Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hiệu trưởng Ams: Vào trường chuyên không phải để 'kiếm' giải thưởng, đi du học

Hiệu trưởng Ams: Vào trường chuyên không phải để 'kiếm' giải thưởng, đi du học

Xã hội

Chia sẻ với VietNamNet, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay cần lưu tâm dạy học sinh kỹ năng sống, tư duy và niềm tự tôn, tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn.

Cựu hiệu trưởng danh tiếng bỏ lương tiền tỷ về nông thôn dạy học

Cựu hiệu trưởng danh tiếng bỏ lương tiền tỷ về nông thôn dạy học

Xã hội

Từ năm 2016 đến nay, 16 hiệu trưởng ở các trường học danh tiếng của Bắc Kinh (Trung Quốc) sau khi nghỉ hưu đã đến hỗ trợ về giáo dục và xóa đói giảm nghèo ở huyện Phù Dung, tỉnh Hà Bắc.

Hiệu trưởng xin xuống làm giáo viên vì áp lực công việc

Hiệu trưởng xin xuống làm giáo viên vì áp lực công việc

Xã hội

Một hiệu trưởng đã được chấp thuận xuống làm giáo viên để được đi dạy sau khi có đơn nguyện vọng không muốn làm lãnh đạo vì sức khỏe và áp lực công việc.

Hiệu trưởng nói gì về bữa ăn chỉ có trứng và canh?

Hiệu trưởng nói gì về bữa ăn chỉ có trứng và canh?

Xã hội

Ban giám hiệu trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, TP.HCM, xin lỗi phụ huynh vì chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

Ba nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm

Ba nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm

Xã hội

GiadinhNet - Thời tiết nắng nóng, 3 em học sinh ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh rủ nhau ra bến nước để tắm. Chắng may, 3 em đều bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Tát cụ ông khi tranh cãi chỗ đậu xe, nữ hiệu trưởng bị bắt

Tát cụ ông khi tranh cãi chỗ đậu xe, nữ hiệu trưởng bị bắt

Bốn phương

Bà Kris Szabo, Hiệu trưởng Trường trung học Coleytown thuộc bang Connecticut (Mỹ), đã bị bắt sau khi tát một cụ ông 71 tuổi nhiều lần trong lúc tranh cãi về chỗ đậu xe.

Vụ hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Vụ hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Pháp luật

GiadinhNet – TAND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với bị can Đinh Bằng My có hành vi dâm ô nhiều học sinh.

Lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng

Lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng

Y tế

GiadinhNet - Ngày 6/9, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đầu tháng 8 vừa qua, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã thống nhất Nghị quyết tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Cắt thi đua, kiểm điểm Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm với học sinh bị cổng trường đè gãy vai

Cắt thi đua, kiểm điểm Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm với học sinh bị cổng trường đè gãy vai

Xã hội

GiadinhNet – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Quan I (xã Tam Quan I, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) nói không có trách nhiệm với học sinh bị cánh cổng nhà trường đè gãy vai sẽ bị cắt thành tích, danh hiệu thi đua, kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Sẽ kiểm điểm trách nhiệm vụ hiệu trưởng nói "không có trách nhiệm" thăm hỏi học sinh bị cổng đè gãy vai

Sẽ kiểm điểm trách nhiệm vụ hiệu trưởng nói "không có trách nhiệm" thăm hỏi học sinh bị cổng đè gãy vai

Xã hội

GiadinhNet – Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) khẳng định sẽ kiểm điểm ông Trần Xuân Ngọc - Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Quan I.

Hành động quay lưng nói chuyện với phụ huynh của Hiệu trưởng Trần Xuân Ngọc không thể chấp nhận được

Hành động quay lưng nói chuyện với phụ huynh của Hiệu trưởng Trần Xuân Ngọc không thể chấp nhận được

Xã hội

GiadinhNet – Theo ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hành động ngồi gõ máy tính, quay lưng tiếp chuyện công dân khi đến thắc mắc trường hợp con em bị tai nạn xét về văn hóa giao tiếp là không thể chấp nhận được.

Trưởng phòng GĐ&ĐT xin lỗi vụ hiệu trưởng nói "không có trách nhiệm" khi học sinh bị cổng đè

Trưởng phòng GĐ&ĐT xin lỗi vụ hiệu trưởng nói "không có trách nhiệm" khi học sinh bị cổng đè

Xã hội

GiadinhNet – Trước phát ngôn của hiệu trưởng cho rằng nhà trường không có trách nhiệm phải thăm hỏi học sinh bị cổng trường đổ đè gãy vai, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo cho biết sẽ trực tiếp gặp gỡ gia đình học sinh để xin lỗi.

Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm với học sinh bị tai nạn vẫn cho rằng phụ huynh vòi vĩnh tiền?

Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm với học sinh bị tai nạn vẫn cho rằng phụ huynh vòi vĩnh tiền?

Xã hội

GiadinhNet – Đến xin lỗi gia đình, nhưng vị hiệu trưởng vẫn tỏ thái độ trách móc vì cho rằng gia đình vòi vĩnh tiền bạc, khiến gia đình phụ huynh học sinh bức xúc.

Mong muốn của hiệu trưởng "không có trách nhiệm thăm hỏi học sinh bị cổng trường đè gãy vai"

Mong muốn của hiệu trưởng "không có trách nhiệm thăm hỏi học sinh bị cổng trường đè gãy vai"

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi phát ngôn "học sinh bị tai nạn, nhà trường không có trách nhiệm phải thăm hỏi" được cho là vô cảm, ông Trần Xuân Ngọc - Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Quan I (xã Tam Quan – huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc) - đã nhận ra sai lầm của mình và mong muốn được gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh.

Học sinh bị gãy vai, Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm phải thăm hỏi là do gia đình học sinh đòi tiền viện phí?

Học sinh bị gãy vai, Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm phải thăm hỏi là do gia đình học sinh đòi tiền viện phí?

Xã hội

GiadinhNet – Cho rằng phụ huynh học sinh cháu Phạm Thị Kim H. đến đòi nhà trường chi tiền viện phí nên trong lúc nóng nảy Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Quan I (xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã phát ngôn phản cảm rằng việc cháu H. bị ngã nhà trường không có trách nhiệm phải thăm hỏi.

Xôn xao clip học sinh bị cánh cổng đổ đè gãy tay, Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm phải thăm hỏi

Xôn xao clip học sinh bị cánh cổng đổ đè gãy tay, Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm phải thăm hỏi

Xã hội

GiadinhNet – Bị cánh cổng nhà trường đổ sập vào người, khiến con gái bị gãy xương đòn bả vai trái, đem sự việc phản ánh đến Hiệu trưởng nhà trường thì phụ huynh ngỡ ngàng khi Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Quan I (xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) lại cho rằng nhà trường không có trách nhiệm phải thăm hỏi cháu.

Top