Hành trình di chuyển 2 bệnh nhân 1658 và 1659 mắc COVID-19 ở Quảng Ninh

| Y tế

GiadinhNet - Trước khi từ Kinh Môn, Hải Dương trở về địa phương (TP Hạ Long, Quảng Ninh), một trong 2 bệnh nhân đã di chuyển bằng xe khách và tiếp xúc với nhiều người.

Hành trình di chuyển 2 bệnh nhân 1658 và 1659 mắc COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Sáng 30/01, Quảng Ninh ghi nhận thêm 02 trường hợp dương tính với COVID-19. Cả 2 đều là người địa phương, từng di chuyển từng vùng có dịch về.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật – Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, 2 ca mắc mới ghi nhận tại địa phương là bệnh nhân 1658 (BN 1658) tên Nguyễn Thị M, SN 1993 (địa chỉ tại Tổ 44 K4 phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh) và bệnh nhân 1659 (BN1659) tên Nguyễn Thị Kim O. (SN 1989).

Hành trình di chuyển 2 bệnh nhân 1658 và 1659 mắc COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Sau khi từ Hải Dương về, BN1658 đi chợ bán hàng ở TP Hạ Long

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh, trước đó, ngày 29/01, BN1658 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân không có triệu chứng bất thường.

Theo dịch tễ cho thấy, ngày 23/01/2021, bệnh nhân M. về Hải Dương ăn cưới tại xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, Hải Dương bằng phương tiện xe khách. Bệnh nhân không nhớ rõ đi hãng nào. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với 2 người cháu ở phường Yết Kiêu (TP. Hạ Long) và 4 người trong một gia đình ở Móng Cái (Quảng Ninh).

Đến chiều 24/01/2021, BN1658 cùng chồng di chuyển đến thành phố Hạ Long bằng xe khách. Thời điểm đó, trên xe có khoảng 20-30 người, bệnh nhân ngồi ở hàng ghế số 4 bên lái, bên cạnh có người (có đeo khẩu trang) không rõ tên tuổi.

Sau đó, bệnh nhân xuống xe tại chợ Hạ Long rồi bắt xe của một hãng taxi về nhà, tiếp xúc gần với 2 con là Vũ Văn M., Vũ Văn H. và một người hàng xóm tên H.

Hành trình di chuyển 2 bệnh nhân 1658 và 1659 mắc COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 3.

Biển báo tại khu chợ BN1658 bán hàng và tiếp xúc nhiều người

Các ngày 25-26/01/2021, bệnh nhân đi chợ bán hàng tại chợ Núi Xẻ (Quảng Ninh) có tiếp xúc với một số người là người mua hàng và tiểu thương khác trong chợ.

Ca bệnh thứ 2 tên Nguyễn Thị Kim O. (SN 1989, Vân Đồn, Quảng Ninh) là bệnh nhân số 1659 (BN1659). Bệnh nhân O. là chủ một nhà hàng nên hàng ngày hay phải ra chợ mua đồ về kinh doanh. Từ ngày 14/01 – 28/01, BN1659 có đi chợ hàng ngày, mua bán tại nhiều gian hàng trong chợ Cái Rồng (Quảng Ninh). Riêng ngày 20/01, bệnh nhân đến dự họp lớp cấp 2 tại nhà hàng Trung Sún và mua đồ tại nhà hàng Thanh Hiền. 

Ngày 22/01, bệnh nhân đến đăng ký học lái xe tại trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam, tiếp xúc gần với 9 người tại đây. Quá trình di chuyển bằng xe buýt đến Big C sau đó, bệnh nhân còn tiếp xúc gần với 1 nhân viên thu ngân của Big C. Ngoài ra, hàng ngày, bệnh nhân tiếp xúc gần với chồng, cháu, mợ và 4 nhân viên của nhà hàng do mình làm chủ.

Hiện, Sở Y tế Quảng Ninh đã cho vệ sinh khử khuẩn toàn bộ các khu vực liên quan, tổ chức điều tra, giám sát, cách ly toàn bộ người tiếp xúc liên quan 2 ca dương tính trên. Thực hiện cách ly và theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đồng thời, tiếp tục mở rộng rà soát nhóm tiếp xúc vòng 2 (F2) cho cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm F1.

Hành trình di chuyển 2 bệnh nhân 1658 và 1659 mắc COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 4.

ảnh: Giadinh.net.vn

Tuấn Cường - Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.