Học sinh lớp 10 bị bác họ xâm hại đến mang thai

| Pháp luật

GiadinhNet - Phát hiện cháu gái đang ngủ một mình trong buồng, Trần Xuân Yến (SN 1971, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã lao vào khống chế để thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho nạn nhân cầu cứu, van xin. Sự việc chỉ bị phát hiện khi cháu gái này đã mang thai 21 tuần.

Học sinh lớp 10 bị bác họ xâm hại đến mang thai 1

Hiện trường nơi Yến cưỡng bức người cháu họ.Ảnh: BM

 
Người bác họ đồi bại

Thấy con gái bị ốm, da dẻ xanh xao, bà Đào Thị H (SN 1969, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) vội đưa con đến Trạm Y tế xã Trung Giã để khám. Khi các bác sĩ chẩn đoán cháu đang mang thai ở tuần thứ 21, bà H khuỵu xuống, không tin vào tai mình. Con gái của bà H là cháu Trần Thị T (sinh ngày 17/10/1997) mới học lớp 10, được tiếng là ngoan ngoãn, học giỏi, chẳng bao giờ chơi bời, đàn đúm cùng bạn bè nên việc cháu mang thai là một điều ngoài sức tưởng tượng. Nghĩ có thể Trạm Y tế xã chẩn đoán nhầm, bà H cho con gái lên tuyến trên khám và mới thực sự tin là con mình dính bầu.

Bà H đã động viên, dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí còn dọa nạt con gái nói ra “tác giả” của cái thai nhưng T không khai, chỉ ngồi ôm mặt khóc nức nở. Rồi T kể, trong một lần đi học cháu bị một đối tượng bịt khẩu trang, cầm bơm kim tiêm có dính máu đe dọa nếu không cho “quan hệ” sẽ đâm vào người. Do hoảng sợ nên cháu phải đồng ý cho đối tượng này thực hiện hành vi đồi bại.

Nghe T kể, linh tính của người mẹ khiến bà H không tin là con gái đã nói đúng sự thật. Tiếp tục tra hỏi thì T lại nói có yêu một thanh niên, cả hai đã “quan hệ” với nhau. “Vẫn không tin nên tôi đã hỏi tên tuổi của thanh niên này thì cháu lại trả lời vòng vo, lúc ở nơi này, lúc ở nơi khác. Bực tức, tôi đã mắng vài câu thì cháu ôm mặt khóc và nói là bác Yến hiếp dâm con. Theo lời cháu kể, trưa ngày 4/10/2013, vợ chồng tôi đi vắng, chỉ có cháu nằm ngủ ở trong buồng, lợi dụng nhà tôi mới xây, chưa có cửa, Yến đã đi thẳng vào cưỡng bức cháu. Ngày 7/10/2013, Yến tiếp tục sang cưỡng bức thêm một lần nữa trong lúc con tôi đang ngủ. Nghe con nói, tôi bủn rủn chân tay, không ngờ kẻ hại đời con gái mình lại chính là người anh họ hàng rất gần gũi, thân thiết với gia đình”, bà H đau đớn nói.

Cũng theo bà H, hai gia đình ở đối diện nhau, chỉ ngăn cách bởi một con ngõ nhỏ, quan hệ trong dòng họ cũng rất gần gũi, bố của Yến là anh ruột của mẹ bà H. Cũng chính vì lẽ đó, khi nghe cô con gái nói “tác giả” của cái thai 21 tuần tuổi trong bụng con là của Yến khiến bà H không dám tin đó là sự thật. “Thực sự ban đầu tôi định không đưa vụ việc ra ánh sáng mà chỉ để giải quyết nội bộ giữa hai gia đình. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại tôi mới quyết định đưa con đến cơ quan công an trình báo. Nhiều người trong dòng họ, kể cả gia đình của Yến đã trách móc tôi nhưng thà đau đớn một lần còn hơn phải ôm mối hận này cả đời”, bà H chia sẻ.
 
Nạn nhân có hoàn cảnh khó khan
 
Học sinh lớp 10 bị bác họ xâm hại đến mang thai 2

Bà Đào Thị H (mẹ nạn nhân) cho biết phải khuyên nhủ mãi cháu T mới khai kẻ hãm hại mình.


Liên quan đến cái thai trong bụng cháu T, bà H cho biết: “Do cháu còn quá nhỏ, lại trong độ tuổi ăn, học nên gia đình tôi buộc phải đưa cháu đến bệnh viện nhờ tư vấn. Tôi biết cái thai đã quá lớn, nếu bỏ đi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cháu sau này. Sau khi cân nhắc nhiều lần, vợ chồng tôi đã quyết định đưa cháu đến bệnh viện để “xử lý”, đau đớn lắm nhưng cũng chỉ còn cách đó là tốt nhất”.
 
Khi chúng tôi về địa phương để tìm hiểu sự việc, nhiều người dân vẫn chưa hết bàn luận về hành vi đồi bại, mất hết nhân tính mà Yến đã gây ra. Tìm đến nhà Yến, đó là một ngôi nhà cao tầng, khang trang, đối diện với nhà của cháu T. Trong mắt mọi người, Yến là một người hiền lành, tính tình hòa nhã, sống hòa đồng với bà con lối xóm. Yến có vợ đẹp, con khôn, chịu khó làm ăn, vun vén kinh tế cho gia đình. Cuộc sống của vợ chồng Yến cũng khá giả, hạnh phúc, là niềm mơ ước của nhiều gia đình khác. Vợ Yến cho biết, rất bất ngờ khi biết tin chồng mình là “tác giả” cái thai trong bụng của cháu T. “Hiện tôi đã sang gia đình cháu T để nói chuyện nhưng vợ chồng bà H tránh mặt nên chưa gặp được”, vợ của Yến chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Quốc Hội, Trưởng thôn Thống Nhất (xã Trung Giã) tỏ ra nuối tiếc cho hành động dại dột của Yến. Theo lời ông Hội, Yến chưa từng có tiền án, tiền sự, sau khi tốt nghiệp phổ thông, đối tượng này ở nhà, làm nghề giết mổ lợn cùng bố mẹ rồi lập gia đình. Kinh tế gia đình Yến tương đối khá giả, vợ chồng Yến có hai mặt con (cháu trai học lớp 1, còn cháu gái mới được gần 1 tuổi). Trong khi đó, cháu T là con thứ 3 trong một gia đình nghèo có 3 anh em, bố bị bệnh tật, ngày ngày đi bán hàng thuê để kiểm tiền nuôi các con ăn học. Mẹ cháu T thường xuyên ốm đau, quanh quẩn với mấy sào ruộng.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Xuân Yến để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Thượng tá Hiểu cho hay, sau khi bị triệu tập, Yến đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
Bình Minh
baoin
Ý kiến của bạn
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.