Hình ảnh quý về những năm tháng cuối đời của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

| Xã hội

GiadinhNet - Dù ở tuổi cao hiếm có nhưng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chưa bao giờ ngừng việc cập nhật diễn biến đời sống xã hội, đất nước qua tin tức báo chí hàng ngày.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, đến khi tuổi đã cao nhưng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn giữ được tính cách của một người cộng sản trung kiên, một con người của hành động.

Dưới đây là những hình ảnh đời thường bình dị của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười:


Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười hạnh phúc bên gia đình. Ảnh tư liệu
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười hạnh phúc bên gia đình. Ảnh tư liệu
Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới thăm và chúc tết Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 2012
Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới thăm và chúc tết Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 2012

Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng cán bộ MTTQ VN đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dịp Tết Đinh Dậu năm 2017. Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư đã nhắc lại khẩu hiệu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” rồi nói: “Khẩu hiệu này vẫn còn mãi giá trị. Đừng nói suông mà thực tế phải thực hiện được”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng cán bộ MTTQ VN đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dịp Tết Đinh Dậu năm 2017. Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư đã nhắc lại khẩu hiệu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” rồi nói: “Khẩu hiệu này vẫn còn mãi giá trị. Đừng nói suông mà thực tế phải thực hiện được”.


Ông Nguyễn Thiện Nhân khi còn là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong một buổi nói chuyện với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 2015. Ông Nguyễn Thiện Nhân nói nguyên Tổng Bí thư là kho tàng lịch sử truyền lại cho con cháu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khi còn là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong một buổi nói chuyện với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 2015. Ông Nguyễn Thiện Nhân nói nguyên Tổng Bí thư là kho tàng lịch sử truyền lại cho con cháu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào dịp Tết Mậu Tuất 2018.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Năm 2016, ở tuổi tròn 100, với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, sức khỏe là điều quý giá và quan trọng nhất. Sự minh mẫn của ông ở tuổi cao hiếm có này bởi ông chưa bao giờ ngừng việc cập nhật diễn biến đời sống xã hội, đất nước qua tin tức báo chí hàng ngày.

Năm 2016, ở tuổi tròn 100, với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, sức khỏe là điều quý giá và quan trọng nhất. Sự minh mẫn của ông ở tuổi cao hiếm có này bởi ông chưa bao giờ ngừng việc cập nhật diễn biến đời sống xã hội, đất nước qua tin tức báo chí hàng ngày.


Ngày mới của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu bằng những bài tập thể dục. Ngôi nhà trên con phố Phạm Đình Hổ, Hà Nội rợp bóng cây, không gian thoáng đãng hợp cho việc ông vận động, đi lại rèn luyện sức khỏe.

Ngày mới của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu bằng những bài tập thể dục. Ngôi nhà trên con phố Phạm Đình Hổ, Hà Nội rợp bóng cây, không gian thoáng đãng hợp cho việc ông vận động, đi lại rèn luyện sức khỏe.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.