Nhiều dấu hiệu bất thường
Anh Lê Văn Hòa ở thôn Xuân Sơn (xã Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) phản ảnh việc vào ngày 31/10 vừa qua trước sân của gia đình anh xuất hiện một hố sụt sâu và nuốt chửng luôn cả cây nhãn cùng diện tích đất khoảng 18m2. Ngay sau khi xảy ra sự việc anh Hòa có thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình chỉ xem qua và khuyến cáo gia đình anh lấp đất lại và sinh hoạt bởi đây là hiện tượng bình thường.
Vào ngày 16/11 tại hố sụt lún này bắt đầu xuất hiện hiện tượng nước xanh lè, đặc quánh giống nước các chất thải ở khu vực nuôi lợn. Sau đó nước trở nên trong lại. Đến sáng sớm 18/11 thì cả gia đình nghe tiếng ùng ục giống nước sôi, chạy ra thì thấy hiện tượng bọt nước nổi lên giữa hố sụt cứ như ở dưới đặt một máy bơm để bơm nước lên.
Khoảng 9 giờ sáng, khi hiện tượng trên lắng lại rồi anh đi làm nhưng sau đó, mọi người tiếp tục nghe tiếng ùng ục chạy ra thì thấy cột nước bắn cao khoảng 30 cm và hố này tiếp tục xuất hiện hiện tượng bọt nước trồi lên như thế.
Anh Hòa cũng cho biết thêm, cách đây khoảng 2 ngày khi nước ở hố sụt đổi màu, thì diện tích sạt lở cũng rộng ra. Hố sụt này cách chân móng nhà anh Hòa khoảng 2 m. Trên căn nhà kiên cố của anh Hòa bắt đầu xuất hiện các vết nứt nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở các vị trí như giữa tường và các vách, phần tiếp xúc với các trụ… Khoảng từ 11 giờ 30 - 12 giờ 30 cùng ngày, theo quan sát của phóng viên thì hiện tượng sủi bọt ở hố sụt này không hề giảm và có dấu hiệu gia tăng với nhiều vị trí trong hố sụt này.
Cần sớm có câu trả lời
|
Nước sủi bọt khí, và có lẫn đất đá |
Anh Hòa cho biết: Ngay sau khi xảy ra hiện tượng hố sụt tại nhà, anh đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra lại hiện tượng trên. Tuy nhiên, sau khi xem xét hố sụt bằng mắt thường cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã bảo với gia đình đây là hiện tượng bình thường và gia đình có thể đổ đất lấp hố sụt lại để sinh hoạt chứ không có ảnh hưởng gì.
Sở Tài nguyên - Môi trường đã có công văn số 952/TNMT-KS gửi UBND tỉnh giải thích rằng “cấu tạo địa chất gồm có hai lớp đất đá chủ yếu, lớp trên cùng là lớp đất gắn kết yếu gồm sét màu xám trắng, xám vàng lẫn sét cát có độ dày từ 6 - 7 m. Dưới lớp đất bở rời là lớp đá vôi chưa xác định được chiều dày, lớp đá vôi này thường phát triển hang Castơ”.
|
Căn nhà bắt đầu xuất hiện những vết nứt |
Tuy nhiên từ đó đến nay, gia đình anh Hòa cũng không thấy bất kể một đoàn nào đến khảo sát cả và hiện gia đình anh đang sống trong nơm nớp lo sợ hiện tượng sụt lún này tái diễn và diện tích rộng hơn. Anh Hòa rất mong cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình có câu trả lời cho chính xác để anh có thể tiếp tục sống trên vị trí này hoặc di dời đi một nơi khác an toàn hơn.
Nhiều người dân ở xung quanh nhà anh Hòa cũng khẩn thiết mong cơ quan chức năng có trách nhiệm của tỉnh Quảng Bình xem lại địa chất ở khu vực này. Bởi cách đây khoảng 1 tuần, gia đình ông Nguyễn Hữu Kim – hàng xóm của anh Hòa - tự nhiên trên trần nhà, một phần vôi vữa bỗng dưng bong tróc và rơi xuống nền.
Vĩnh Quý