Hàng ngàn người được hưởng lợi từ dự án chăn nuôi “khủng” ở Hà Nam
GiadinhNet - Sáng 16/7, tin từ UBND tỉnh Hà Nam cho biết, địa phương này vừa khởi công dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài về chăn nuôi lớn nhất trên địa bàn. Hàng trăm hộ dân, hàng ngàn nhân khẩu địa phương này sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới.
|
Khởi công vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tỉnh Hà Nam được khởi công xây dựng tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thuộc dự án D4G/FDOV: Phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững ở Việt Nam. |
Dự án đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường sữa mà còn góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh Hà Nam như phát triển chăn nuôi bò sữa theo hướng quy mô lớn, hiệu quả, bán công nghiệp theo nhóm hộ tập trung, có sự liên kết chặt chẽ giữa hộ chăn nuôi, ngân hàng, doanh nghiệp, chính quyền các cấp và liên kết giữa hộ chăn nuôi bò sữa với các hộ trồng cỏ, trồng ngô.
|
Vùng chăn nuôi bò sữa tỉnh bền vững tỉnh Hà Nam là mô hình của phương thức hợp tác công- tư với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Hà Nam, Sở NN&PTNT và các đối tác Hà Lan. |
Các địa phương không thuộc vùng quy hoạch phát triển bò sữa sẽ tập trung phát triển các vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò; mở rộng diện tích thâm canh, sử dụng giống ngô, giống cỏ mới có năng suất, chất lượng cao; khuyến khích các hộ chuyển đổi đất trồng lúa, trồng màu sang trồng cỏ, trồng ngô phục vụ cho các hộ chăn nuôi để làm thức ăn cho bò sữa.
Ông Tống Xuân Chinh, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho rằng, việc xây dựng Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại địa phương là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững ở Việt Nam. Dự án tiếp cận theo chuỗi liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị sản phẩm sữa mà trong đó vai trò của các hộ chăn nuôi bò sữa của tỉnh Hà Nam và các tỉnh khác sẽ là đối tượng mục tiêu trong các tác động của Dự án: tăng quy mô từ 1-5 con bò sữa/hộ lên 20-75 con/hộ với tính chuyên môn, tính bền vững cao, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về giống, trồng và chế biến thức ăn, quản lý đàn bò, bảo quản sữa.
|
Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Dự án đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường sữa mà còn góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh Hà Nam như phát triển chăn nuôi bò sữa theo hướng quy mô lớn, hiệu quả, bán công nghiệp. |
Dự kiến sau 5 năm thực hiện đến năm 2018, dự án sẽ xây dựng được 3 vùng chăn nuôi bò sữa tập trung. Trong đó, mỗi vùng sẽ có khoảng 50 trang trại chăn nuôi bò sữa, sản xuất tối thiểu 7 triệu kg sữa mỗi năm và tạo ra 345 việc làm cho người lao động. Mỗi trang trại chăn nuôi sau 5 năm tham gia dự án sẽ có đàn bò sữa đạt quy mô từ 50 đến 80 con, có đất trồng cỏ và ngô để cung cấp đủ thức ăn cho đàn bò. Ngoài ra, dự án còn hướng đến mục tiêu xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn từ cơ bản đến nâng cao, xây dựng hệ thống nguồn cung cấp thức ăn cho bò sữa và tìm kiếm những dịch vụ tài chính phù hợp cho nông dân tham gia dự án.
|
Theo Trần Quốc Huân, Phó Tổng giám đốc công ty FrieslandCampina Việt Nam, dự kiến sau 5 năm thực hiện đến năm 2018, dự án sẽ xây dựng được 3 vùng chăn nuôi bò sữa tập trung, mỗi vùng sẽ có khoảng 50 trang trại chăn nuôi bò sữa, sản xuất tối thiểu 7 triệu kg sữa mỗi năm và tạo ra 345 việc làm cho người lao động. |
Vùng chăn nuôi bò sữa tỉnh bền vững tỉnh Hà Nam là mô hình của phương thức hợp tác công- tư với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Hà Nam, Sở NN&PTNT và các đối tác Hà Lan. Ông Trần Quốc Huân cho rằng, trong luận chứng kinh tế kỹ thuật nộp cho UBND tỉnh Hà Nam để xin giấy phép hoạt động cho khu chăn nuôi bò sữa tập trung, không hề có những tham vọng về đất đai và lợi nhuận. Trong đó, nội dung chỉ ra những biện pháp bền vững để chính quyền địa phương tạo ra giá trị lớn nhất từ đất, để người nông dân có thể tiếp cận đất đai và nguồn vốn để hình thành và khai thác hiệu quả trại bò sữa quy mô nông hộ và để các đối tác Hà Lan có thể phát huy năng lực chuyên môn của mình để tăng thêm giá trị làm ra.
Minh Anh