Học sinh ngoại tỉnh bị "kẹt" vì dịch: Chỉ cần có đơn là vào học ngay

| Xã hội

Do dịch phức tạp, nhiều học sinh ngoại tỉnh đang bị "kẹt" ở quê không thể trở về được, có nguyện vọng học ở nơi cư trú chỉ cần có đơn là được nhận vào học ngay.

Con kẹt ở quê, bố mẹ như "lửa đốt"

Gần 4 tháng nay, cháu Mai Chi (5 tuổi) phải ở quê với ông bà vì tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội phức tạp.

Sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hai mẹ con Mai Chi vào thăm ông bà và phải ở lại Tuyên Hóa, Quảng Bình vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cơ quan cho phép làm việc trực tuyến, hai mẹ con Mai Chi ở lại quê đến nay.

"Năm nay con học mầm non 5 tuổi, độ tuổi rất quan trọng để vào lớp 1 nên tôi không biết làm thế nào. Còn 1 tuần nữa là khai giảng nhưng hai mẹ con vẫn đang kẹt dịch không thể ra được Hà Nội", chị Thu Hiền kể.

Chị Hiền đến địa phương xin cho con học nhờ trong thời gian này. Yêu cầu của chị được địa phương tiếp nhận và hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện phân lớp ngay.

 Học sinh ngoại tỉnh bị kẹt vì dịch: Chỉ cần có đơn là vào học ngay  - Ảnh 1.

Mai Chi (quận Đống Đa, Hà Nội) vừa được tiếp nhận vào "học gửi" tại Tuyên Hóa, Quảng Bình vì kẹt do dịch Covid-19. (Ảnh: Thu Hiền).

"Con về quê chơi lễ nên chẳng có hồ sơ giấy tờ gì. Trưởng Phòng GD-ĐT bảo tôi gọi người nhà ở Hà Nội gửi ảnh giấy khai sinh qua Zalo, sau đó in ra để nộp. Nếu không có thì chỉ cần đơn đã có thể vào học ngay.

Thấy tôi vẫn nhiều lo lắng, ông ấy còn tếu táo trấn an, nếu con không "học gửi" được ở đây, tôi sẽ từ chức. Nói thế để thấy, con rất được tạo điều kiện học tập ở quê", chị Hiền vui vẻ cho biết thêm.

Cũng có con đang kẹt ở quê, chị Lan Vũ (Hà Nội) cho biết, hai vợ chồng anh chị làm ở Hà Nội. Hè vừa qua, gia đình cho con về Thanh Hóa chơi với ông bà. Sau khi có thông tin giãn cách thì con không thể ra Hà Nội.

Chị có nguyện vọng muốn đón con ra Hà Nội nhưng sau khi hỏi han nhiều nơi, thấy khá phức tạp nên chị tìm hiểu quy định và khả năng phải xin cho con "học gửi" ở quê.

"Nhiều người bảo tôi cho con học trực tuyến nhưng cháu đang ở với ông bà tuổi đã cao, mắt kém và không rành công nghệ nên khó bề hướng dẫn. Vì thế mấy hôm nay, vừa hỏi han trường tiểu học của con ở Hà Nội, vừa hỏi han trong quê, vợ chồng tôi lòng tôi như lửa đốt", chị Lan Vũ tâm sự.

Chị Thu Hương năm nay cũng có con đang học tiểu học. Do đợt dịch vừa rồi Hà Nội giãn cách, con không về Hà Nội được, hai vợ chồng phải xin cho con học ké ở trường tiểu học xã.

Do ở Vĩnh Phúc tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát nên con chị đã tựu trường từ ngày 23/8. "Lúc đầu hai vợ chồng lo con nhớ bạn bè, lạ nước lạ cái nhưng vài hôm đầu thấy con rất vui vẻ, phấn khởi. Trẻ em chóng quên, tôi mong cháu hòa nhập được với môi trường mới nhanh chóng", chị Hương nói.

