Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nguyên nhân Trưởng thôn và cán bộ địa chính ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam

Thứ năm, 20:47 14/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi được Trưởng thôn Phù Liễn nhờ vả, cán bộ địa chính xã Hồng Phong đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình và không tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai... gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (SN 1985), trú tại thôn Vạn Tải Tây và Nguyễn Hữu Chiếu (SN 1958), trú tại thôn Phù Liễn, cùng xã Hồng Phong.

Hai đối tượng trên bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Nguyễn Kim Tuấn là công chức địa chính xã Hồng Phong; còn Nguyễn Hữu Chiến là Trưởng thôn Phù Liễn (cùng xã Hồng Phong).

Hé lộ nguyên nhân Trưởng thôn và cán bộ địa chính ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam  - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chiến-Trưởng thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong. Ảnh: Cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, đầu tháng 6/2018 vì động cơ vụ lợi cá nhân, Chiếu với cương vị là Trưởng thôn Phù Liễn đã tự khai và điều chỉnh tiêu chuẩn ruộng đời sống của mình với diện tích 390m2 về vị trí đất công điền thuộc quyền quản lý của UBND xã Hồng Phong tại khu Thanh Lan (thôn Phù Liễn).

Để thực hiện được việc trên, đối tượng đã nhờ Nguyễn Kim Tuấn là công chức địa chính xã Hồng Phong làm thủ tục tách thửa đất và chuyển quyền quản lý đất từ UBND xã sang quyền quản lý cá nhân của mình và được Tuấn đã đồng ý.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Tuấn đã cung cấp tài liệu chỉnh sửa trình Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong ký xác nhận chứng thực nguồn gốc thửa đất nêu trên.

Hé lộ nguyên nhân Trưởng thôn và cán bộ địa chính ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam  - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Kim Tuấn -cán bộ công chức địa chính xã Hồng Phong. Ảnh: Cơ quan Công an

Việc làm này của Tuấn đã vi phạm nguyên tắc trong khi thi hành công vụ, không tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, tự tách thửa đất và chuyển chủ quản lý đất từ UBND xã Hồng Phong sang chủ quản lý là cá nhân Nguyễn Hữu Chiếu.

Đến ngày 22/6/2018, Chiếu đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nói trên cho người khác và thu lời hơn 100 triệu đồng.

Cũng theo cơ quan công an, hành vi của Nguyễn Kim Tuấn và Nguyễn Hữu Chiếu làm mất quyền quản lý của Nhà nước về đất đai và gây thiệt hại cho Nhà nước 27,3 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top