Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình phạt nào cũng không tương xứng cho những kẻ dìm chết nữ sinh Học viện Ngân hàng dưới sông Nhuệ

Thứ ba, 19:53 27/10/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Với hành vi dìm chết nữ sinh Học viện Ngân hàng rồi cướp tài sản, những kẻ gây án có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất lên đến tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 27/10, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (SN 1974, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) về việc con gái chị là Trần Thuý Hiền (sinh viên Học viện Ngân hàng) mất tích từ tối 23/10. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân có liên quan đến vụ mất tích của nạn nhân Hiền.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp hai bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín). Trên đường đi tiêu thụ, khi đến đoạn đê Sông Nhuệ (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), Trung thấy một cô gái đứng nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lúc này, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi cháu Hiền đang đứng rồi bất ngờ đẩy nạn nhân ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy Hiền kêu "tha cho em", Trung nhảy xuống dìm nạn nhân xuống nước. Khi thấy nữ sinh này không còn cử động, Trung đẩy thi thể Hiền ra giữa lòng sông. Gây án xong, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của Hiền mang đi bán được 3,3 triệu đồng. Có tiền, chúng ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy.

Hình phạt nào cũng không tương xứng cho những kẻ dìm chết nữ sinh Học viện ngân hàng dưới sông Nhuệ - Ảnh 2.

Nghi phạm Trung được dẫn giải đến hiện trường vụ án mạng (ảnh TL)

Đánh giá về vụ việc nghiêm trọng này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, hành vi đẩy nữ sinh Học viện Ngân hàng xuống sông khiến nạn nhân tử vong là hành vi giết người. Do vậy, hành vi của các đối tượng Trung và Quân sẽ bị xử lý về tội "Giết người" được quy định tại điểm e, n (khoản 1, Điều 123, BLHS 2015) với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là: "Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng" và "có tính chất côn đồ". Theo đó, Trung được xác định là kẻ chủ mưu, còn Quân thực hiện với vai trò đồng phạm.

Theo luật sư Long, trong số các quyền nhân thân, quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người là quyền tự nhiên, thiêng liêng và cao quý nhất, không một quyền nào có thể so sánh được. Vì vậy, người xâm phạm tới quyền này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, sau khi sát hại nạn nhân, Trung và Quân đã lấy đi một số tài sản rồi mới bỏ trốn nên các đối tượng có thể sẽ bị khởi tố thêm về tội "Cướp tài sản" được quy định tại Điều 168 (BLHS 2015).

"Hành vi phạm tội của các nghi phạm không những đã tước đoạt đi tính mạng của người khác và còn xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Cùng lúc phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng nên nếu bị kết tội, Trung và Quân sẽ đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình", luật sư Long nói.

Cũng theo luật sư Long, hình phạt cụ thể như thế nào, mức hình phạt chính xác là bao nhiêu sẽ dựa vào kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, cáo trạng của Viện Kiểm sát cũng như Quyết định của hội đồng xét xử tại phiên tòa. Tuy nhiên, với hành vi phạm tội kể trên, pháp luật sẽ không thể dung thứ và dành cho chúng hình phạt nghiêm khắc nhất. Bởi lẽ, khi thực hiện xong hành vi phạm tội, chúng vẫn bình thản rủ nhau đi mua ma túy về sử dụng như không có chuyện gì xảy ra. Sự ăn năn, hối cải đối với Trung và Quân là không có nên chúng không xứng đáng được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

"Hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, Trung và Quân còn phải bồi thường tiền chi phí mai táng với nạn nhân thiệt mạng theo quy định của Bộ luật Dân sự", luật sư Long chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

...............

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

n) Có tính chất côn đồ;

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top