Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt người mắc lừa vì vỏ bọc hoàn hảo của Thiếu tướng giả

Thứ ba, 08:27 03/07/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Với lớp vỏ bọc là “tướng quân đội”, Hoa Hữu Long đã cấu kết với một vài đối tượng khác để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của những người dân nhẹ dạ cả tin.


Đối tượng Hoa Hữu Long giả danh tướng quân đội để lừa đảo.     Ảnh: TL

Đối tượng Hoa Hữu Long giả danh tướng quân đội để lừa đảo. Ảnh: TL

Thủ đoạn tinh vi

Từ năm 2015, cơ quan chức năng đã phát hiện một số đối tượng ở Hà Nội có dấu hiệu giả danh sỹ quan quân đội để lừa đảo. Nhưng tới năm 2018, các bị hại mới có đơn trình báo bị đối tượng Hoa Hữu Long lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra tổ chức lập án đấu tranh. Sau một thời gian xác minh, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoa Hữu Long (54 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Nguyễn Minh Sơn (47 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Mạc Phúc Hải (54 tuổi, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội), Cao Thị Kim Loan (48 tuổi, vợ Long) và Phùng Thị Thanh Huế (40 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kẻ cầm đầu Hoa Hữu Long, từng tốt nghiệp Đại học Xây dựng, tự xưng là Thiếu tướng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Quốc phòng. Để khoa trương thanh thế, Long còn tạo ra một hệ thống chân rết rộng lớn nhằm tung hê mình như một vị tướng thật. Với chiếc bánh vẽ là Tập đoàn Đông Dương (Long quảng cáo đó là một đơn vị của quân đội) chuẩn bị được thành lập, Long cùng đồng bọn đã đứng ra thu tiền, tiếp nhận hồ sơ của những người muốn xin vào làm việc. Mức phí được các đối tượng đưa ra là từ 50 đến 150 triệu đồng, tùy theo vị trí được bố trí cấp bậc, chức vụ. Các đối tượng này thu tiền của bị hại đều không có biên nhận, đồng thời không quên dặn dò đây là đơn vị bí mật nên không được công khai, không nói cho bất kỳ ai. Các đối tượng này không chỉ thu tiền, nhận hồ sơ của cá nhân mà còn của các doanh nghiệp đã tham gia ký hợp đồng.

Số lượng bị hại ngày một tăng


Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ sau khi khám xét nhà của Long cùng đồng phạm.     ảnh: PV

Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ sau khi khám xét nhà của Long cùng đồng phạm. ảnh: PV

Địa bàn mà Hoa Hữu Long và đồng bọn lừa đảo người dân trải dài từ miền Bắc tới các tỉnh miền Trung. Trước đó, tháng 10/2017, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) từng đưa ra cảnh báo đến toàn thể người dân trên địa bàn với nội dung: “Hiện có một nhóm đối tượng cấu kết với nhau đưa ra thông tin Bộ Quốc phòng có chủ trương “thay máu” cho các doanh nghiệp của quân đội trên toàn quốc sát nhập một số công ty, ngân hàng của quân đội thành Tập đoàn Đông Dương (gọi tắt là S10). Tập đoàn này có 9 Tổng Công ty, hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn người để bổ sung nhân sự. Nếu ai có nhu cầu vào đó thì có thể đăng ký. Số tiền phải nộp vào là 150 - 600 triệu đồng. Khi vào sẽ được phong quân hàm sỹ quan, thấp nhất là Thượng úy, cao nhất là Đại tá, được bộ nhiệm chức vụ tương xứng với quân hàm. Đặc biệt hơn, những người muốn tuyển dụng phải đạt đủ những tiêu chuẩn như: Có giấy khám sức khỏe tại Bệnh viện 108, được kết nạp Đảng. Riêng về bảo hiểm xã hội thì không được chuyển từ ngành ngoài vào nên mỗi người phải nộp từ 7 - 10 triệu đồng để Tập đoàn hợp thức hóa và sẽ được đi tập huấn tại Miếu Môn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội)”.

Trước thông tin trên, rất nhiều người nhận ra mình đã bị lừa. Hàng loạt đơn thư tố cáo được gửi lên cơ quan công an. Khi đó, Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự (Bộ Quốc phòng) vào cuộc và khẳng định không có doanh nghiệp nào mang tên Tập đoàn Đông Dương hoặc S10.

Những ngày cuối tháng 6/2018, có hơn 20 bị hại tìm tới trụ sở Công an TP Hà Nội để trình báo sự việc bị Hoa Hữu Long và đồng bọn lừa đảo tiền. Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thanh Loan (30 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức) cho biết, tháng 7/2017, qua một số mối quan hệ, chị quen một người đàn ông tên Mão. Người đàn ông này cho hay có một đơn vị S10 thuộc Bộ Quốc phòng đang tuyển dụng người vào làm kinh tế và sẽ được phong cấp hàm. Nếu muốn vào làm thì sẽ phải nộp 150 triệu đồng. Sau khi nộp tiền, chị Loan đã chờ đợi từ tháng này qua tháng khác cho tới khi biết được thông tin vụ việc lừa đảo qua báo chí.

Một nạn nhân khác là anh Trần Văn Hùng (SN 1986, quê ở Hải Phòng). Mặc dù đã có một công việc với mức thu nhập khá nhưng anh Hùng vẫn muốn có một chỗ làm ổn định hơn, đặc biệt là được biên chế nhà nước. Trong lúc đang loay hoay tìm, anh Hùng được một người quen giới thiệu đến Phùng Thị Thanh Huế. Người này giới thiệu Huế là một sỹ quan cao cấp của quân đội. Anh Hùng được Huế nhắc tới tập đoàn mang tên S10 thuộc Bộ Quốc phòng sắp được thành lập, có nhiều vị trí đang cần tuyển dụng. Trước những “đường mật” của Huế, anh Hùng bị thuyết phục hoàn toàn. Sau khi gom được số tiền là 165 triệu đồng, anh Hùng cùng người thân lặn lội từ Hải Phòng lên nhà của “Thiếu tướng quân đội giả mạo” Hoa Hữu Long tại Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) để đưa tiền. Huế cùng một số đối tượng đã mang số tiền của anh Hùng vào nhà Long với lý do nộp tiền “tuyển dụng, phong sỹ quan quân đội”.

Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo này, khi khám xét nơi ở của các đối tượng trên, Cơ quan Điều tra đã thu giữ gần 1.000 bộ hồ sơ của bị hại, cấp hàm, phù hiệu và trang phục quân đội cũng như nhiều quyết định giả thuộc nhiều cấp, ngành trong Bộ Quốc phòng.

Một điều tra viên cho hay, các đối tượng liên quan đến vụ án Hoa Hữu Long có thủ đoạn rất tinh vi, khi bị phát giác, nhiều nạn nhân của Long còn bất ngờ vì không biết mình bị lừa. Tất cả đều cho rằng những thông tin về Bộ Quốc phòng chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương là có thật. Đặc biệt hơn, các đối tượng này khi tiếp xúc với các bị hại đều đưa ra những công văn, điện mật giả của Bộ Quốc phòng về chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương. Thậm chí có cả quyết định giả mạo “phong hàm cấp tướng của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Hoa Hữu Long”.

P.Lan - X.Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top