Hiệu trưởng bị Ban đại diện cha mẹ học sinh “tố” sẽ được chuyển làm công tác khác
GiadinhNet – Bà Vương Thị Vân được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Cao Vân từ ngày 1/8/2013, nhưng đã chủ quan, nóng vội trong chỉ đạo, điều hành một số chủ trương lớn của nhà trường, chưa bàn bạc, trao đổi dân chủ, chưa tạo ra mối quan hệ và sự thống nhất trong tập thể, Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm và với Ban đại diện Cha mẹ học sinh.
![]() Trường tiểu học Trần Cao Vân. Ảnh Đức Hoàng |
Trước đó, ngày 14/10/2013, Báo Gia đình và Xã hội có bài “Phụ huynh học sinh “tố” Hiệu trưởng” nói về việc Ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Trần Cao Vân gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng và báo chí “tố” bà Vương Thị Vân, Hiệu trưởng của trường về một số khoản thu “vô lý” và bữa ăn “thất vọng” của các em học sinh.
Sau đó, UBND quận Thanh Khê thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị gồm đại diện các cơ quan chuyên môn làm Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và thành viên đúng thành phần và chức năng, nhiệm vụ quy định.
Theo nội dung của Thông báo này thì sau khi UBND quận Thanh Khê thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị thì kết luận các kiến nghị, phản ánh của cha mẹ học sinh có một số nội dung là đúng và có cơ sở; có nội dung đúng một phần; có nội dung không đúng.
Cụ thể: Kiến nghị, phản ánh đúng và có cơ sở là việc thu 5.000 đồng/em/học kỳ để in đề kiểm tra và thu học phí 500.000 đồng/em/tháng để tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 4, 5 là lạm thu, không đúng với Quyết định số 35/2012QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND TP Đà Nẵng.
![]() |
![]() Thông báo số 262/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê tại cuộc họp xử lý Đơn kiến nghị của cha mẹ học sinh trường tiểu học Trần Cao Vân |
Thông báo cũng nêu rõ kiến nghị, phản ánh đúng một phần gồm: Nhà trường thu 5.000 đồng/em/học kỳ để in đề kiểm tra, không phải thu 5.000 đồng/em/tháng như trong nội dung đơn kiến nghị.
Ngoài ra, thông báo cũng nêu ra kiến nghị, phản ánh không đúng là việc Hiệu trưởng không sử dụng đèn LED do cha mẹ học sinh trang bị. Do đèn chạm, phần mềm chạy chữ trang trí bị hư nên nhà trường đang sửa chữa, chưa gắn lại để sử dụng. Việc phản ánh Hiệu trưởng có hành vi lấy tiền của nhà trường để chi bồi dưỡng cho cán bộ cấp trên, qua kiểm tra không thể hiện. Thực chất, Hiệu trưởng tạm ứng kinh phí để chi cho Hội nghị viên chức năm học 2013-2014.
“Bà Vương Thị Vân được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Cao Vân từ ngày 1/8/2013, nhưng đã chủ quan, nóng vội trong chỉ đạo, điều hành một số chủ trương lớn của nhà trường, chưa bàn bạc, trao đổi dân chủ, chưa tạo ra mối quan hệ và sự thống nhất trong tập thể, Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm và với Ban đại diện Cha mẹ học sinh”, yhông báo nêu rõ.
![]() Bà Vương Thị Vân. Ảnh Đức Hoàng |
Đối với Hiệu phó và giáo viên, nhân viên nhà trường mặc dù không đồng tình với việc làm của Hiệu trưởng, nhưng không mạnh dạn phản ánh cho Phòng Giáo dục – Đào tạo quận và UBND quận để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời. Chủ tịch UBND quận Thanh Khê yêu cầu tập thể Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Thông báo nêu rõ: Giao Phòng Nội vụ chính trị phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo quận tổ chức họp kiểm điểm tại trường tiểu học Trần Cao Vân về những vi phạm, sai sót của bà Vân, hoàn thành trước ngày 6/11/2013 và báo cáo kết quả về UBND quận. Tham mưu điều động, bố trí công tác khác đối với bà Vương Thị Vân. Đồng thời, tham mưu đề xuất nhân sự thay thế bà Vân để đảm bảo ổn định công tác điều hành trường tiểu học Trần Cao Vân, tạo sự yên tâm và ổn định tư tưởng đối với tập thể giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014.
Đức Hoàng
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.
Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn
Xã hội - 6 giờ trướcVới Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 10 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 11 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.

-ba36d.jpg)
-ba36d.jpg)