 Học sinh ngoại tỉnh bị kẹt vì dịch: Chỉ cần có đơn là vào học ngay  - Ảnh 2.

Học sinh tại Vĩnh Phúc trong ngày đầu tiên của năm học mới. (Ảnh: Việt Hà).

Chỉ cần đơn sẽ được tiếp nhận học

Theo Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), ngay trước ngày khai giảng, Phòng đã quán triệt đến toàn bộ các hiệu trưởng trên địa bàn về việc yêu cầu toàn bộ các nhà trường phải tạo điều kiện cho con em ở các vùng dịch về quê nhưng chưa thể trở lại gia đình vì ảnh hưởng của Covid-19.

Theo đó, học sinh chỉ cần có đơn là được phép nhận vào học. Nếu có nhu cầu học lâu dài, sẽ bổ sung giấy tờ sau.

Huyện này hiện chưa có thống kê cụ thể vì mới tựu trường được một số ngày thì phải dừng lại vì tỉnh có một số ca dương tính với SARS-COV-2. Quan điểm của địa phương này, trước hết phải đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong tình huống cụ thể sẽ có phương án dạy học phù hợp.

Tại Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng (Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc) cho biết, hiện địa phương 730 học sinh ngoại tỉnh đang có nhu cầu "học gửi" tại Vĩnh Phúc vì kẹt dịch Covid-19 không trở lại trường.

Ngoài ra, hiện nay tỉnh cũng có 3.141 học sinh nhiều cấp học đang ở ngoại tỉnh chưa thể trở về quê và đang cần tỉnh khác giúp đỡ để "học gửi".

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc đang tiếp tục rà soát và có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tạo điều kiện tối đa để tất cả các em có nhu cầu đều được nhập học cũng như xác nhận kết quả khi các em trở lại trường cũ. Đồng thời, các nhà trường thông báo rộng rãi để các gia đình nắm được chủ trương này.

GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay, địa phương này phân loại có hai đối tượng, thứ nhất là học sinh kẹt vì dịch hoặc muốn chuyển về quê để học lâu dài.

Đối tượng thứ hai là học sinh của Nghệ An đang "lưu lạc" ở tỉnh khác và cần các tỉnh khác giúp đỡ "học gửi".

Với đối tượng học sinh kẹt vì dịch, hiện chưa có con số cuối cùng nhưng theo khảo sát ban đầu, có khoảng vài chục học sinh phải "học gửi".

Chủ yếu đối tượng là học sinh mầm non, tiểu học và thống kê đến ngày hôm nay (26/8), chỉ có hai em học sinh THPT phải "học gửi" trên địa bàn.

"Sau khi có hướng dẫn của Sở GD-ĐT Nghệ An, các trường trên địa bàn đã tiếp nhận học sinh nếu phụ huynh có nhu cầu.

Chỉ cần có đơn là các em được nhập học ngay. Phụ huynh cũng có thể bổ sung hồ sơ trong quá trình học tập qua đường bưu điện, không nhất thiết phải đến nộp trực tiếp. Quan điểm của chúng tôi phải tạo điều kiện tối đa cho học sinh có quyền được học tập ở bất cứ nơi đâu", ông Thành cho hay.

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, địa phương này hiện đang có nhiều học sinh THPT đi làm thêm ở miền Nam trong dịp hè và hiện tại chưa thể về được.

Hiện Sở GD-ĐT cũng đang yêu cầu các trường rà soát để nhờ các tỉnh hỗ trợ các em học tập, có trường vắng khoảng 5-7 em nhưng có trường đến mười mấy học sinh đang phải học nhờ tỉnh khác vì không thể về quê.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, đối tượng đang trốn cai nghiện này đã ngụy trang bằng tóc giả, kính đen, liều lĩnh đạp ga bỏ chạy gần 10km và cố thủ trong ô tô hòng thoát vòng vây của lực lượng công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.