Hoa ưu đàm nở đầu giường ngủ

| Xã hội

GiadinhNet – Khi đi vào giường nằm nghỉ, bất ngờ bà Trần Thị H. (47 tuổi, thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện hoa ưu đàm nở trên thanh sắt đầu giường.

Sáng 17/5, bà Trần Thị H. cho biết, hoa ưu đàm bất ngờ nở đầu giường ngủ của bà đã xảy ra cách đây hơn 1 tháng. Tất cả có gần 30 bông hoa màu trắng nhìn rất đẹp.

“Hôm đó, tôi bước vào giường chuẩn bị ngủ thì phát hiện những bông hoa màu trắng phát sáng, rất đẹp mọc trên thanh sắt đầu giường. Thấy lạ, tôi cầm đèn pin chiếu vào thì hoa càng đẹp hơn. Vì có đọc sách báo nên tôi biết đây là loài hoa ưu đàm nên cứ để nó nở đầu giường như vậy”, bà H. kể lại.
 
Hoa ưu đàm nở đầu giường ngủ 1
Hoa ưu đàm nở trên thanh sắt đầu giường ngủ. Ảnh Đức Hoàng

Theo quan sát của PV vào sáng 17/5, có khoảng 30 bông hoa ưu đàm còn nguyên vẹn nở trên thanh sắt uốn vòng trên chiếc giường gỗ. Khi chiếu ánh sáng vào hoa phát sáng, rất đẹp.

Như vậy, đây là lần thứ 3 hoa ưu đàm nở ở Đà Nẵng. Trước đó GiadinhNet đưa tin, vào chiều 8/5, chị L. (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết cách khoảng 1 tháng, chị phát hiện loài hoa ưu đàm nở trước cổng sắt nhà mình. Theo chị L. thì có 32 bông hoa mọc chạy dài trên thanh sắt của cánh cổng, thân hoa mảnh như sợi chỉ, bông hoa có hình quả chuông nhỏ li ti màu trắng.

Điều đặc biệt là khi đặt các bông hoa này dưới ánh sáng, thân hoa và bông hoa phát tán màu sắc rất đẹp, có màu như cầu vồng, ban đêm thì phát quang màu sáng.

Sau đó, chị L. đã tháo một nửa cổng sắt mà hoa nở trên đó để gửi lên chùa vì sợ nhiều người tới xem ảnh hưởng tới ANTT.
 
Hoa ưu đàm nở đầu giường ngủ 2
Bà H. lấy đèn pin chiếu vào hoa ưu đàm nở đầu giường.
Ảnh Đức Hoàng

Được biết, vào chiều 8/8/2012, khi anh Võ Minh Nhật (SN 1985, quê ở Bình Định), là nhân viên công ty Máy tính Phương Tùng, có trụ sở tại số 40, Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng dắt xe máy đi làm thì phát hiện hoa ưu đàm nở trước mũi xe.

Theo quan sát, những bông hoa mọc sát nhau thành một chùm với khoảng 20 bông có sợi màu trắng rất nhỏ, bông hoa bé như đầu cây kim cũng có màu trắng. Khi rọi ánh sáng vào, hoa phát quang và lấp lánh trông rất đẹp.

Theo thầy Thích Minh Trí, Trụ trì chùa Phúc Lâm (Biên Hòa - Đồng Nai), đối với nhà Phật, thời gian nở của hoa ưu đàm là 3.000 năm/lần, mang ý nghĩa biểu tượng hơn là nghĩa thực của nó.

Theo Từ điển Phật học Nhật – Anh (Daito Shuppansha, 1965), trong các kinh văn nhà Phật, hoa ưu đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.