Hay bị ợ chua, ợ nóng nên ăn những thực phẩm này
GiadinhNet – Gừng, rau thì là, cần tây, mùi tây, một số loại trái cây… là những thực phẩm giúp cải thiện tình trạng bị trào ngược dạ dày thực quản.
Theo bác sĩ Nguyễn Phước Lâm - Trưởng khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô, ợ hơi, ợ chua là dấu hiệu sinh lý bình thường nếu như nó chỉ xảy ra thoáng qua và không gây cảm giác khó chịu. Nhưng nếu dấu hiệu này xảy ra thường xuyên, mức độ ngày càng nặng thì được xem là bệnh lý – bệnh trào ngược dạ dày thực quản.
Bệnh trào ngược dạ dày thực quản thường gặp ở trẻ lớn và người trưởng thành, xuất hiện sau khi ăn hoặc ban đêm. Ngoài ra, có thể gặp triệu chứng khác như nóng rát hoặc đau ở ngực...hoặc khàn giọng, rát họng vào buổi sáng.
Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng bệnh này như van dạ dày thực quản hoạt động không bình thường, áp lực đóng yếu hoặc van mở vào những thời điểm không phù hợp làm cho các chất chứa trong dạ dày dễ đi ngược vào thực quản. Bên cạnh đó, các yếu tố tác động góp phần cho tình trạng trào ngược thêm trầm trọng như béo phì, thức ăn nằm lâu trong dạ dày,...

Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế bị ợ hơi, ợ chua, cần điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý. Ăn nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế rượu bia, các đồ uống có gas. Ảnh minh họa
Để điều trị chứng bệnh này, các bác sĩ tư vấn, người bệnh nên điều chỉnh sinh hoạt và thay đổi chế độ ăn phù hợp: kiêng rượu bia, nước uống có gas, cà phê, thuốc lá; không ăn món có nhiều dầu mỡ, chua, cay. Đặc biệt là không ăn quá no, không uống nhiều nước trong khi ăn, không ăn tối muộn, không nằm sau khi ăn no…
Nếu trong thể trạng thừa cân, béo phì, nên thực hiện các biện pháp giảm cân đồng thời ngưng sử dụng các thuốc kích thích dạ dày. Các triệu chứng cũng sẽ giảm nếu người bệnh dùng thêm một trong các loại thuốc kháng acid hoặc thuốc giảm tiết acid (cimetidin, omeprazon,…).
Một số loại thực phẩm nên ăn
Gừng: Đây là một trong các loại thực phẩm tốt cho người mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản. Từ xưa gừng luôn được sử dụng như một phương thuốc chống viêm và tốt cho hệ tiêu hóa. Gừng cũng là vị thuốc rất lý tưởng để giảm đau bụng cũng như các vấn đề tiêu hóa khác.
Rau thìa là: Rau thìa là (pH 6.9) là một thực phẩm tuyệt vời cho người mắc bệnh trào ngược dịch vị. Không những thế nó còn giúp cải thiện được chức năng dạ dày.
Cần tây, mùi tây: Hai loại rau này hầu như không có calo và chứa hàm lượng nước cao, tốt cho người bị trào ngược acid. Ngoài ra nó cũng là món ăn có tác dụng kiềm chế sự thèm ăn và là nguồn thực phẩm giàu chất xơ.
Bột mì và gạo: Các thực phẩm được làm từ bột mì và gạo giàu carbohydrate vì vậy tốt cho những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản.
Trái cây: Đa số có hàm lượng acid thấp rất tốt cho những người bị trào ngược dạ dày thực quản. Trái cây có acid thấp bao gồm: chuối, đào, mận, lê, xoài... Bên cạnh đó dưa hấu cũng ít acid và là lựa chọn tốt cho những người đang phải chịu đựng những khó chịu do trào ngược dịch vị.
Cá: Đây là loại thực phẩm cần sử dụng thường xuyên đối với người mắc chứng trào ngược acid. Tuy nhiên chỉ nên nướng, luộc hoặc hấp không nên chiên rán.
Hạn chế ăn
- Thức ăn có nhiều dầu mỡ. Những thức ăn này làm sức co của cơ vòng dưới thực quản giảm, làm cho thức ăn tồn đọng lâu trong dạ dày do đó làm trào ngược dễ xuất hiện.
- Một số loại trái cây chua có chứa thành phần acid nhiều như cam, chanh, bưởi, cà chua, cóc, me...
- Tiêu, ớt, hành, tỏi...gây kích thích dạ dày làm tăng khả năng trào ngược.
Linh Chi/Báo Gia đình & Xã hội

5 lợi ích sức khỏe hàng đầu của hạt chia
Sống khỏe - 48 phút trướcHạt chia là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng được mệnh danh là 'siêu thực phẩm'. Chỉ với một lượng nhỏ hạt chia mỗi ngày, bạn đã nạp vào cơ thể một lượng đáng kể các dưỡng chất quan trọng.

Người bệnh suy thận và bệnh tiểu đường cần biết điều này! Nên và không nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Bệnh suy thận mạn và bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng khó lường, nhưng có thể được quản lý hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Ba mẹ con cùng mắc ung thư
Y tế - 3 giờ trướcBa mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong
Sống khỏe - 3 giờ trướcCà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà thức uống đắng này còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên cần có cách uống đúng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 16 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Nam thanh niên 30 tuổi tiên lượng nặng sau khi ăn tiết canh và những điều nhất định nên biết về món ăn 'khoái khẩu' này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 3 ngày ăn tiết canh, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nặng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện tại rất dè dặt.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.