Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh tựu trường ngày 15/8: Có gấp gáp và "ăn bớt" thời gian nghỉ hè của học sinh?

Thứ tư, 07:15 17/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Dự kiến như mọi năm, ngày 15/8 sẽ là ngày mà nhiều nơi đã cho học sinh tựu trường chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại mong muốn con được nghỉ hè dài hơn.

Do ảnh hưởng bởi COVID-19, năm học 2019 - 2020 được kéo dài đến trước 15/7, trong khi dự kiến như mọi năm, ngày 15/8 học sinh đã tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021. Điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, mong muốn con được nghỉ hè dài hơn. Đồng nghĩa với việc học sinh sẽ tựu trường trong khoảng thời gian khai giảng.

Dù năm học còn khoảng 1 tháng nữa mới kết thúc, song nhiều phụ huynh có con học phổ thông cho biết, năm nay thời gian học kéo dài dẫn đến kết thúc năm học muộn, học sinh sẽ có rất ít thời gian nghỉ ngơi vào dịp hè. Nếu quay trở lại trường học vào 15/8, học sinh chỉ có vỏn vẹn 1 tháng hè.

Học sinh tựu trường ngày 15/8: Có gấp gáp và ăn bớt thời gian nghỉ hè của học sinh? - Ảnh 1.

Hiện nay, học sinh vẫn đi học vào giữa mùa hè nên nhiều phụ huynh mong muốn không sớm tựu trường.

Khá bận rộn trong thời gian hè song chị Lê Thị Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có con học lớp 3 cho biết: "Đợt nghỉ học do COVID-19 tận 3 tháng nhưng con tôi chủ yếu ở trong nhà, tự học qua hướng dẫn của giáo viên và trên phần mềm học tập trực tuyến. Đây không phải kỳ nghỉ như mọi người nghĩ mà chỉ là ở nhà và học trực tuyến. Nếu hè này được nghỉ ít thì con không được tham gia các hoạt động hè như mọi năm".

"Mùa hè nắng nóng, việc hiện tại vẫn đi học đã là bất đắc dĩ không ai mong muốn. Vậy nên, nếu để con quay lại trường học hè, chủ yếu là ôn lại kiến thức cũ cũng là không cần thiết, bởi thời gian nghỉ hè năm nay quá ngắn. Hơn nữa, học sinh tựu trường sớm cũng làm mất đi không khí sôi nổi, háo hức khi bước vào ngày khai giảng năm học mới. Mọi năm con được nghỉ dài nên tựu trường vào ngày 15/8 là phù hợp, nhưng năm nay nếu duy trì như vậy là quá gấp gáp" - phụ huynh Vũ Văn Tuấn (Nam Đồng, Hà Nội) chia sẻ.

Theo ghi nhận tại một số trường học, dự báo năm nay cũng sẽ khó ấn định thời gian tựu trường vào ngày 15/8 như mọi năm. Bởi năm học 2019 - 2020 kết thúc trước 15/7, sau đó là các kỳ thi vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (tổ chức vào ngày 9 và 10/8), các địa phương, trường THPT đều tập trung cho công tác tuyển sinh.

Về vấn đề tựu trường của học sinh trong thời gian tới, TS. Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) thông tin, Bộ đang cân nhắc việc sẽ dời khung kế hoạch năm học 2020 - 2021. Tức là lùi thời gian tựu trường so với mọi năm, sát với khai giảng 5/9, để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh.

TS. Thành cho hay, Bộ đang cân nhắc, tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học tới, sớm nhất sẽ là sau ngày 15/8. Quãng thời gian tựu trường trước khai giảng cũng sẽ không tổ chức dạy học mà chỉ để ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm và tâm thế cho học sinh.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019 - 2020 (lần 2), kết thúc năm học trước ngày 15/7. Một số trường học như THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), THCS &THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) đã sớm tổ chức Lễ bế giảng năm học 2019 - 2020. Nhiều địa phương cũng dự kiến năm học kết thúc sớm hơn so với quy định của Bộ GD&ĐT để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top