Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hóa giải” tượng ở Quảng Ninh: Đốt cổ, thờ mới?

Thứ sáu, 10:12 29/03/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Ngành văn hóa tỉnh Quảng Ninh đã có một văn bản khiến nhiều người hiểu rằng đơn vị này muốn đốt 2 pho tượng cổ để thờ 2 pho tượng mới. Bộ VH,TT&DL đã lập tức vào cuộc thì đơn vị nói trên vội vàng giải thích, từ “hóa giải” trong biên bản là chỉ để cất tượng đi chứ không phải đem ra đốt…

“Hóa giải” tượng ở Quảng Ninh: Đốt cổ, thờ mới?  1
Bộ VH,TT&DL có thể sẽ phải vào cuộc để tìm tên cho hai pho tượng gây tranh cãi này. Ảnh: P.H.
 
Tìm tên cho tượng

Câu chuyện được bắt đầu từ việc xác định danh vị cho hai pho tượng ở làng Quỳnh Biểu (Quảng Yên, Quảng Ninh). Đây là 2 pho tượng trải qua nhiều biến cố lịch sử đã được nhân dân cất giấu, sau này lại mang trở lại đình làng để thờ. Hai pho tượng làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng, ước chừng hơn 100 năm tuổi. Tượng có kích thước khá giống nhau, cao 115cm, rộng 30cm. Cả hai tượng có tư thế ngồi, mặt gắn râu, chân đi hia, đầu đội mũ cánh chuồn. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bàn tay và trang phục: Một pho mặc áo chạm hình rồng vờn sóng nước, một bên tay thu kín trong áo; pho còn lại có đôi bàn tay đặt trên đầu gối, áo chạm hình hổ phù…

Làng Quỳnh Biểu vốn thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn làm Thành hoàng và thờ tướng Phạm Tử Nghi – một danh tướng nhà Mạc tại một ngôi miếu. Tuy nhiên, trong quá trình lưu giữ, nhân dân trong làng đã không còn phân biệt rõ được danh tính giữa 2 pho tượng.

Chính vì điều này đã xảy ra những tranh luận gay gắt. Cách đây 2 năm, GS Trần Lâm Biền và GS Đặng Văn Bài (nguyên Cục trưởng Cục Di sản) đã xác định rõ pho tượng có áo hình rồng chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, pho còn lại là tướng Phạm Tử Nghi. Tuy nhiên, một số người làng Quỳnh Biểu vẫn không tin vào kết quả đánh giá trên của 2 vị giáo sư và tiếp tục có những tranh luận. Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc và tổ chức họp bàn với đại diện dân làng. Cuộc họp đi đến thống nhất sẽ làm 2 pho tượng mới để thờ và sẽ “làm lễ hóa giải” cho 2 pho tượng cũ.

Cụm từ trên trong biên bản cuộc họp đã khiến nhiều người cho rằng 2 pho tượng cũ sẽ được đốt đi. Người làng Quỳnh Biểu không đồng ý phương án “đốt” tượng cũ, còn các chuyên gia văn hóa cũng tỏ ra bức xúc trước thông tin này.

Bộ chỉ đạo cấm đốt

Ngay sau khi có thông tin về việc “đốt” tượng cũ để thờ tượng mới, ông Vũ Xuân Thành (Chánh thanh tra Bộ VH,TT&DL) khẳng định: “Khi biết câu chuyện qua dư luận và đơn khiếu nại, tôi đã lập tức liên lạc với lãnh đạo của Sở VH,TT&DL Quảng Ninh. Yêu cầu đầu tiên của Bộ là tuyệt đối không thể đốt tượng, đục lại tượng hay làm những chuyện tương tự. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu Sở tổ chức thẩm định lại thật kỹ hai pho tượng trên để xác định danh vị. Trong trường hợp không đủ năng lực, Bộ sẽ cử chuyên gia xuống hỗ trợ để đảm bảo yếu tố chuyên môn. Thực tế, cách đây vài năm, mọi việc đã khá rõ ràng sau đợt thẩm định của các chuyên gia Cục Di sản văn hóa rồi”.

GS Đặng Văn Bài cho biết, ông và GS Trần Lâm Biền có cùng quan điểm là xét theo danh vị và phẩm tước của người được thờ, pho tượng mặc trang phục chạm hình rồng chỉ có thể là Hưng Đạo Đại Vương. Bởi trong dân gian ngài vẫn được thờ như một vị thánh.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Hoàng Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Ninh về vấn đề này. Ông Thái cho biết: “Không có chuyện chúng tôi định đốt tượng cũ. Việc này là do nhân dân làng Quỳnh Biểu đã nhầm lẫn danh tính giữa 2 pho tượng. Các pho tượng này vốn được người dân tạc nên không có những tiêu chuẩn rõ ràng. Trước đây, GS Biền và GS Bài đã xác định nhưng dân nửa nghe, nửa không nghe nên vẫn tiếp tục tranh cãi. Chúng tôi đã vào cuộc và có họp bàn. Đại diện các bên đã ký vào biên bản đồng ý phương án làm 2 pho tượng mới rồi làm lễ hóa giải 2 pho tượng cũ. Ý của chúng tôi là hóa giải để cất đi chứ không có chuyện đốt tượng!”.

Ông Thái cũng cho biết thêm, 2 pho tượng trên có niên đại gần đây và đã từng được sửa chữa. Cũng theo ông Thái, Sở sẽ không can thiệp vào sự việc này nữa bởi bởi sự có mặt của Sở không còn tác dụng.
 
Hoàng Phương
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 7 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 11 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 22 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 1 ngày trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top