Hàng trăm tỉ đồng “đắp chiếu” sau vụ "siêu lừa" Đức Chi

| Xã hội

GiadinhNet - Từ "hòn ngọc" của biển Nha Trang (Khánh Hòa), dự án Rusalka có các hạng mục trị giá trên 100 tỉ đồng đang hoang hoá, vỡ vụn dần theo thời gian.

Mặc dù bản án Giám đốc thẩm vừa được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao tuyên huỷ quyết định kê biên tài sản tại Rusalka, nhưng đến nay nó vẫn chưa được trả về cho chính chủ.

Phía sau dự án gây chấn động dư luận cả nước này là sự hoang hoá của dự án Rusalka (Nàng tiên cá - tiếng Nga) do Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT) làm chủ đầu tư tại Nha Trang, Khánh Hoà, với diện tích 43,8ha. Theo giấy phép kinh doanh, RIT là công ty liên doanh 100% nước ngoài. Dự án được cấp phép đầu tư năm 2000 với tổng số vốn dự kiến 15 triệu USD do Nguyễn Đức Chi là Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, sau vụ án Nguyễn Đức Chi bị cơ quan CSĐT khởi tố, truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" trong thương vụ mua bán trên 31.400 tấn gạo với Cty Lương thực Trà Vinh, toàn bộ diện tích đất cấp cho dự án Rusalka: Các dãy nhà A,B,C, nhà văn phòng, nhà làm việc, đón tiếp... đã bị kê biên để đảm bảo việc thi hành án (tháng 9/2006). Trên cơ sở đề nghị của CQĐT (Bộ Công an), Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có quyết định rút giấy phép đầu tư đối với RIT. Vì vậy dự án Rusalka đang triển khai dở dang buộc phải dừng lại.
 

Xây dựng dự án Rusalka để… bỏ hoang.

 
Ngày 1/4/2010 (gần 5 năm sau khi vụ án xảy ra) Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có Quyết định Giám đốc thẩm số 07/2010/HS-GĐT. Theo đó, huỷ bỏ việc kê biên tài sản của dự án Rusalka. Đồng thời đình chỉ vụ án về phần này.    
 
Tuy nhiên, trong quyết định giám đốc thẩm không hề đề cập đến việc ai sẽ là người có quyền tiếp nhận số tài sản hợp pháp vừa được giải tỏa ở Rusalka, bởi chủ sở hữu hợp pháp là công ty RIT thì không còn tồn tại nữa (do dự án Rusalka đã bị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rút giấy phép và chấm dứt hoạt động từ năm 2006). Hiện tại, có rất nhiều nhà thầu xây dựng công trình cho dự án đang chạy vạy khắp nơi để tìm cách đòi tiền, nhưng họ không biết đòi ở đâu.
 
Trước đó, chủ đầu tư dự án là RIT đã đầu tư khoảng 131 tỉ đồng vào Rusalka và nhiều hạng mục tại đây đã cơ bản hoàn thành.
 
Tuy nhiên, với vị trí xây dựng sát bờ biển, sau nhiều năm bị “đắp chiếu,” khiến nhiều công trình bị mục nát, hư hỏng. Ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa nói: Nếu không có rắc rối liên quan tới vụ việc của Nguyễn Đức Chi, chắc chắn dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Dù RIT có tiếp tục làm hay không thì cũng phải làm sao đó để tránh lãng phí và tạo ra hình ảnh về môi trường đầu tư thông thoáng. 
 
Nhiều công trình còn dang dở.
Ông Mehmet Kin - nguyên tổng giám đốc RIT đang lật những tấm ván sàn bị bong tróc trong một biệt thự "mẫu" tại dự án Rusalka.
 
Hà Châu
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.