Hàng cứu trợ biến thành... giẻ lau xe: Làm như vậy là sai

| Xã hội

GiadinhNet - Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cả nước hướng về miền Trung sẻ chia, cứu trợ đồng bào bị thiệt hại trong trận lũ kép lịch sử.

 
Thế nhưng, một toa hàng quần áo cũ cứu trợ đã bị biến thành giẻ lau xe chỉ vì cách làm tắc trách của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Việc làm “động trời” này đang gây bất bình, bức xúc trong dư luận nhiều ngày qua.
 

Hàng cứu trợ đang được các thành viên Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tiến hành phân loại tại trụ sở của Công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An chiều ngày 3/11.

 
Cứu trợ sao không đưa về đến dân?
 
Ông Nguyễn Văn Khuê - một cán bộ hưu trí sống ở gần Ga Vinh - bức xúc: “Suốt những ngày qua, người dân nơi đây luôn xôn xao bàn tán về chuyện hàng chục tấn hàng quần áo được các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân tại Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ tại Nghệ An bỗng dưng trở những chiếc giẻ để lau ô tô, xe máy... Đã nói là hàng cứu trợ thì dù cũ cũng phải đưa về tận dân vùng lũ chứ? Sao lại vô trách nhiệm như vậy? Chiều nào loa phát thanh của tổ dân phố cũng kêu gọi tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, chia sẻ với đồng bào vùng lũ bị thiệt hại. Từ trẻ em nhịn quà sáng đến cán bộ hưu trí chúng tôi cũng bớt xén đồng lương hưu để sẻ chia. Vậy mà... Họ đã làm chúng tôi cảm thấy như chính mình bị xúc phạm”.
 
Chị Nguyễn Thị Hòa - một tiểu thương ở chợ Ga Vinh - bất bình: “Dù “cho” hay là “bán” thì Hội Chữ thập đỏ Nghệ An cũng không có quyền làm như vậy. Nhiệm vụ của Hội là tiếp nhận và phân phát. Mấy bữa lũ lụt, trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi còn thấy hình ảnh của cán bộ Hội  vất vả về tận vùng lũ để phát hàng cứu trợ tới tận người dân, có những nơi trẻ em mặc đồ chưa đủ ấm, vậy mà hôm nay lại nghe chuyện này, thật là xót xa và cảm thấy chua chát trước cách làm của Hội”.
 
Kho chật nên gửi nhờ
 
Tại Hội Chữ thập đỏ Nghệ An, bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội - đã xác nhận, hiện tượng trên là có thật. Bà Mai trình bày: “Trước đó, bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ Nghệ An - là người trực tiếp nhận điện thoại từ Hà Nội về thông tin là sẽ có toa hàng quần áo của Liên minh HTX và Trung ương Hội gửi về cho Nghệ An vào ngày 27/10. Nhưng khi hàng về đến Ga Vinh là 17 giờ chiều 26/10. Lúc đó, trời đã bắt đầu tối. Tại cơ quan của Hội lại đang có cuộc họp do tôi chủ trì nên đến sáng 27/10, tôi đã cử Đoàn thanh niên trong Hội lên Ga Vinh làm thủ tục mở toa hàng và tháo cáp chì để kiểm tra”.
 
Bà Mai phân trần: “Mấy ngày nay chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân... nên Hội không còn có kho chứa hàng nữa. Sau đó, khi nhận được điện thoại của nhân viên từ Ga Vinh báo về, tôi đã trực tiếp điện thoại nhờ anh Hồ Hữu Dân (Phó giám đốc Công ty cơ Cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An) cho gửi hàng trong kho của Công ty vì ở gần ga. Chúng tôi cũng huy động đoàn viên thanh niên trong cơ quan lựa những đồ sử dụng được sẽ đóng gói cẩn thận, còn đồ nào quá cũ thì để lại cho Công ty này. Không ngờ quyết định quá chủ quan của tôi đã gây nên thất thoát hàng cứu trợ”. 
 

Người dân tò mò đang đứng xem phân hàng.

