh chia sẻ. 

 

Hùng Lê

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top