Hé lộ không gian sống ngập tràn sắc xuân của ca sĩ Giang Hồng Ngọc

|

GiadinhNet - Nhà mới của ca sĩ Giang Hồng Ngọc rộng rãi, có thiết kế hiện đại. Nội thất trong nhà được cô chọn lựa tỉ mỉ theo sở thích riêng.


Hé lộ không gian sống ngập tràn sắc xuân của ca sĩ Giang Hồng Ngọc - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc


Giang Hồng Ngọc được người hâm mộ biết đến với giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật điêu luyện và nhiều màu sắc. Cô cũng từng đoạt giải cao khi tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, trong đó phải kể đến như: Quán quân Nhân tố bí ẩn, Á quân The Remix...

Hiện tại, Giang Hồng Ngọc đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và con trai.

Hé lộ không gian sống ngập tràn sắc xuân của ca sĩ Giang Hồng Ngọc - Ảnh 3.

 Nhân dịp Tết Nguyên đán, Giang Hồng Ngọc đã hé lộ 1 số góc nhà mới vừa kịp hoàn thành và chuyển về ở trước Tết. Được biết, ngôi nhà trị giá gần 6 tỷ đồng, rộng rãi, có thiết kế hiện đại.

Hé lộ không gian sống ngập tràn sắc xuân của ca sĩ Giang Hồng Ngọc - Ảnh 4.

Bên trong ngôi nhà được trang trí nhiều loại hoa với màu sắc đậm không khí ngày Tết.

Hé lộ không gian sống ngập tràn sắc xuân của ca sĩ Giang Hồng Ngọc - Ảnh 5.
Hé lộ không gian sống ngập tràn sắc xuân của ca sĩ Giang Hồng Ngọc - Ảnh 6.
Hé lộ không gian sống ngập tràn sắc xuân của ca sĩ Giang Hồng Ngọc - Ảnh 7.
Hé lộ không gian sống ngập tràn sắc xuân của ca sĩ Giang Hồng Ngọc - Ảnh 8.

Nhiều người cho rằng, đây là thành quả của hai vợ chồng nữ ca sĩ sau quãng thời gian dài cố gắng.

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

-

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.