Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng

| Y tế

GiadinhNet - Sau khi phát hiện có cư dân mắc COVID-19 sinh sống ở ngõ 49 đường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan.

Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 1.

Sáng 1/2, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông báo đã ghi nhận thêm hai ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở Hà Nội, trong đó có nữ bệnh nhân tại quận Cầu Giấy (bệnh nhân 1819). 

Bệnh nhân năm nay 44 tuổi, trú tại tổ 21, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy. Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình 3 người đến P.Bạch Đằng, TP.Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24/1, bệnh nhân về Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại ngõ 49 đường Dịch Vọng, nơi sinh sống của bệnh nhân này. 

Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, những hoạt động quanh khu vực này vẫn diễn ra bình thường, người dân tuy có chút lo lắng nhưng vẫn sinh hoạt theo hướng dẫn cơ quan chức năng.

Chỉ cách địa điểm phong tỏa vài trăm mét, khu vực chợ dân sinh vẫn hoạt động nhộn nhịp với mật độ lớn người mua bán. Tuy nhiên, ý thức chấp hành quy định đeo khẩu trang của người dân là khá tốt, của cả tiểu thương và người mua hàng.

Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 4.

Cuộc sống quanh khu vực cách ly vẫn diễn ra bình thường.

Bà H.T.T, tiểu thương buốn bán nông sản tại đây cho biết: "Sáng nay nghe tin có bệnh nhân tại ngõ 49 nhiễm bệnh cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, cán bộ phường cho biết đã chuyển bệnh nhân đi, đồng thời phong tỏa ngõ lại nên những hoạt động ngoài này vẫn diễn ra bình thường. Chỉ mong dịch nhanh hết để chúng tôi có thể buôn bán, người dân trở lại sinh hoạt bình thường".

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 31/1, tổng số người về từ khu vực ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ ngày 1/1 và người về các khu vực ổ dịch tại Quảng Ninh từ ngày 5/1 là 15.769. Hiện, thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được 14.652 (đạt 93%). Trong tổng 5.400 mẫu đã có kết quả phát hiện được 4 mẫu dương tính (đã được công bố trước đó), còn lại đều âm tính. Công tác rà soát, lấy mẫu xét nghiệm vẫn tiếp tục được thực hiện.

Cả nước hiện có gần 27.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 5.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 6.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 7.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 8.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 9.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 10.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 11.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 12.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 13.
Hình ảnh Hà Nội phong tỏa ngõ 49 Dịch Vọng nơi có ca mới nhất trong cộng đồng - Ảnh 14.

Dương Tú
Dương Tú - Diễm Hằng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.