Hàu được nuôi trong lốp xe cũ: “Hoàn toàn có thể gây tử vong do ngộ độc”
GiadinhNet – Lốp xe ngâm lâu ngày trong nước sẽ phân hủy dần tạo ra lưu huỳnh, carbon đen và nhiều chất độc khác gây ra ô nhiễm nặng nguồn nước, giết chết các loại thủy sinh.
Gần đây, thông tin hàu được nuôi trong lốp xe cũ tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) có nguy cơ gây ung thư cho người dùng khiến dư luận hết sức hoang mang.
Được biết, loại hình nuôi hàu bằng những lốp xe cũ không phải mới xuất hiện nhưng mới đây đã trở lại với quy mô lớn.
Theo đó, rất nhiều lốp xe cũ được bày tràn lan tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Người dân ở đây cho biết, hàu được nuôi từ tháng 3 đến khoảng tháng 12 thì lấy lên, chẻ ra và mang bán. Mỗi năm, có khoảng 300 - 400.000 lốp xe được ngâm xuống vịnh Lăng Cô để phục vụ mục đích nuôi hàu.
Lốp xe được ngâm tràn lan xuống biển để phục vụ mục đích nuôi hàu tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.
Trước thông tin trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, TS Trần Quang Tùng – Viện Kỹ thuật hóa học (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: "Đầu tiên cần tìm hiểu về thành phần hóa học để sản xuất lốp xe. Thành phần chính của lốp xe là cao su, nó có thể là cao su thiên nhiên; cao su tổng hợp hoặc cũng có thể là cao su tái chế tùy thuộc vào chất lượng các loại lốp xe".
Trong đó loại cao su tái chế có chứa rất nhiều chất độc do một phần là tồn dư từ các phế thải cao su và một phần được hình thành trong quá trình tái chế.
TS Trần Quang Tùng phân tích: “Để tăng độ bền của lốp xe người ta thường tiến hành lưu hóa cao su với bột lưu huỳnh, lúc này một số chất hóa học rất độc như Thiuram, Captax, Altax, Sunfenamit… được thêm vào để xúc tiến quá trình lưu hóa. Trong đó, Thiuram được dùng phổ biến nhất.
Ngoài ra, để bảo vệ lốp xe tránh khỏi tác động của ozon và tia cực tím người ta còn trộn vào thành phần của lốp xe một lượng lớn carbon đen và các chất độn công nghiệp khác”.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu ăn phải hàu được nuôi trong lốp xe cũ, nguy cơ ngộ độc rất lớn. Ảnh: SaoStar
“Như vậy, nếu ngâm lốp xe lâu ngày trong nước sẽ phân hủy dần tạo ra lưu huỳnh, carbon đen và các chất độc như đã nói ở trên. Điều này trước tiên sẽ gây ô nhiễm nặng nguồn nước, giết chết các loại thủy sinh và nếu con hàu được nuôi trong điều kiện này sẽ mang một lượng lớn chất độc có thể đi trực tiếp vào cơ thể người qua đường ăn uống”, TS Trần Quang Tùng nhấn mạnh.
Ngoài ra, TS Tùng khuyến cáo, lưu huỳnh cũng như các chất độc hại nêu trên đều thuộc danh mục cấm các hóa chất được sử dụng trong thực phẩm.
Vì vậy, việc bà con nông dân dùng lốp cao su để nuôi hàu về bản chất là giống với việc dùng lưu huỳnh để tẩm ướp, bảo quản măng khô và các loại hạt lương thực khác.
Việc phơi nhiễm cấp tính các chất như lưu huỳnh hoặc thiuram thời gian đầu có thể chỉ là gây đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt. Tuy nhiên về lâu dài nếu tích tụ nhiều những chất độc này sẽ gây khó thở, giảm thị lực, phá hủy hệ tiêu hóa và hệ thần kinh.
Đặc biệt, nếu ăn hoặc hít phải hợp chất hidrosunfua (H2S) của lưu huỳnh thì sẽ rất nguy hiểm, trong bảng xếp hạng độc tố chất này được xếp ngang hàng với xianua do vậy hoàn toàn có thể gây tử vong do ngộ độc.
Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Tại sao Ferrolip Kids được tin dùng cho trẻ lười ăn thịt cá?
Sống khỏe - 21 giờ trướcVới trẻ kén ăn, mẹ không chỉ lo con thiếu sắt, thấp bé, xanh xao mà còn luôn vất vả mỗi ngày để giúp con bổ sung sắt dự phòng. Đây cũng là lý do gần đây nhiều mẹ bỉm chia sẻ về Ferrolip Kids – dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt được nhận xét là "vị thơm ngon, dùng nhàn tênh".
Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Đi khám vì hội miệng, người đàn ông đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm tổn thương thực quản nguy hiểm.
Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.