Hàng loạt công nhân nghi ngộ độc vì ăn cháo nấm

| Y tế

GiadinhNet – Ít nhất 20 công nhân phải nhập viện hôm 18/12 vì nôn ói, chóng mặt, đau đầu, đau bụng và ngất xỉu vì ăn cháo nấm, tin từ Bệnh viện quận 6 TP.HCM cho hay.

Theo lãnh đạo BV Q.6, hôm 18/12 đơn vị này đã tiếp nhận 22 công nhân của Công ty may Q.L (Bà Hom, phường 13, quận 6, TP.HCM) trong tình trạng nôn ói, chóng mặt, đau đầu, thậm chí có một số công nhân ngất xỉu sau khi ăn cháo nấm trước cổng công ty.

“Có 4 công nhân bị nôn ói rất nhiều, không thể bù nước trực tiếp, chúng tôi phải tiến hành bù dịch qua đường tĩnh mạch. Số công nhân còn lại, sau khi nhập viện đã giảm nôn ói, có thểbù nước trực tiếp. Huyết áp và sinh hiệu của 22 công nhân nói trên đều ổn định”, một lãnh đạo BV Q.6 thông tin chi tiết.

Hôm nay (19/12), tình trạng sức khỏe của 22 công nhân đã ổn định và đã xuất viện, theo bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư-Trưởng phòng KHTH BV Q.6.

Được biết, 22 công nhân bị nghi ngộ độc cùng sử dụng một loại thức ăn, biểu hiện cùng một triệu chứng, chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ nên món cháo nấm mà họ dùng khả năng cao là nguyên nhân.

“Tuy nhiên, để kết luận chính xác các công nhân trên có bị ngộ độc thực phẩm do ăn món cháo nấm hay không, phải chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu cháo”, bác sĩ Thư cho biết thêm.

Thanh Giang

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.