Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh

Giáo viên lo sợ, học sinh phấn khích trước thông tin học sinh THPT sẽ được tự lựa chọn môn học

Giáo viên lo sợ, học sinh phấn khích trước thông tin học sinh THPT sẽ được tự lựa chọn môn học

Xã hội

GiadinhNet - Theo chương trình Giáo dục phổ thông mới dự kiến sẽ áp dụng từ năm 2022, học sinh THPT sẽ chỉ học 12 môn gồm 7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn, thay vì 13 môn bắt buộc như chương trình đang được áp dụng hiện tại. Thông tin này nhận lại nhiều phản ứng trái ngược giữa giáo viên và học sinh.

'Nước chấm cua đồng' thành ý tưởng khởi nghiệp của học sinh lớp 8

'Nước chấm cua đồng' thành ý tưởng khởi nghiệp của học sinh lớp 8

Xã hội

Sản phẩm “Nước chấm cua đồng” của nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Bình (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Tường rào bê tông nức toác, hơn 600 học sinh sống trong sợ hãi

Tường rào bê tông nức toác, hơn 600 học sinh sống trong sợ hãi

Xã hội

Tường bê tông quanh khuôn viên trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (Phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) từng đổ sập hàng chục mét, nay nứt toác thêm nhiều đoạn, có nguy cơ gây nguy hiểm cho học sinh (HS) và người dân.

Học sinh lớp 4 bị “đàn anh” đánh đến nhập viện

Học sinh lớp 4 bị “đàn anh” đánh đến nhập viện

Xã hội

Trên đường đi học về, cháu Đ.G.B (học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hưng Đạo, ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) bị các học sinh trường THCS đánh đến mức nhập viện.

Chứng kiến nhóm học sinh lớp 5 bình luận về "dấu vết yêu" của phụ huynh, cha mẹ choáng váng thốt lên "trẻ con giờ lớn hơn chúng ta tưởng"

Chứng kiến nhóm học sinh lớp 5 bình luận về "dấu vết yêu" của phụ huynh, cha mẹ choáng váng thốt lên "trẻ con giờ lớn hơn chúng ta tưởng"

Xã hội

Đọc lời lẽ của những đứa trẻ lớp 5 đang thi nhau bàn luận rôm rả về 1 vấn đề khá nhạy cảm, nhiều cha mẹ đã sốc nặng vì đây là điều họ không thể ngờ tới...

Giáo viên THCS, THPT từ nay sẽ không còn bắt buộc phải dự giờ

Giáo viên THCS, THPT từ nay sẽ không còn bắt buộc phải dự giờ

Xã hội

GiadinhNet - Dự giờ vốn là một hoạt động quen thuộc, bắt buộc với giáo viên các cấp học từ xưa đến nay. Tuy nhiên, từ ngày 1/11, giáo viên THCS, THPT sẽ không phải dự giờ như một hình thức bắt buộc. Riêng các giáo viên chủ nhiệm sẽ được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm. Quy định này bước đầu được sự đồng tình cao của các giáo viên và chuyên gia giáo dục.

Vụ nhiều trẻ nôn ói nghi ngộ độc ở TP.HCM: Trường mầm non bị đình chỉ hoạt động vì lý do bất ngờ

Vụ nhiều trẻ nôn ói nghi ngộ độc ở TP.HCM: Trường mầm non bị đình chỉ hoạt động vì lý do bất ngờ

Xã hội

GiadinhNet - Trường Kid’s Club tại cơ sở chung cư Him Lam Phú An, quận 9, TP.HCM bị đình chỉ do chưa có giấy phép hoạt động. Nơi đây vừa xảy ra sự việc nhiều trẻ bị nôn ói nghi ngộ độc sau bữa sáng.

160 học sinh tại một trường ở Hà Nội đồng loạt nghỉ học

160 học sinh tại một trường ở Hà Nội đồng loạt nghỉ học

Xã hội

Những ngày qua, hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) đồng loạt nghỉ học. Nhiều em trong số đó có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Nữ giáo viên dùng thước đánh tím chân học sinh lớp 1

Nữ giáo viên dùng thước đánh tím chân học sinh lớp 1

Xã hội

Vì dùng thước nhôm đánh học sinh, cô giáo Ngô Ngọc Mỹ Nhung bị lãnh đạo Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Huế) quyết định kỷ luật khiển trách.

Thấy 5 triệu đồng trong áo quyên góp, học sinh miền núi nhờ trường trả lại

Thấy 5 triệu đồng trong áo quyên góp, học sinh miền núi nhờ trường trả lại

Xã hội

Phát hiện trong áo khoác được hỗ trợ có 5 triệu đồng, hai học sinh lớp 5 người Vân Kiều ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị lập tức báo cáo Ban giám hiệu với mong muốn trả lại người để quên số tiền trên.

Học sinh được mang điện thoại đến lớp, nhiều phụ huynh và thầy cô lo lắng

Học sinh được mang điện thoại đến lớp, nhiều phụ huynh và thầy cô lo lắng

Xã hội

GiadinhNet- Trước thông tin Bộ GD-ĐT ra Thông tư cho phép học sinh cấp THCS, THPT được đem điện thoại đến lớp phục vụ việc học tập, nhiều phụ huynh và không ít giáo viên tỏ ra băn khoăn, lo lắng.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 5/9, hơn 2 triệu học sinh các trường học trên địa bàn Hà Nội long trọng tổ chức Khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Lớp ở Nghệ An có 97% học sinh được tuyển thẳng ĐH

Lớp ở Nghệ An có 97% học sinh được tuyển thẳng ĐH

Xã hội

Thi THPT 2020: Lớp chuyên Anh 12C5 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 33/34 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học trong nước và nhận học bổng trường quốc tế.

Khai giảng năm học 2020 - 2021: Cử đại diện học sinh mỗi lớp tham gia

Khai giảng năm học 2020 - 2021: Cử đại diện học sinh mỗi lớp tham gia

Xã hội

GiadinhNet - Một số địa phương đã xây dựng kịch bản cho lễ khai giảng năm học 2020 - 2021, trong đó tổ chức đơn giản, ngắn gọn, cử đại diện học sinh tham dự.

Đi học nhưng nữ sinh trót nghiện BlackPink và cái kết cười không ngậm được miệng

Đi học nhưng nữ sinh trót nghiện BlackPink và cái kết cười không ngậm được miệng

Xã hội

Đây là những tấm hình để đời trong thời đi học. Kệ thần tượng "chơi trò" quyến rũ, còn học trò thì chỉ cần dáng giống nhất là được...

Vào mùa thi, cha mẹ “phát sốt” vì không giải nổi toán lớp 5 giúp con

Vào mùa thi, cha mẹ “phát sốt” vì không giải nổi toán lớp 5 giúp con

Gia đình

GiadinhNet - Con trai đang ôn thi vượt cấp lên cấp II, khiến vợ chồng chị Yến Minh “phát sốt” vì đây cũng là dịp con nhờ bố mẹ chỉ dạy rất nhiều bài nhưng có những bài cả hai đều không giải được.

Sự thật chuyện giả danh xe ôm công nghệ lừa đón học sinh tại cổng trường

Sự thật chuyện giả danh xe ôm công nghệ lừa đón học sinh tại cổng trường

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi nhận được tin báo về việc có một phụ nữ giả danh lái xe ôm công nghệ lừa đón học sinh tại cổng Trường THCS Trưng Vương, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành làm rõ đó là thông tin không đúng sự thật.

Top