Học sinh trung bình có thể đạt 5-6 điểm

Thứ hai, 08:09 06/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 4/6, Bộ GD&ĐT đã tổng kết kì thi tốt nghiệp THPT 2011.

 
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, đề thi năm nay vừa tầm, được dư luận đánh giá cao. Học sinh học lực trung bình có thể đạt 5-6 điểm.
 
Theo đánh giá của các thí sinh đề thi năm nay khá “dễ thở”.
Ảnh: Chí Cường
 
Không lộ đề
 
Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Thanh Hóa bị nhiễu loạn bởi thông tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có tin đồn lộ đề khiến thí sinh (TS) nháo nhào học theo đề "rởm".
 
53 giám thị và TS vi phạm quy chế thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 45 TS và 8 giám thị vi phạm quy chế thi (số TS vi phạm giảm một nửa so với năm ngoái). Tất cả 45 trường hợp thí sinh vi phạm đều bị đình chỉ thi, không có TS nào bị cảnh cáo.
Trong 8 giám thị có 4 người bị đình chỉ công tác coi thi và 4 trường hợp còn lại bị cảnh cáo. Cả nước có 2 trường hợp thi hộ tốt nghiệp, 1 ở Quảng Ninh và 1 ở Phú Yên.
 
Cả 2 trường hợp này đều được giám thị phát hiện kịp thời. Số TS vi phạm ở hệ GDTX năm nay cao gấp 3,5 lần so với hệ THPT. Số giám thị bị xử lý cũng phần lớn ở hệ GDTX.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: "Quy trình soạn thảo và in sao, vận chuyển đề thi đến các phòng thi được thực hiện đúng kế hoạch, tuyệt đối an toàn, bí mật, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Hầu như năm nào, một số địa phương đều xuất hiện thông tin thất thiệt trên đây. Nhưng nhìn chung, chưa có dấu hiệu nghiêm trọng đến mức phải điều tra. Khi có dấu hiệu nghiêm trọng, công an sẽ vào cuộc chứ Bộ GD&ĐT không có chức năng điều tra".
 
Đánh giá về đề thi năm nay, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, đề thi không lấy chuyện dễ hay khó làm chuẩn mà theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng. Đề thi được TS và giáo viên nhận xét vừa sức với học sinh, có độ phân hóa cao, đặc biệt tăng phần thông hiểu và vận dụng kiến thức của học sinh nên tránh được tình trạng gian lận trong thi cử. Chính vì thế, phổ điểm của TS có sức học trung bình sẽ đạt khoảng 5- 6 điểm. TS học lực khá, giỏi có thể đạt 9 - 10 điểm.
 
Cũng theo ông Hiển, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu đổi mới thi cử. Theo đó, việc đổi mới gắn liền giữa việc dạy- học- thi cử. Tuy nhiên, chưa thể công bố trước về lộ trình lúc nào đổi mới.
 
Môn Văn: Không chấm "ép" chữ
 
Năm nay, bài thi tiếp tục được chấm chéo. Theo Bộ GD&ĐT, khi chấm chéo, các Hội đồng chấm thi tại các sở GD&ĐT thực hiện nghiêm túc quy chế, tổ chức chấm thi theo đúng hướng dẫn chấm và đáp án của Bộ, đảm bảo chính xác, khách quan. Đa số giám khảo hiểu và vận dụng đáp án, chấp hành quy định của quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2009 - 2010, việc chấm chéo đã được thực hiện nghiêm túc.
 
Công bố điểm trước ngày 18/6
Công tác chấm thi sẽ được hoàn thành trước ngày 18/6 để công bố kết quả tạm thời cho TS, tạo thuận lợi cho TS kịp làm thủ tục dự thi vào các trường ĐH, CĐ.
 
Sau khi có kết quả thi, các TS có nguyện vọng có thể nộp đơn phúc khảo bài thi. Theo quy chế, mọi TS đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 2,0 điểm trở lên. 
 
