Hàng loạt vi phạm của Phòng khám đa khoa Bảo An ‘lộ sáng'
GĐXH - Phòng khám đa khoa Bảo An (huyện Ý Yên) sử dụng thiết bị bức xạ không có giấy phép, dùng 01 phương tiện đo nhóm 2, 01 huyết áp kế lò xo đã hết hiệu lực kiểm định cùng với nhiều bất cập khác được cơ quan chức năng chỉ rõ.
Sử dụng thiết bị bức xạ không có giấy phép
Ngày 8/6, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nam Định (Sở KH&CN) ban hành kết luận số 773/KL-Sở KH&CN về việc chấp hành luật năng lượng nguyên tử, luật đo lường.
Theo kết luận Sở KH&CN, từ ngày 30/3/2023 đến ngày 12/4/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại Phòng khám đa khoa Bảo An thuộc chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Bảo An có địa chỉ thôn Nhân Nghĩa, xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên.
Cụ thể, trong quá trình đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, đơn vị không cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ ban hành quyết định thanh tra. Trong ngày 30/3/2023, sau khi tiến hành công bố quyết định thanh tra, do đơn vị chưa cung cấp được hồ sơ phục vụ việc kiểm tra xác minh đối với các nội dung theo quyết định thanh tra, đoàn đã có văn bản số 28/ĐTTra ngày 30/3/2023 yêu cầu đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ việc kiểm tra, xác minh, thời hạn hoàn thành yêu cầu của Đoàn thanh tra trước ngày 05/4/2023.
Đến ngày 07/4/2023, đơn vị vẫn chưa thu thập đầy đủ hồ sơ, vì vậy, đoàn thanh tra đã lập biên bản làm việc và gia hạn thời gian cung cấp hồ sơ đến hết ngày 11/4/2023. Ngày 12/4/2023, đoàn thanh tra tiến hành việc kiểm tra xác minh các nội dụng theo quyết định thanh tra số 349/QĐ-SKHCN ngày 21/3/2023 của Giám đốc Sở KH&CN Nam Định.

Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Nam Định chỉ rõ nhiều bất cập tại Phòng khám đa khoa Bảo An.
Về kết quả kiểm tra, xác minh việc chấp hành Luật Năng lượng nguyên tử đối với thiết bị bức xạ. Theo giấy phép tiến hành công việc bức xạ số 459/GPATBX-SKHCN ngày 07/4/2023 của Sở KH&CN tỉnh Nam Định, hiệu lực đến 07/4/2026, cấp cho máy X quang tổng hợp YZ-300 DX51-20.40/100, sản xuất tại Trung Quốc năm 2015, số seri 09052093 (tủ cao áp), 09052095 (bóng phát tia); có giấy chứng nhận kiểm định số 7/KĐNĐ/RATOC/2023 ngày 18/02/2023, hiệu lực đến 17/02/2025; kết quả kiểm xạ số 13/ATBX/2023 ngày 18/02/2023.
Căn cứ vào tài liệu do đơn vị cung cấp, giấy phép tiến hành công việc số 26/GPATBX-SKHCN ngày 10/01/2020, hiệu lực đến 10/01/2023 và Sổ chẩn đoán hình ảnh, lập trong quý I năm 2023, thì từ 11/01/2023 đến 31/3/2023, đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ không có giấy phép. Người phụ trách An toàn bức xạ là ông Trần Triệu Long, chứng chỉ nhân viên bức xạ số 334/CCNVBX-SKHCN ngày 20/3/2023.
Đối với trang bị 01 liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ, mã số 3364-0620-001. Hồ sơ đánh giá liều chiếu xạ cá nhân, đơn vị không xuất trình được hồ sơ đánh giá liều chiếu xạ cá nhân trong thời kỳ từ tháng 01/2022 đến tháng 02/2023 theo yêu cầu của đoàn thanh tra.
Về việc chấp hành Luật Đo lường, đơn vị sử dụng 01 phương tiện đo nhóm 2 – 01 huyết áp kế lò xo, số seri 0811, sản xuất tại Nhật Bản và đã hết hiệu lực kiểm định.
Cơ quan chức năng tiến hành xử phạt
Qua đó, đoàn thanh tra kết luận, về việc chấp hành Luật năng lượng nguyên tử, đơn vị có 01 thiết bị X quang đã được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ từ 07/4/2023, thiết bị được kiểm định, khu vực làm việc đã được kiểm xạ, còn hiệu lực. Từ 11/01/2023 đến 31/3/2023, đơn vị sử dụng thiết bị X quang không có giấy phép.

