Hai vụ thay “xiêm y” bị phản đối dữ dội
GiadinhNet - Hai vụ thay “xiêm y” gây “đại náo” dư luận là hai công trình tiêu biểu cho lối kiến trúc Pháp tại TP.HCM và Hà Nội. Những màu sơn lòe loẹt bị buộc phải sơn lại trước sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận.
> Tranh cãi về màu sơn mới Nhà hát lớn Hà Nội: "Chúng tôi còn đây mà các ông làm không ý kiến gì cả"
> Bất ngờ với màu sơn mới của Nhà hát lớn Hà Nội
> Hoa hậu Thu Thủy bị "đổ lỗi" về màu sơn lạ lẫm của Nhà hát lớn Hà Nội

Màu sơn mới bị phản đối dữ dội và bị cho rằng quá lòe loẹt của Bưu điện TP HCM. (Ảnh tư liệu)
Bưu điện TP HCM (số 2, Công trường Công xã Paris, quận 1) là tòa nhà được người Pháp xây dựng từ khoảng 1886 - 1891. Đây là công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu kết hợp với nét trang trí châu Á.
Sau nhiều năm, tháng 12/2014, tòa nhà này được sơn lại bằng màu vàng đậm. Ngay lập tức, “xiêm y” mới đã bị dư luận “ném đá”. Đặc biệt là cư dân TP HCM và khách du lịch.
Số ý kiến này cho rằng, màu sơn mới trông quá sặc sỡ và lòe loẹt không phù hợp với nét cổ kính với tòa nhà gần 130 tuổi.
Sau nhiều lần sơn thử, Hội đồng quy hoạch kiến trúc TP HCM đã chốt màu sơn mới của Bưu điện TP.HCM là màu vàng nhạt.
Sau đó, ngày 14/3, màu sơn mới đã dần được phủ lên tòa nhà cổ kính này. Đến đầu tháng 4/2015, toàn bộ tòa nhà Bưu điện TP khoác lên mình bộ “xiêm y” mới.

Màu sơn lại được dư luận đồng tình. Màu này gần giống với màu nguyên bản của công trình này. Ảnh tư liệu
Kinh phí sơn lại được hỗ trợ 100%. Trước đó, Bưu điện TP.HCM đã chi gần 5 tỷ đồng để tu sửa, sơn lại tòa nhà. Màu sơn mới được đánh giá là quá lòe loẹt, không đúng với màu gốc, không phù hợp với phối cảnh của các tòa nhà cổ xung quanh.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Đặng Quang Nhựt, một hướng dẫn viên du lịch tại TP HCM cho biết, sau khi sơn màu mới, dư luận người dân và khách du lịch đã phản đối mạnh mẽ.
Tuy nhiên, chính quyền TP đã nhanh chóng tiếp thu ý kiến người dân và cho sơn lại toàn bộ tòa nhà theo màu gốc. Sau vụ sơn lại này, người dân mừng vì ý kiến của họ được lắng nghe.
Sau TP HCM, đến lượt công trình nổi tiếng ở Hà Nội là Nhà hát lớn được sơn lại vào nửa cuối tháng 7. Sau khi mặt tiền được sơn lại, người dân, chuyên gia, khách du lịch đã kịch liệt phản đối bộ “xiêm y” mới quá sặc sỡ này.
GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, người từng đứng đầu đợt trùng tu, sơn sửa lại Nhà Hát lớn năm 1996, 1997 đã lên tiếng và khuyên nên sơn lại màu cũ.
Ngay lập tức, lãnh đạo Nhà hát lớn đã có trả lời về vụ việc trên Báo Gia đình & Xã hội và cho rằng công trình này sẽ có màu giống màu nguyên bản trước đó.
Chiều ngày 23/7, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên đã chủ trì cuộc họp về việc sửa sang Nhà hát lớn Hà Nội với lãnh đạo các Cục Di sản, Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, Viện Bảo tồn di tích...
Tại cuộc họp này, ông Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ này khẳng định, Nhà hát lớn là công trình quốc gia thuộc sự quản lý của Bộ Văn hóa.
Việc triển khai cải tạo sơn tường hay cải tạo bên trong, ban quản lý đã thực hiện đúng quy trình, có xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền và được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ trước khi thực hiện.
![]()
Về màu sơn, Bộ này yêu cầu lấy màu đã phê duyệt quy hoạch từ năm 1997 để làm chuẩn màu sắc.
Như vậy, đây là vụ “trả áo” lần thứ 2 được thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2015. Các công trình kiến trúc đã được trả lại đúng với những dấu ấn đã in đậm trong tâm trí người dân, khách du lịch.
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Gói khám sức khỏe miễn phí từ 2026 gồm những gì?
Xã hội - 6 phút trướcBộ Y tế đã công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc, áp dụng từ năm 2026.
Xét xử sơ thẩm vụ án ma túy khiến cán bộ Công an hy sinh
Xã hội - 45 phút trướcNgày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Phát hiện thi thể người chồng nghi sát hại vợ cũ
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều giờ truy lùng, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện nghi phạm sát hại vợ tử vong trong tư thế treo cổ cách hiện trường vụ án không xa.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 4 – 10/5
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 77 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 4 – 10/5/2026.
Chỉ còn 2 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý tiện ích này
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Từ 15/5/2026, dữ liệu hồ sơ học tập của người học được quản lý trên ứng dụng định danh quốc gia VnelD theo Nghị định 88/2026/NĐ-CP.
Hà Nội: Lợi dụng ở ghép, thiếu nữ 21 tuổi trộm cắp nhiều tài sản của bạn cùng phòng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng việc ở ghép cùng phòng trọ, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, trú tại tỉnh Nghệ An) đã trộm cắp nhiều thiết bị điện tử của bạn cùng phòng đem bán. Sau khi tiêu thụ tài sản, Thúy thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ.
Tài xế xe Mercedes dừng giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để 'phân bua' với xe chạy sau
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Lực lượng Cảnh sát giao thông vừa lập biên bản xử phạt nghiêm một tài xế ô tô con có hành vi dừng xe ngay trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đáng chú ý, nguyên nhân được tài xế đưa ra cho hành động liều lĩnh này là do "mất bình tĩnh" và muốn xuống xe để phân bua, giải thích với phương tiện chạy phía sau.
"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh được bạn gái giúp sức bỏ trốn như thế nào?
Pháp luật - 3 giờ trướcDù đã biết bạn trai buôn ma túy số lượng lớn và sử dụng súng giết người nhưng Triệu Nguyễn Hoài Thương vẫn giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn
Truy bắt đối tượng cướp xe SH của tài xế công nghệ sau 8 giờ gây án
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an phường Điện Bàn Đông đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (SN 1985, trú phường Ngũ Hành Sơn) về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo từ nạn nhân.
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' bị bắt, lộ diện chiếc xe gây án là xe đi cướp lại của một tên trộm khác
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an phường Long Biên (TP Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm thiếu niên thực hiện vụ cướp xe máy táo tợn tại khu vực bãi ổi. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe nhóm này dùng để đi gây án chính là tài sản do chúng... cướp lại từ tay một tên trộm khác.
7 mức phụ cấp khu vực đi kèm lương cơ sở từ 1/7, mức cao nhất là 2.530.000 đồng/tháng
Đời sốngGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 7 mức phụ cấp khu vực áp dụng cho từng địa bàn kèm theo mức lương cơ sở. Trường hợp hưởng cao nhất là 2.530.000 đồng/tháng.