Phụ huynh vác dao vào trường dọa chém giáo viên

| Pháp luật

GiadinhNet - Một phụ huynh ở Hà Tĩnh bất ngờ vác dao xông vào trường, chửi bới và dọa chém nhiều giáo viên, yêu cầu hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi.

Thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một phụ huynh học sinh vác dao xông vào trường tiểu học, dọa chém nhiều giáo viên tại trường.

Xác nhận với PV, ông Phan Đình Thống - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn cho biết, một phụ huynh học sinh vừa vác dao vào trường đe dọa giáo viên, bắt hiệu trưởng phải quỳ xin lỗi.

Phụ huynh vác dao vào trường dọa chém giáo viên - Ảnh 1.

Trường Tiểu học xã Sơn Lâm, nơi xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra vào chiều 31/10, ông Võ Văn Điệp (trú xã Sơn Lâm) - phụ huynh một học sinh tại Trường Tiểu học xã Sơn Lâm bất ngờ vác dao xông vào trường. Sau đó, ông Điệp chửi bới, đe dọa nhiều giáo viên và lãnh đạo nhà trường.

Sự việc diễn ra trong vòng khoảng 30 phút khiến nhiều giáo viên hoảng sợ. Nhà trường đã báo cáo với công an và chính quyền địa phương. Ngay sau đó, công an xã Sơn Lâm đến đưa ông Võ Văn Điệp về trụ sở làm việc.

Theo ông Thống, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc nhà trường có gọi tên một số học sinh, trong đó có 2 con của ông Điệp đứng dậy vào buổi chào cờ đầu tuần.

Việc mời các em đứng dậy để hỏi vì sao đã gửi giấy mời về phụ huynh nhằm vận động các em tham gia bảo hiểm bắt buộc, song phụ huynh không đến.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.