Hàng chục người tìm cách sơ cứu 2 trẻ nhỏ đuối nước nhưng bất thành

| Xã hội

Bốn trẻ nhỏ ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) ra sông tắm mát, không may 2 cháu đuối nước. Chính quyền cùng người dân nhanh chóng đưa 2 cháu lên bờ, tìm cách sơ cứu nhưng bất thành.

Ngày 28/5, theo lãnh đạo UBND xã Phú Phong (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

 Hàng chục người tìm cách sơ cứu 2 trẻ nhỏ đuối nước nhưng bất thành  - Ảnh 1.

Hàng chục người tìm cách sơ cứu cho 2 cháu nhỏ đuối nước nhưng bất thành.

Theo đó vào khoảng 17h15 ngày 27/5, có 4 cháu nhỏ ra sông Tiêm (khu vực rào Cồn, thuộc địa bàn xã Phú Phong, huyện Hương Khê) tắm. Trong lúc tắm, 2 cháu P.D.M. (học sinh lớp 6, Trường THCS thị trấn Hương Khê) và T.T.B. (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học thị trấn Hương Khê) không may bị đuối nước.

Nhận được thông tin, người dân địa phương đã tổ chức cứu vớt 2 cháu lên bờ sơ cứu ban đầu. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong sau đó. Hiện thi thể các cháu đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Khu vực sông Tiêm - nơi xảy ra vụ việc đã được Đoàn thanh niên xã Phú Phong cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, đề phòng đuối nước nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.