Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh đáng yêu của 7 hổ con Đông Dương sau 10 ngày được giải cứu

Thứ ba, 16:25 10/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - 7 cá thể hổ con được giải cứu từ một vụ buôn bán và vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ đã được chuyển về Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc.

Vào sáng 1/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ con trái phép từ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh sang Nghệ An để tiêu thụ. Ngay sau đó, 7 con hổ Đông Dương đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc.

Hình ảnh đáng yêu của 7 hổ con Đông Dương sau 10 ngày được giải cứu - Ảnh 1.

Những cá thể hổ còn rất nhỏ khi mới tiếp nhận, nhiều khả năng được sinh ra từ hổ nuôi nhốt. Ảnh: SVW


Đến nay, sau 10 ngày được chăm sóc tại Vườn quốc gia Pù Mát, 7 con hổ trong vụ vận chuyển trái phép ở Nghệ An hiện đã phục hồi, bắt đầu thích nghi với môi trường mới, vận động tốt.

Hình ảnh đáng yêu của 7 hổ con Đông Dương sau 10 ngày được giải cứu - Ảnh 2.

Trên báo Tiền phong, ông Trần Xuân Cường – Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, sau khi được chăm sóc đúng quy trình phù hợp, cả 7 cá thể hổ Đông Dương mà đơn vị tiếp nhận ngày 1/8 đã bắt đầu phục hồi, thích nghi với môi trường mới và vận động tốt.

Hình ảnh đáng yêu của 7 hổ con Đông Dương sau 10 ngày được giải cứu - Ảnh 3.

7 con hổ được chăm sóc tại Vườn quốc gia Pù Mát đã phục hồi

Trước đó, thời điểm tiếp nhận những cá thể hổ Đông Dương chỉ khoảng 40 ngày tuổi, một số cá thể có biểu hiện tiêu chảy, bị bệnh đường ruột.

Bộ phận chuyên môn của Vườn Quốc gia Pù Mát dành những điều kiện tốt nhất để chăm sóc, cứu hộ, dùng thuốc kháng sinh và men tiêu hóa để làm ổn định đường ruột, mỗi ngày cho uống sữa 5 - 6 lần.

Hình ảnh đáng yêu của 7 hổ con Đông Dương sau 10 ngày được giải cứu - Ảnh 4.

Những "chúa sơn lâm nhí" đã bắt đầu thích nghi với môi trường mới

Sau khoảng 10 ngày được chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật phù hợp, các cá thể hổ đang dần thích nghi môi trường mới, nhanh chóng hồi phục sức khỏe và bắt đầu vận động, chạy nhảy.

Trước đó, trên báo Lao động, ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, cá thể hổ cuối cùng chụp được ngoài tự nhiên ở Việt Nam chính là tại Vườn quốc gia Pù Mát vào năm 1999. Hơn 20 năm nay, không còn chụp được bất kỳ bức ảnh hổ ngoài tự nhiên ở Việt Nam. Vì vậy Trung tâm cứu hộ tại VQG Pù Mát không có các thiết kế và cơ sở vật chất để cứu hộ các cá thể hổ trưởng thành.

Mặc dù vậy, VQG Pù Mát vẫn thống nhất phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) quyết định lựa chọn giải pháp tức thời là cứu hộ 7 cá thể hổ trên để giữ lại cơ hội được sống sót của chúng, đồng thời cố gắng chăm sóc khỏe mạnh cho 7 cá thể hổ con. Sau đó sẽ đề xuất các cơ quan chức năng để chuyển giao cho đơn vị thích hợp và có đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất để chăm sóc hổ.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 4 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

Top