Hòa Bình: Người dân "phấn khích" vì thủy điện... xả lũ

Thứ năm, 19:08 20/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sự kiện đập thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến đông đảo người dân sinh sống tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cảm thấy bất ngờ, phấn kích.

Suốt từ ngày 18/7 tới nay, mỗi ngày từ sáng sớm tới đêm khuya, khu vực chân đập đập thủy điện thuộc Nhà máy thủy điện Hòa Bình đều tập trung đông đảo người dân tới chiêm ngưỡng cảnh tượng thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy do nhiều ngày qua mực nước trên các hồ lên cao do có mưa lớn.

Dù chưa mở hết các cửa xả lũ, song chỉ với vài cửa xả thôi đã thấy sự hùng vỹ của công trình nổi tiếng này, cùng với đó là những dòng nước phun ầm ầm qua các cửa xả. Dòng nước chảy mạnh từ trên cao vài trăm mét tạo ra những ngọn bụi nước cao vút, khiến cả khu vực luôn trong trạng thái có mưa nhỏ, không khí mát lạnh.

Những người dân từ khắp nơi đổ về, tập trung từ ở các vị trí khác nhau để chiêm ngưỡng, chụp ảnh và cũng để tận hưởng không khí mát lạnh ở nơi đây. Những người dân ở đây cho biết, đã khá lâu rồi đập thủy điện mới xả lũ, vì thế thu hút được đông đảo người tới xem, hóng mát.


Lưu lượng nước lũ khổng lồ qua 2 cửa xả đập tạo nên cảnh tượng kỳ vỹ.

Lưu lượng nước lũ khổng lồ qua 2 cửa xả đập tạo nên cảnh tượng kỳ vỹ.

Hàng ngày, mỗi lúc rảnh anh Hoàng Đức Mạnh (phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình) đều tranh thủ phóng xe máy lên đập thủy điện để hóng mát, ngắm cảnh. Anh Mạnh chia sẻ: “Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần đập thủy điện xả lũ là tôi theo bố mẹ lên đây vớt củi, mùa lũ không biết cơ man nào là củi to nhỏ các loại từ thượng nguồn trôi về. Giờ đập chỉ xả vài cửa, củi không còn nhưng mấy năm nay rồi mới xả nước to như vậy, nên cảm giác thật là thích thú”.

Hồi tưởng về kỷ kiệm gắn bó với mỗi mùa xả lũ, chị Thanh Nga (phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình) tâm sự: “Đã 3 năm nay, khi đập thủy điện Sơn La đi vào hoạt động, mùa lũ nước không còn nữa nên lần xả lũ này, người dân Hòa Bình rất háo hức đến xem, chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Không phải nơi nào cũng có được đập xả lũ đẹp và kỳ vỹ như ở Hòa Bình. Đấy là niềm vui, sự kiện của người dân của tỉnh, nơi có công trình thế kỷ gắn liền với tình đoàn kết hữu nghị Việt – Xô”.

Tuy nhiên, trong niềm háo hức đó cũng đặt ra mối lo về tai nạn khi có rất nhiều người dân, trong đó có cả trẻ em nô đùa, chụp ảnh ngay sát vị trí xả nước. Dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm cảnh báo người dân không đến gần khu vực xả lũ, nhưng nhiều người vẫn ngó lơ để tiến sát vào trong.

Trước thực trạng này, đề phòng tai nạn, đảm bảo an toàn khu xả lũ hồ Hòa Bình, ngày 18/7, Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã có công văn yêu cầu tỉnh Hòa Bình ngăn chặn mọi hoạt động tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt không cho chụp ảnh, quay phim gần khu vực xả lũ.

Công văn yêu cầu tăng cường tuyên truyền, bố trí lực lượng cảnh báo người dân không tiến hành các hoạt động tại những khu vực nguy hiểm ở chân đập tràn và hạ lưu đập, ngăn chặn những trường hợp cố ý có thể gây mất an toàn và trật tự nơi công cộng.

Hiện tại, hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả lũ, phát điện tối đa 6/6 tổ máy với tổng lưu lượng xả lớn nhất khoảng 5.600 m3/s.

Một số hình ảnh xả lũ tại đập thủy điện Hòa Bình:


Nhìn từ xa, dòng nước hàng nghìn mét khối phun ra tạo thành dòng thác khổng lồ.

Nhìn từ xa, dòng nước hàng nghìn mét khối phun ra tạo thành dòng thác khổng lồ.


Đã 3 năm, thủy điện Hòa Bình mới xả nước lũ.

Đã 3 năm, thủy điện Hòa Bình mới xả nước lũ.


Nước bắn lên cao hàng trăm mét tạo ra mưa ở khu vực dưới chân đập.

Nước bắn lên cao hàng trăm mét tạo ra mưa ở khu vực dưới chân đập.


Đập thủy điện hiện tại chỉ xả 2/6 cửa đập xả lũ.

Đập thủy điện hiện tại chỉ xả 2/6 cửa đập xả lũ.


Lưu lượng nước khổng lồ chảy ra từ 2 cửa xả.

Lưu lượng nước khổng lồ chảy ra từ 2 cửa xả.

Q.Anh – T.Thắng

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 7 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.