Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng 'áo giáp'

| Xã hội

34 cây sưa đỏ ở đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) được đóng khung sắt cao 2 m, lắp 5 camera theo dõi và có 2 bảo vệ tuần tra trong đêm.

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 1.

Từ ngày 12/5, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội di dời 34 cây sưa đỏ để mở rộng đường Nguyễn Văn Huyên và xây dựng cầu vượt qua đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy).

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 2.

Kể từ đó, các cây sưa đỏ được tỉa cành, ngọn và mặc "áo giáp sắt" cao 2 m, chôn sâu xuống đất 75 cm để chống trộm.

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 3.

Anh Trần Nhật Thành, cán bộ phụ trách thi công gói thầu số 13, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết mỗi cây đều được thiết kế một khung sắt riêng, phù hợp với hình dáng để vừa có thể bảo vệ, vừa giúp cây phát triển bình thường.

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 4.

5 chiếc camera cũng được bố trí dọc hàng cây để theo dõi. Tại đầu đường, một trung tâm kiểm soát với màn hình máy tính hiện hình ảnh được bật 24/24h.

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 5.

Buổi tối, công ty bố trí 2 nhân viên bảo vệ để tuần tra dọc hàng cây dài 250 m. Một năm sau khi công trình hoàn thành, công ty sẽ bàn giao cho Sở Xây dựng Hà Nội để tiếp tục quản lý.

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 6.

Hàng cây sưa cũng được xắp xếp lại. Những cây to, có giá trị cao được chuyển xuống cuối đường, đối diện với trụ sở Công an quận Cầu Giấy để tiện trông nom.

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Văn Ngát, chủ một showroom ôtô trên đường Nguyễn Văn Huyên cho biết năm 2019, 2 tên trộm đã giật đứt camera theo dõi, dùng cưa máy cưa cây sưa đỏ to nhất. Chúng vừa cưa vào thân cây được khoảng 7 cm thì bảo vệ showroom ôtô thức dậy. Họ hoảng sợ vác cưa lên xe máy bỏ chạy.

Anh Ngát cho rằng việc đóng khung sắt là cần thiết. Tuy nhiên, nó cũng làm tốn diện tích vỉa hè và gây mất mỹ quan đô thị.

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Văn Hanh, người được thuê làm khung sắt cho biết đã chuẩn bị vật liệu và sơn một lớp tại xưởng. Sau đó, anh mang ra công trường để hàn vào từng cây theo bản vẽ có sẵn. Cứ vài ngày, anh lại phải sơn lại một lần để chống gỉ sét.

Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng áo giáp - Ảnh 9.

Sưa đỏ thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam, cấm khai thác mục đích thương mại. Đây là loại gỗ quý, ruột cây có màu nâu đỏ và đang bị săn lùng ráo riết để đóng bàn, làm trang sức và nhiều công dụng khác với mức giá cao. Vì thế, chúng gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.