Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai vợ chồng hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi sống khép kín, ít giao lưu với người xung quanh

Thứ hai, 16:10 01/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo hàng xóm cùng khu trọ, vợ chồng Linh sống khá khép kín, ít giao lưu với mọi người xung quanh.

Bé gái 18 tháng tuổi bị bạo hành tại nhà trông giữ ở Hà Nội: Phẫn nộ hành vi độc ác của cặp vợ chồng trẻBé gái 18 tháng tuổi bị bạo hành tại nhà trông giữ ở Hà Nội: Phẫn nộ hành vi độc ác của cặp vợ chồng trẻ

GiadinhNet - Qua thăm khám cho bệnh nhân mới 18 tháng tuổi, các bác sĩ phát hiện cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cơ quan công an...

Liên quan tới vụ bé gái 18 tháng tuổi bị cặp vợ chồng bạo hành dã man, bà N.H.P. (70 tuổi, chủ nhà trọ tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, bà thấy một đôi nam nữ bế theo một cháu nhỏ đến thuê trọ. Tuy nhiên, mới đây khi phát hiện 2 vợ chồng Linh - Vũ nhận trông trẻ con, bà đã quyết định không cho thuê nhà nữa. Bà P. dự định đến ngày 15/8 sẽ thanh lý hợp đồng, thì sau đó thì xảy ra vụ việc.

Cũng theo bà P. trong thời gian thuê trọ, từ căn phòng của vợ chồng Linh thường phát ra tiếng trẻ con quấy khóc. Bà tỏ ra bất ngờ khi công an làm sáng tỏ vụ việc.

Trong khi đó, một người dân thuê cùng khu trọ cho biết, vợ chồng Linh sống khá khép kín, ít giao lưu với mọi người. Khi sự việc xảy ra, mọi người mới sững sờ, thương cảm cho bé gái 18 tháng tuổi.

Hai vợ chồng hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi sống khép kín, ít giao lưu với người xung quanh - Ảnh 2.

Khu trọ nơi bé gái 18 tháng tuổi bị vợ chồng Linh - Vũ bạo hành

Sau 6 ngày được điều trị hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm khuẩn huyết biến chứng suy đa cơ quan của bệnh nhi L.Q.Tr (18 tháng tuổi) đã có dấu hiệu chuyển biến khá hơn. Theo PGS.TS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện bé Q.Tr đã cai được thở máy xâm nhập, chuyển sang thở ô xy hỗ trợ, tình trạng tuần hoàn và chức năng các cơ quan đang dần hồi phục. Tuy nhiên, bệnh nhi có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh. Cháu bé vẫn được các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục chăm sóc tích cực.

Hai vợ chồng hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi sống khép kín, ít giao lưu với người xung quanh - Ảnh 3.

Thương tích của bé gái 18 tháng tuổi

Trước đó, ngày 28/7/2022, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu L.Q.Tr (SN 2021, quê quán xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao...

Bước đầu, các bác sĩ chuẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. Ngoài ra trên thân thể bệnh nhân có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi bị bạo hành trước đó.

Bé gái được một cặp vợ chồng đưa đến bệnh viện và tự xưng là bố mẹ cháu. Qua điều tra, sơ bộ xác định: Ngày 21/7/2022, mẹ cháu Tr là chị Lê Thị Lan H (SN 1994, ở An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) qua mạng xã hội đã biết và thuê Đoàn Diệu Linh (SN 1996) trông cháu Tr với giá 3 triệu đồng/tháng tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, để đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Hai vợ chồng hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi sống khép kín, ít giao lưu với người xung quanh - Ảnh 4.

2 đối tượng Linh - Vũ tại cơ quan công an

Trong quá trình trông cháu Tr, do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và Hoàng Thế Vũ (SN 1994) đã dùng dây sạc điện thoại, que gỗ, búa nhựa, băng dính hành hạ cháu Tr.

Đến ngày 26/7/2022, thấy cháu Tr mệt mỏi, khó thở, hôn mê Vũ và Linh đã đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Hiện cháu Tr đang điều trị tại khoa điều trị tích cực với tình trạng chuyển biến nặng.

Ngày 28/7, mẹ cháu Tr đã đến Cơ quan điều tra để trình báo sự việc.Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã triệu tập 2 đối tượng Linh, Vũ để điều tra, làm rõ; bước đầu xác định sự việc như đã nêu.

Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hai đối tượng Đoàn Diệu Linh (SN 1996, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Hoàng Thế Vũ (SN 1994, ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, chồng của Linh) về hành vi "Hành hạ người khác".

Người dân bức xúc vì CSGT bắt lỗi dán biển số cong bên thành xe. Nguồn: facebook.

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top