Hiểm họa từ các bộ chia tín hiệu truyền hình cáp với nguồn điện 220 vôn

| Pháp luật

GiadinhNet - Cá nhân không có chuyên môn về kỹ thuật truyền hình, mà tự ý đấu nối các thiết bị sẽ luôn phải đối mặt với các ẩn họa.

Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra tín hiệu truyền hình cáp tại
nhà nghỉ, khách sạn.
 
Xem truyền hình đa kênh đã trở thành nhu cầu của hầu hết các hộ gia đình, tuy vậy, đa phần người dân đều chưa nhận thức, chưa có kiến thức về pháp luật về truyền hình trả tiền khi sử dụng loại dịch vụ này. Do vậy, nhà cung cấp nào có mạng cáp lớn thì số lượng thuê bao lậu, thuê bao không có hợp đồng cũng phình theo. Đặc biệt nghiêm trọng, đó là hiểm họa từ các bộ chia tín hiệu truyền hình cáp với nguồn điện 220 vôn.

Theo nguồn tin từ các đợt thanh tra của Truyền hình Cáp Việt Nam, đơn vị cung cấp dịch vụ có mạng cáp rộng khắp ở nước ta. Hiện nay, tại địa bàn Hà Nội cũng như các thành phố khác, một bộ phận người dân với đủ mọi thành phần: cán bộ, công chức, người lao động.... đều sử dụng các bộ chia tín hiệu truyền hình cáp với nguồn điện 220 vôn để chia tách lậu tín hiệu truyền hình ra nhiều tivi, để trốn phí sử dụng của nhà cung cấp.

Trao đổi với các chuyên gia về kỹ thuật mạng cáp của Truyền hình cáp Việt Nam, chúng tôi được biết: “Theo thiết kế của mạng truyền hình cáp của Truyền hình Cáp Việt Nam thì nguồn điện hoạt động trên mạng là nguồn ổn áp 60 vôn. Đây là thông số được tính toán theo tiêu chuẩn thế giới. Do vậy, năng lượng điện giữa đầu vào và đầu ra của các thiết bị kỹ thuật do Truyền hình Cáp Việt Nam cung cấp cho khách hàng có khả năng chống lại các hiện tượng xuyên nhiễu, truyền ngược đến hệ thống. Đặc biệt, ngay từ các khuếch đại của Truyền hình Cáp Việt Nam, đã có các thiết bị kỹ thuật  ngắt nguồn điện áp và chỉ cung cấp tín hiệu truyền hình tới các bộ chia cho khách hàng. Chính vì vậy, sự an toàn về điện áp được Truyền hình cáp Việt Nam đảm bảo tuyệt đối với tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ hợp pháp.”

Truyền hình Cáp là hệ thống truyền tín hiệu cao tần, dải tần số rộng, chất lượng hình ảnh, âm thanh phụ thuộc vào thiết bị đấu nối trên hệ thống. Do vậy, các cá nhân không hiểu biết, không có chuyên môn về kỹ thuật truyền hình, mà  tự ý đấu nối các thiết bị sẽ luôn phải đối mặt với các ẩn họa như: cháy nổ, xung nhiễu tín hiệu truyền hình, mất tín hiệu đột ngột.

Vậy là các khách hàng bất hợp pháp của Truyền hình Cáp Việt Nam không những không có cơ hội xem truyền hình chất lượng mà các thiết bị điện tử xem truyền hình của họ cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy chập, đồng thời còn xung nhiễu tín hiệu của hệ thống các thuê bao hợp pháp tại khu vực đó.

Theo đoàn thanh tra của Truyền hình Cáp Việt Nam: Để đảm bảm quyền lợi cho các thuê bao hợp pháp và uy tín thương hiệu của nhà cung cấp, từ tháng 7 năm 2012 và các tháng tiếp theo, Truyền hình Cáp Việt Nam sẽ thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, các thuê bao lậu... trên địa bàn Hà Nội.
thuctap
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.