Hầu hết trẻ có HIV đã được đi học
GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cho biết, sau ba năm thực hiện Quyết định số 84 của Thủ tướng, hầu hết trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV đã được học, hòa nhập cộng đồng, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.
![]() |
|
Chăm sóc trẻ có HIV ở Trung tâm Giáo dục lao động số 2 (Ba Vì, Hà Nội). ẢNh: T.L |
|
Ngày 4/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Đây là kế hoạch hoạt động phối hợp liên ngành nhằm tăng cường nỗ lực chung để giải quyết các vấn đề bức xúc trong công tác dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. |
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cho biết, sau ba năm thực hiện Quyết định số 84, nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai trong các cơ sở giáo dục và đã đạt kết quả nhất định. Việc kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nói chung và trẻ em trong các trường học về cơ bản đã giảm đáng kể. Hầu hết trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV đã được học, hòa nhập cộng đồng, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử.
Chẳng hạn tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội số II (Ba Vì, Hà Nội), từ tháng 8/2011, sau khi được bổ sung nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có HIV bị bỏ rơi, nhiều hoạt động đã được thực hiện tại đây, đưa lại kết quả tốt. Bà Nguyễn Thị Phương, đại diện Trung tâm cho biết, các dịp lễ Tết, trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa trẻ em tại Trung tâm với trẻ em trên địa bàn. Các chương trình truyền thông được tổ chức thường xuyên tại các thôn, xóm, trường học về chống phân biệt kỳ thị đối với người có HIV, đặc biệt hơn là những trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hiện nay, các trẻ được chăm sóc tại Trung tâm theo mô hình gia đình. Ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà trẻ được cán bộ, mẹ nuôi dạy bảo thêm trong vấn đề học tại nhà, các anh chị lớn tuổi theo kèm cặp, dạy các em học.
Tại Đồng Nai, theo bà Võ Kim Loan, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, trung tâm đã phối hợp với Sở GD&ĐT giải quyết các trường hợp trẻ có HIV/AIDS không được đến trường, tăng cường truyền thông. Cũng sau 3 năm thực hiện, Thái Nguyên- một trong những địa phương có tỉ lệ người bị HIV/AIDS cao nhất nước đã lập danh sách quản lý 100% trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV để đánh giá nhu cầu và hỗ trợ dịch vụ kịp thời. Còn Hà Nội, nhiều hoạt động đã được thực hiện như: Tổ chức 400 buổi truyền thông với gần 3.000 tuyên truyền viên cốt cán, xét nghiệm điều tra cho 60 trường THPT và 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên…
Chống phân biệt đối xử
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sơ kết ba năm là bài học để chúng ta có kinh nghiệm thực hiện tốt hơn nữa Quyết định 84 trong chặng đường tiếp theo. Đây là cách làm tốt trong công tác chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Sau hội nghị này, chúng ta phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt nhân rộng các mô hình điển hình, bởi cuộc chiến chống kỳ thị với người có HIV/AIDS vẫn là một chặng đường dài. Phó Thủ tướng đề nghị, ba Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt chống phân biệt đối xử trong nhóm trẻ em có HIV/AIDS.
TS Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cho rằng, việc ban hành Nghị định là sự kịp thời trong Kế hoạch Quốc gia hành động vì trẻ em nên việc chăm sóc trẻ có HIV gặp nhiều thuận lợi. Kiến thức hiểu biết về HIV đã được cải thiện, nguồn lực dành cho công tác chăm sóc sức khỏe trẻ có HIV không ngừng tăng cường và có sự tham gia của các tổ chức. Tuy nhiên, việc phân biệt đối xử với đối tượng này vẫn là một con đường dài, nguồn lực còn hạn hẹp. Vì vậy, cần tăng cường công tác truyền thông, huy động ngày càng nhiều hơn sự tham gia của các tổ chức xã hội.