 
Cách làm tắc trách
 
Theo tìm hiểu, hóa đơn gửi hàng có số 0056582; mã số 0100106264; nơi gửi là Ga Giáp Bát; địa chỉ người gửi là: Trung ương Hội Chữ thập đỏ; dấu hiệu niêm phong là D22392/93; trọng lượng hàng hóa là 10 tấn. Số lượng 10 tấn hàng hóa này cũng được bà Mai thừa nhận là gồm 2 thùng mỳ tôm, 12 thùng quần áo mới, còn lại  là quần áo cũ.
 
Hiện tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh có báo cáo giải trình rõ ràng. Đối với vấn đề hàng cứu trợ, từ khâu tiếp nhận, phân phát hoặc giám sát quản lý, nếu bất kỳ một cá nhân hay đơn vị tập thể nào có việc làm sai quan điểm của tỉnh là sẽ xử lí nghiêm túc .
 
Ông Nguyễn Đình Chi -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
Mặt khác, theo lãnh đạo Ga Vinh, trong 3 toa hàng cứu trợ được gửi về (trong đó có 2 toa của Nghệ An, 1 của Hà Tĩnh) chỉ có 1 toa của Hội Chữ thập đỏ được dỡ ra ngày 27/10, còn lại dỡ vào ngày 28 và 29/10. 
 
Sau khi được nhà ga giao toa hàng cứu trợ, Đoàn thanh niên Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã tiến hành lựa chọn hàng ngay tại Ga Vinh nên gây mất trật tự và dẫn đến nhiều mối nghi ngờ đối với người dân và đặc biệt là để hàng thất thoát.
 
Cụ thể, khi đưa về đến kho của Công ty cơ khí ô tô, số hàng mà theo bà Mai là đã qua lựa chọn vì quá cũ được ông Hồ Hữu Dân đồng ý cho 3 gara ô tô sử dụng làm giẻ lau. Ông Dân giải thích, do trong quá trình bốc xếp vận chuyển về kho thấy hàng quá cũ nát và có mùi nên mới đồng ý cho 3 gara trên. Khi sự việc vỡ lở, bà Bùi Thị Mai đã đích thân gọi điện cho các chủ gara trên trả lại số quần áo cũ “đã cho” về Hội Chữ thập đỏ Nghệ An để Hội tiếp tục quản lý. Và việc này đã được lập biên bản.
 
Về vụ việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hạnh – Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Trưởng ban cứu trợ tỉnh.
 
Ông Hạnh cho biết: “Trước đó, bà Bùi Thị Mai cũng đã điện thoại cho tôi về sự việc trên, nhưng tôi đã nói với chị Mai là nên đưa hàng về cẩn thận. Khi tiến hành lựa chọn, nếu hàng nào không sử dụng được cũng phải tiến hành lập biên bản hàng tồn. Phải hết sức cẩn thận vì đây là vấn đề nhạy cảm”.
 
Ông Hạnh cũng thẳng thắn: “Hàng cứu trợ về tỉnh chủ yếu qua hai nguồn tiếp nhận là Hội Chữ thập đỏ và MTTQ tỉnh. Cả hai đơn vị hoàn toàn độc lập. Đơn vị nào được tiếp nhận hàng cứu trợ thì đơn vị đó có trách nhiệm quản lý và phân phát đến tận người dân để đảm bảo công bằng. Những vụ việc sai phạm trong việc phân phát hàng cứu trợ ở Nghệ An đã để lại nhiều “bài học xương máu” rồi. Chúng tôi cũng đã đúc rút kinh nghiệm nên đã cực kỳ thận trọng trong việc giám sát tiếp nhận đến phân phát đảm bảo công bằng, hạn chế mức thất thoát thấp nhất. Mặc dù, trên thực tế vẫn có nhiều đơn vị, tổ chức họ xuống tận trực tiếp cơ sở phân phát không thông qua MTTQ tỉnh nên chúng tôi vẫn chưa thể thống kê được chính xác”.
 
Ông Hạnh nhấn mạnh: “Theo tôi, về nguyên tắc mà làm như vậy là sai rồi”. 
 
Tuy nhiên, dù sự việc có được lý giải thế nào cũng đều không thể chấp nhận được vì, đã là hàng cứu trợ thì phải được các cơ quan chức năng đưa đến tận tay đồng bào bị bão lụt mới đảm bảo công bằng và không làm xúc phạm tấm lòng của nhân dân cả nước.
 
Hồ Hà - Linh Đan
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.