Phòng khám đa khoa Bảo An ở thôn Nhân Nghĩa, xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Cùng với đó, đơn vị chưa thực hiện việc đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ đúng theo quy định.
Ngoài ra, Phòng khám đa khoa Bảo An cũng sử dụng 01 phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động, phương tiện đo chưa được kiểm định theo quy định, không bảo đảm tính pháp lý về đo lường.
Với những vi phạm trên, đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và lĩnh vực đo lường đối với 03 hành vi vi phạm hành chính, gồm: Tiến hành công việc bức xạ khi giấy phép hết hạn sử dụng từ trên 30 ngày làm việc; Không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất một lần trong 3 tháng; Sử dụng phương tiện đo không có chứng chỉ kiểm định (tem, dấu, giấy chứng nhận) theo quy định.
Đồng thời, đoàn thanh tra cũng ra quyết định xử phạt phạm hành chính Phòng khám đa khoa Bảo An với số tiền 16,6 triệu đồng đối với 03 hành vi vi phạm nêu trên.
Nhiều dấu hiệu bất thường cần làm rõ
Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), Phòng khám đa khoa Bảo An thuộc chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Bảo An có địa chỉ thôn Nhân Nghĩa, xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên. Người đứng đầu chi nhánh Công ty là Nguyễn Sơn Tùng có mã số thuế 0601147825-0XX ngày cấp 2/6/2020.
Được biết, chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Bảo An là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Bảo An có địa chỉ thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cách chi nhánh Công ty khoảng 100m), người đại diện pháp luật là ông Trần Triệu Long. Doanh nghiệp này hoạt động ngày 13/12/2017, mã số thuế là 06011478XX.

Cơ sở Đa khoa Bảo An thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Bảo An ở thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương, huyện Ý Yên.
Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Phòng khám đa khoa Bảo An được đặt tại thôn Nhân Nghĩa, xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, đơn vị treo biển với những hạng mục khám như: Siêu âm 4D, chụp X-quang, xét nghiệm - nội soi, nhận khám bệnh theo bảo hiểm, đề tên giấy phép số 718/SYTNĐ-GPHĐ.
Tuy nhiên, Phòng khám đa khoa Bảo An không in tên người phụ trách chuyên môn, thời gian làm việc hằng ngày và tại số giấy phép chỉ đưa thông tin số nhưng không có ngày, các thông tin mập mờ.
Điều này, đã vi phạm các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Không chỉ thế, theo ghi nhận của PV, tại địa chỉ Phòng khám Đa khoa Bảo An địa chỉ thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương, đây là nơi đăng ký chính của Công ty cổ phần dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Bảo An cũng xảy ra trường hợp tương tự nhưng chỉ “đổi chiều". Cụ thể, tại địa chỉ này trên biển tên đơn vị có in tên người phụ trách chuyên môn, thế nhưng về giấy phép thì không và thời gian hoạt động cũng thế.
Thậm chí, tại cơ sở này, Công ty cũng in các bảng tên ghi là khám răng, trồng răng, đo mắt kính nhưng có chỗ lại ghi nhiều hạng mục khám bệnh như: siêu âm 4D, nội soi, xét nghiệm, chụp X- quang, xét nghiệm ung thư cổ tử cung.
Ngày 4/7, trao đổi với PV, ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết: "Sở sẽ tiến hành kiểm tra ngay các thông tin mà PV cung cấp của cơ sở Phòng khám đa khoa Bảo An". Chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin xử lý của cơ quan chức năng về các dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video: 'Vén bức màn bí ẩn' đằng sau hệ thống nha khoa 360 Dental
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 4 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.