Hành tung bí ẩn của nhóm đối tượng trộm 200 cây vàng ở Ninh Bình

| Pháp luật

GiadinhNet - Các đối tượng gây ra vụ trộm 200 cây vàng của một đại gia xây dựng ở Ninh Bình đều có hành tung khá bí ẩn. Đối tượng cầm đầu vừa mới ra tù vì tội trộm cắp tài sản.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sau gần 1 tháng điều tra, CA tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh triệt phá thành công vụ trộm 200 cây vàng SJC xảy ra tại nhà của ông Đinh Quang M. (SN 1947 ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình).

Nhóm đối tượng gây ra vụ trộm được xác định gồm: Phạm Văn Cửu (SN 1986) và Phạm Ngọc Luyện (SN 1996) cả 2 đều trú tại xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình; Nguyễn Quang Nguyên (SN 1986) và Nguyễn Công Hoan (SN 1995) cùng trú tại xã Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình.


Tang vật CQCA thu giữ vụ trộm 200 cây vàng ở Ninh Bình. Ảnh: TL

Tang vật CQCA thu giữ vụ trộm 200 cây vàng ở Ninh Bình. Ảnh: TL

Thông tin với PV, một cán bộ UBND xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, Thái Bình (quê của 2 đối tượng Cửu và Luyện) cho biết, 2 đối tượng ít khi xuất hiện tại địa phương. Nghe nói, mới đây 2 người này có làm sòng bạc, cho vay nặng lãi, cầm đồ nhưng là hoạt động ở nơi khác.

Riêng đối tượng Phạm Văn Cửu (kẻ cầm đầu vụ trộm) là đối tượng nghiện ma tuý, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù. Cửu lập gia đình cách đây không lâu, hiện vẫn chưa có con cái.

Trong khi đó, đối với Nguyên và Hoan, một lãnh đạo UBND xã Phú Lương thông tin, Nguyên hiện đã có vợ và 2 con nhỏ. Đối tượng này có tiếng tại địa phương khi tham gia nhiều hoạt động đòi nợ thuê, đánh bạc, trộm cắp. Còn về Hoan, đối tượng này hiện ở với mẹ, chưa có gia đình. Hoan thuộc diện theo dõi của CA địa phương.

Huyền Chi

xuân thắng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.