Trước câu hỏi, mặc dù đề Văn năm nay được đánh giá cao về tính "mở", tuy nhiên ở câu 2: "Em hãy viết đoạn văn khoảng 400 từ", liệu có làm giảm tính "mở" của đề thi, ông Hiển khẳng định: "Bộ không "ép" TS phải viết văn trong đúng 400 từ mà chỉ ghi là "khoảng". Vì thế trong khi chấm, sẽ không đặt cao vấn đề 400 từ hay ít nhiều hơn số đó một chút. Quan trọng là ý tưởng mà TS đã thể hiện trong bài viết".
 
Ngoài ra, để việc chấm thi không "nới lỏng", Bộ GD&ĐT đã có quy định chặt chẽ trong quy trình chấm thi, hướng dẫn chấm thi. Các hội đồng chấm thi phải thảo luận và chấm chung một số bài thi để thống nhất. Việc chấm thi tuân thủ đúng hai vòng độc lập, những trường hợp đặc biệt phải báo cáo chủ tịch hội đồng chấm thi và đưa ra thảo luận chung.
 
Trong quá trình chấm thi, thanh tra chấm thi được quyền chấm thanh tra bằng cách rút ngẫu nhiên một số bài thi. Nếu có dấu hiệu bất thường sẽ đề xuất xử lý. Việc chấm thi cũng có đại diện sở GD&ĐT làm quan sát viên để chính xác khách quan. Việc Bộ GD&ĐT có chấm thẩm định bài thi như mọi năm hay không, theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, còn chờ kết quả chấm thi. Nếu địa phương nào có bất thường mới rút bài để chấm.
 
Hạnh Nguyên
baoin
Ý kiến của bạn
Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.

Khung giờ sinh Âm lịch dự báo hậu vận giàu sang: Tuổi trẻ nhiều gian nan, sau 40 tuổi tài lộc nở rộ

Khung giờ sinh Âm lịch dự báo hậu vận giàu sang: Tuổi trẻ nhiều gian nan, sau 40 tuổi tài lộc nở rộ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này nhờ ý chí và sự chăm chỉ sẽ có cuộc sống sung túc khi bước vào tuổi trung niên và hậu vận.

Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hành

Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hành

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày để điều tra về hành vi đánh bạc.

Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến thứ Tư. Trong khi nắng nóng ở Trung Bộ thu hẹp dần.

Điểm mới về xử phạt vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh từ 1/7, trường hợp phạt nặng lên tới hơn 37 triệu đồng

Điểm mới về xử phạt vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh từ 1/7, trường hợp phạt nặng lên tới hơn 37 triệu đồng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, các mức xử phạt vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại được áp dụng theo Nghị định 56/2026/NQ-HĐND. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin sáng 30/6: Người dân cần nắm chắc những điều này kẻo bị coi là trốn thuế; Từ 1/7, mua bán vàng miếng cần đặc biệt lưu ý điều này

Tin sáng 30/6: Người dân cần nắm chắc những điều này kẻo bị coi là trốn thuế; Từ 1/7, mua bán vàng miếng cần đặc biệt lưu ý điều này

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã quy định rõ các hành vi bị coi là trốn thuế, đồng thời bổ sung nhiều biện pháp để cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Tuyên Quang: Chỉ vì một tin nhắn 'nộp phạt giao thông', người phụ nữ suýt sập bẫy lừa đảo

Tuyên Quang: Chỉ vì một tin nhắn 'nộp phạt giao thông', người phụ nữ suýt sập bẫy lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người phụ nữ ở phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) vừa kịp thời trình báo cơ quan công an sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu nộp phạt vi phạm giao thông qua đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ cảnh giác, chị đã tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và lộ lọt thông tin cá nhân.

Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội

Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Trong ngày đầu mở cửa phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, dù phải chờ đợi khá lâu nhưng không ít người dân vẫn háo hức bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp tiếp cận bức tranh phát triển của Hà Nội trong một thế kỷ tới. Đồng thời mong muốn hiểu rõ hơn những tác động của quy hoạch đối với cuộc sống của mình.

Ninh Bình: Đánh sập 'đế chế' ma túy của 'Bún', thu hơn 3,4kg ma túy

Ninh Bình: Đánh sập 'đế chế' ma túy của 'Bún', thu hơn 3,4kg ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hơn 3,4kg ma túy các loại, hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 14 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan.

Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng

Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Lý Thị Phương Thảo (SN 2006, nơi ở hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội) bị Công an phường Giảng Võ bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.