Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi sư phạm cũng lo việc làm sau ra trường

Thứ năm, 07:48 28/11/2013 | Xã hội

Thông minh, duyên dáng và dễ gần là những nhận xét của mọi người về Phạm Thị Thu Hoài (SV Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2) – hoa khôi cuộc thi Duyên dáng sư phạm 2013.

Theo Hoài: “Bất cứ nghề gì cũng có thể thành công khi bạn có lòng đam mê và trình độ chuyên môn tốt. Bạn sẽ không bao giờ phải lo “nghèo” cả về tâm hồn lẫn kinh tế”.
 
Hạnh phúc khi chọn sư phạm

Thu Hoài hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Bạn chia sẻ lựa chọn theo ngành giáo viên vì “rất thích chơi với các em nhỏ, chúng hồn nhiên, vô tư nhưng cũng rất nhiều sáng tạo và lý luận bất ngờ. Thứ hai, nghề dạy học là một nghề cao quý và được xã hội tôn trọng”.

Hoa khôi sư phạm cũng lo việc làm sau ra trường 1
Hoa khôi Duyên dáng sư phạm 2013 Phạm Thị Thu Hoài.

Theo Thu Hoài: “Bất cứ nghề gì cũng có thể thành công chỉ cần bạn có 2 thứ đó là lòng đam mê với nghề và trình độ chuyên môn tốt chỉ cần có 2 điều này thì bạn sẽ không bao giờ phải lo “nghèo” cả về tâm hồn lẫn kinh tế” .

Cũng theo Thu Hoài: “Cuộc sống hiện nay con người có rất nhiều nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài việc chăm sóc cho nhu cầu riêng của bản thân, chúng ta còn phải chăm lo cho gia đình. Với bất cứ ai, bất cứ nghề gì thì mong mốn làm giàu đều chính đáng, chỉ cần bản thận chúng ta chọn lựa cho mình cách làm giàu đúng đắn, không hổ thẹn với lương tâm và nghề là được”.

Khi lựa chọn ngành Giáo dục Tiểu học và Trường ĐHSP Hà Nội 2 để thực hiện ước mơ của mình cũng đã có nhiều ý kiến khuyên cô bạn nên cân nhắc kỹ. Tuy nhiên tới thời điểm này, Thu Hoài tâm sự: “Mình hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình. Và những người dám thực hiện ước mớ thì không thể không tránh khỏi những mất mát. Tại ngội trường này mình có môi trường học tập khá tốt, những thầy cô, những người bạn tuyệt vời. Mình rất hạnh phúc vì điều đó”.

Thách thức việc làm

Chia sẻ về chuyện học tập trên giảng đường sư phạm, Thu Hoài cho rằng: “Nhà giáo hiện nay ngoài việc cần phải có chuyên môn tốt thì cần phải là người có tâm có đức và nhiệt huyết với nghề. Học tập trong môi trường sư phạm mình đã được chuẩn bị khá đầy đủ về cả tri thức, kĩ năng và lòng yêu nghề. Đây chính là những hành trang sẽ theo suốt những chặng đường sau này và giúp mình vượt qua được những khó khăn, vất vả trong tương lai”.

Hoa khôi sư phạm cũng lo việc làm sau ra trường 2
Ngoài đời, Phạm Thị Thu Hoài là cô gái duyên dáng và cởi mở.

Theo bạn: “Môi trường sư phạm là một môi trường khá “hiền”. Mình mong muốn môi trường đạo tạo sư phạm sẽ đạt chuẩn hơn nữa, môi trường năng động hơn để có thể đào tạo ra đươc lượng sinh viên sư phạm với chất lượng cao, năng động, nhiệt tình hơn”.

Như nhiều sinh viên sư phạm nói chung, cô bạn cũng cùng mối lo về công việc sau khi ra trường. Với riêng bản thân mình, Thu Hoài cũng trăn trở “việc làm mới cách dạy học sao cho học sinh hứng thú”.

Cô bạn tự tin rằng mình “sẽ không tụt hậu so với học sinh” khi biết “là một người bạn của học sinh, biết chia sẻ, lắng nghe các em”.
 

Lý lịch trích ngang của hoa khôi Duyên dáng sư phạm 2013:

Họ tên: Phạm Thị Thu Hoài, SV năm 3 ngành Giáo dục Tiểu học của trường ĐHSP Hà Nội 2.

Chiều cao: 1m63, cân nặng: 45kg.

Sở thích: Nghe nhạc, hát, nấu ăn, đi du lịch cùng gia đình bạn bè, sở thích đặc biệt là ngủ nướng,..

Giải Vàng Văn nghệ trong Hội giao lưu các trường ĐH, CĐ các trường trường Sư phạm cụm Trung Bắc năm 2012 tại Tuyên Quang; Hoa khôi Duyên dáng sư phạm 2013.

Theo Vietnamnet

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 21 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top