Hóa chất nghi gây teo não trẻ sơ sinh có được sử dụng tại Hà Nội?

| Y tế

GiadinhNet – Với hơn 80 nghìn hành khách nhưng cơ quan chuyên môn không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm như: MERS-CoV, Ebola, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6 và Zika.

 

Việt Nam có 9 tấn hóa chất nghi gây dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh Việt Nam có 9 tấn hóa chất nghi gây dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh

GiadinhNet – Tại Việt Nam, hóa chất diệt ấu trùng muỗi Pyriproxyfen – hóa chất đang bị nghi ngờ liên quan đến dị tật đầu nhỏ ở trẻ - được sử dụng trong phạm vi hẹp, trong nước thải, nước công trình xây dựng.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp, chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Zika gây nên có thể xâm nhập vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ động, phối hợp, hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý dịch theo quy định; thực hiện chế độ giám sát, báo cáo dịch theo thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng chính phủ việc bổ sung danh mục dịch bệnh truyền nhiễm.

Bộ Tài chính có trách nhiệm bổ sung kịp thời kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Zika gây nên trong trường hợp dịch lan rộng.


Hà Nội khẳng định không sử dụng hóa chất dùng để diệt muỗi Pyriproxyfe (Ảnh minh họa)

Hà Nội khẳng định không sử dụng hóa chất dùng để diệt muỗi Pyriproxyfe (Ảnh minh họa)

Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 18/2, có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận virus Zika, tăng 4 nước so với 2 ngày trước đó (16/2).

Mới nhất, ngày 20/2, Bộ Y tế Nam Phi đã xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này.

Cũng liên quan đến diễn biến phòng dịch bệnh do virus Zika, với nghi vấn hoạt chất Pyriproxyfen dùng để diệt ấu trùng muỗi trong nước sinh hoạt và nước ăn uống là nguyên nhân gây bệnh teo não trẻ sơ sinh chứ không phải do virus Zika, tại Hà Nội, TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, toàn thành phố chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm virus Zika. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố cũng không sử dụng loại hóa chất Pyriproxyfen.

 

Hoá chất 'nghi phạm' gây teo não trẻ sơ sinh được sử dụng thế nào tại Việt Nam? Hoá chất "nghi phạm" gây teo não trẻ sơ sinh được sử dụng thế nào tại Việt Nam?

GiadinhNet – Pyriproxyfen là loại hoá chất đang bị nghi ngờ liên quan đến bệnh teo não trẻ sơ sinh.

 

TS Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch bệnh do virus Zika, giám sát chặt chẽ các chuyến bay từ các nước có dịch, khuyến cáo người dân từ khu vực có dịch về khai báo ngay và làm các xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Trước đó, trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2016, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hà Nội đã kiểm dịch y tế 577 chuyến bay đến Hà Nội, với hơn 80 nghìn hành khách nhưng không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm như: MERS-CoV, Ebola, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6 và Zika.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.